“Ừm, ngon lắm, nhưng mà phần nắp này là thạch à em?” Một chị hàng xóm lớn tuổi hơn Hà Nhật Hạ hỏi.
Cô liền vui vẻ đáp:
“Vâng, phần trong suốt là thạch và quế hoa, phần màu vàng bên dưới là pudding bí ngô và trang trí bằng hạt thông giang chín đấy ạ.”
“Ồ, ra là vậy, ăn ngọt nhẹ không ngán, có vị thơm béo và bùi.” Chị hàng xóm tấm tắc khen, sau đó, chất giọng lại mềm thêm một chút nói với bác chủ nhà:
“Bác Diệp ơi, nhà bác có cô con dâu này đúng là tuyệt vời đấy ạ!”
Mạc Ngọc Diệp không nhớ người đang nói chuyện với bà, nhưng bà nhận ra người đó đang khen Hạ Hạ, nên cũng từ từ mỉm cười:
“Đúng vậy, Hạ Hạ nhà bác giỏi lắm!”
Mọi người quan sát trạng thái khá tỉnh tảo này của người hàng xóm cao tuổi mà yên tâm.
Hai ông bà đúng là gieo trồng được hạt giống tốt, bây giờ dù cây to đang héo dần, nhưng cây con đã toả tán vững chắc, và còn có cả mầm non mới.
Hơn một giờ đồng hồ sau đó mọi người mới rôm rả ra về, trong tay người lớn là lá chè xanh tươi sáng nay ông bà ngoại của San San gửi lên, và trong tay trẻ nhỏ là bánh gạo hấp, sữa hộp nhỏ cùng dâu tây.
Còn trong lòng mỗi thành viên của gia đình bạn nhỏ nhà Đông Hạ, tình cảm hàng xóm giản dị đong đầy.
“Ông nội, bà nội ơi, cùng con mở quà nha!” Tạ Diệp San trưng ra ánh mắt mong chờ.
Sau đó thấy ông bà đồng ý liền mỗi tay dắt một người đến bàn rộng trong phòng khách. Tay nhỏ bận rộn chia cho ông bà, mỗi người một vài hộp quà nhỏ xinh.
“Mẹ, mami, nhìn con này!” Bé con thấy hai phụ huynh xinh đẹp nhà mình đến liền vui vẻ. Món quà đầu tiên là một chiếc bờm tai thỏ bên cụp bên xoè rất dễ thương. Nhóc con ướm lên mái tóc mềm như tơ và cong veo mi mắt.
“Ồ, là bộ đồ nấu ăn này San ơi!” Tạ Hướng Đông mở phần quà thứ hai, tầm mười vật nhỏ con con khiến ông cũng như đứa trẻ mà đem ra chơi thử.
“Của bà nội là cái gì đây San?” Mạc Ngọc Diệp mở ra hộp quà như cuốn từ điển dày.
Hà Nhật Hạ cũng tò mò ghé đến xem, còn có thiệp chúc mừng kèm theo:
“Là quà của bác Thu Thuỷ và bác Lam tặng San nhà mình đấy ạ.” Là thư ký trưởng, Phí Thu Thuỷ và phó thư ký, Phan Thiên Lam. Hai người tặng San San một bộ tám công chú disney phiên bản thu nhỏ, cao tầm một ngón tay, cực kỳ xinh đẹp. Đây là hàng chính hãng được đặt mua từ Mỹ về.
“Xinh quá ạ!” Nhóc con San San hai mắt long lanh cảm thán.
“Chị vừa để ra đấy, sáng nay mọi người gửi cho San San. Còn có quà của chú Kim Hy, bác Thanh Trà, dì Thanh Kiều và cả bác Tư Mạn ở tận bên Trung Quốc gửi cho con nữa này.” Tạ Đông Nghi chỉ chỉ mấy phần quà được đóng gói đẹp mắt trên ghế dài.
Thế là bạn nhỏ Tạ Diệp San và ông bà nội lại say mê mở quà khiến vợ vợ Đông Hạ cũng vui lây.
Vừa lúc Hà Nhật Hạ định đứng lên để đi rửa cốc chén thì điện thoại của cô reo rộn ràng, là chị dâu của cô, và tất nhiên là chị gái họ Tạ tiếp tục chăm chỉ dọn dẹp.
“Hạ Hạ, có tiện gọi video không em, cả nhà muốn chúc mừng sinh nhật San!”
“Có ạ.” Hà Nhật Hạ trả lời xong thì quay sang ba người đang lúi húi bên kia:
“Bố, mẹ, bên ông bà ngoại muốn gọi video chúc mừng sinh nhật San San ạ!”
Tạ Hướng Đông nhanh tay sắp xếp gọn gàng rồi ôm cháu nội ngồi gần vào bà lão nhà ông:
“Được rồi, con mau gọi đi!”
“Vâng ạ.”
Bên này, bố mẹ Hà Nhật Hạ cũng sốt sắng y chang, ông bà cũng ôm cháu nội, là con của con trai và con dâu nhà bà, chỉ lớn hơn cháu ngoại có một tháng tuổi. Đằng sau còn có Đặng Vân Khê và Hà Nhật Ninh, sau nữa là hơi nước mỏng nhẹ đang bay lên từ xửng hấp đậu xanh.
“San San ơi, đây là quà của anh nhé!” Nhân vật đầu tiên lên tiếng là Hà Nhật Bảo, sau khi khoe với em họ xong, thì cậu bé mới nhớ còn chưa chào ông bà và hai cô bên đó nên vội nhanh nhảu:
“Con chào ông bà Diệp và cô lớn cùng cô nhỏ ạ!”
Cả nhà: “?” Đứa trẻ này lấy danh xưng cô lớn và cô nhỏ ở đâu ra đấy? Nhưng mà rất đáng yêu!
“Con là cậu bé mỗi ngày đều ăn hai cái bánh giò đấy à?” Mẹ Diệp thích thú nhìn đứa trẻ có dáng người to cao hơn San nhà bà một chút, đôi mắt sáng trong và tóc cua tròn vo.
Cả nhà: “?” Sao bà nội San San lại biết chuyện này?