Đến nội dung chính

Chương 19

admin 877 Chữ Cài Đặt

“Là người một nhà?” Hà Nhật Hạ đắm chìm vào câu nói này.

Cô còn nhớ như in, ở đời trước, thời điểm Tạ Đông Nghi cầu hôn là ngày mồng tám tháng sáu, sau đó năm tháng, ngày mồng mười tháng mười một thì hai người kết hôn, và sau đó ba năm chính là ngày đen tối nhất của cô.

Mà hôm nay lại đúng là ngày mồng tám tháng sáu, trùng hợp như vậy sao? Tuy lý do dẫn đến quyết định này có biến đổi so với đời trước, nhưng kết quả lại không thay đổi. Vậy những chuyện sau này…

Hà Nhật Hạ mơ hồ đứng giữa ký ức và hiện thực, mặc dù đã lựa chọn không buông tay người ta, nhưng những vết thương đau thấu tận tâm can của đời trước vẫn nhắc nhở cô phải thật tỉnh táo.

Nhưng mà câu chuyện mùa lạc đã xoay chuyển được, thì chuyện của hai người… cũng hoàn toàn có thể. Vậy nên thay đổi ở chỗ nào? Khiến sự việc diễn ra sớm hơn, hay là chậm hơn, hay là gì?
Tạ Đông Nghi không hiểu được biểu hiện này của em gái mùa hạ là sao? Cô cầu hôn xong làm cho em ấy ngốc luôn hay gì? Hay là vì không có hoa, cũng không có nhẫn? Mấy thứ này bổ sung sau cũng được mà, chỉ cần em ấy thích thì ngay cả hai cửa hàng đó cô cũng mua về được ý chứ.

“Em làm sao, không muốn về chung một nhà với chị à?” Cô cưng chiều dán đến hôn phớt lên khoé môi xinh đẹp của bông hoa nhỏ, rồi lại cạ cạ mũi mình lên đầu mũi của em ấy.

“Chúng ta từ từ được không? Em muốn tập trung phát triển sự nghiệp nho nhỏ của em trước. Nghi có thể chờ em không?” Hà Nhật Hạ cuối cùng lựa chọn phương pháp này. Mặc kệ về sau chị ấy có thay lòng đổi dạ hay không, nếu cô có sự nghiệp vững chắc trong tay thì chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra cũng có thể dùng khoảng thời gian này để nhìn rõ hơn con người của chị ấy, như vậy cũng tốt.
“Tất nhiên rồi, chị sẽ luôn ủng hộ em, đợi em phát tài thành bà chủ lớn rồi thì bao nuôi chị!” Tạ Đông Nghi sảng khoái đáp ứng. Trong đầu cô đã có tính toán cả rồi, em ấy chưa muốn kết hôn cũng được, cô năm nay hai mươi chín tuổi, em ấy hai mươi sáu, cũng không vội. Nếu em ấy muốn đầu tư cho sự nghiệp thì được rồi, cô chắc chắn sẽ âm thầm trợ giúp. Vì cô cũng không thể ôm cây đợi thỏ quá lâu đi. Thế gian nhiều người ưu tú như vậy, nhỡ thỏ con của cô béo mập rồi, lại bị ai đó săn đi mất thì sao?

“Nhưng mà em cần phải đặt cọc cho chị!”

“Đặt cọc cái gì?” Hà Nhật Hạ còn chưa hết bất ngờ vì chị ấy thế mà lại đồng ý đợi cô, thì lại mù mịt vì yêu cầu này của người ta. Chị ấy lại muốn dở trò gì?

“Đặt cọc em! Cái này là để đề phòng, nhỡ em thành công rồi mà lại thấy chị chướng mắt muốn đá chị đi để tìm người khác trẻ đẹp hơn thì sao?” Tạ Đông Nghi ôm chặt bông hoa nhỏ mà cảnh cáo. Cô đưa ra điều kiện này để tranh thủ chiếm tiện nghi của ai đó thôi, chứ em ấy muốn đá cô đi ư, đừng có mơ!
Con người này, còn có thể suy nghĩ như vậy, rút cuộc là ai muốn tìm người trẻ đẹp hơn chứ? Hà Nhật Hạ ngày càng cảm thấy, trình độ chiếm hữu và gia trưởng của chị gái họ Tạ này tăng cao theo cấp số nhân. Cô tránh né cơn mưa nụ hôn tham lam kia và thắc mắc:

“Đặt cọc em như thế nào?”

“Em chưa muốn tổ chức lễ cưới, chị đồng ý. Em chưa sẵn sàng trở thành người của chị, chị cũng sẽ không ép buộc em. Nhưng chị cần có sự đảm bảo.” Tạ Đông Nghi phút chốc thay đổi nét mặt và nghiêm túc nói tiếp:

“Chúng ta đi nước ngoài đăng ký kết hôn trước.”

“Không được, đăng ký kết hôn xong thì em chính là vợ của Nghi, lúc đó Nghi còn có thể không ép em?” Hà Nhật Hạ ngay lập tức từ chối, chuyện chị ấy vừa vẽ ra nhìn qua có vẻ rất “chính nhân quân tử”, nhưng bốn chữ này đặt trên người chị gái họ Tạ kia thì nghe sao cũng không đáng tin chút nào cả. Chưa có danh phận gì mà mỗi khi chị ấy nổi lên tính khí đã không thèm màng đến ý kiến của cô rồi, nếu đăng ký kết hôn xong, thì không phải là đều bị chị ấy quản thúc sao? Cô mới không dễ bị lừa như vậy nữa đâu.

Tạ Đông Nghi nhíu mày cực kỳ không hài lòng:

“Vậy em muốn thế nào?”