Đến nội dung chính

Chương 103

admin 826 Chữ Cài Đặt

Cả nhà ăn xong cơm tối thì cũng sắp đến giờ hẹn với các bạn nhỏ trong khu phố.

Tạ Hướng Đông cùng Tạ Đông Nghi đang bày biện bánh sinh nhật bằng bột gạo hấp, cùng mouse hình quả xoài, dâu tây, hộp sữa nhỏ, ngoài ra còn có “Bánh bí ngô ngủ trong gió”, và ” Sữa hạt sen lụa mềm” mà chiều tối bếp trưởng Hạ vừa làm.

Nhân vật chính, Tạ Diệp San thì đang được bà nội kết tóc. Mái tóc dầy mỏng vừa khéo, suôn mềm còn cong nhẹ tự nhiên được kết thành hai đuôi sam nhỏ, và kéo rối nhẹ.

Gương mặt của Tạ Diệp San rất giống Tạ Đông Nghi, chỉ là còn nhỏ nên bớt vài phần sắc sảo, đến cả chiếc lúm má trên bên trái nhỏ xinh cũng được bé con sao chép sang. Nhưng càng kỳ diệu hơn là, sát viền môi dưới bên phải của nhóc con cũng có một nốt ruồi nâu đỏ bé xíu, giống y so với Hà Nhật Hạ.
Hai chiếc má bánh bao của bạn nhỏ tối nay cũng phá lệ, được bà nội trang điểm thêm chút phấn hồng như mây.

“San ơi, em như công chúa tóc mây ý!” Một bạn nhỏ ngay cạnh nhà, lớn hơn bạn nhỏ nhà Đông Hạ hai tuổi thích thú nói.

Bạn nhỏ thấp hơn một chút cũng tham gia:

“Đúng vậy, tóc San San mà dài thì như chị em sinh đôi luôn.”

Tạ Diệp San tỉnh bơ đáp:

“Nhưng công chúa tóc mây không có bạn dễ thương như hai chị đâu!”

Hai chị gái nhỏ nghe xong thì mặt mày cong tít, còn phụ huynh của hai đứa vừa đi vào cũng tròn mắt tìm kiếm gia trưởng của bạn nhỏ họ Tạ:

“….”

Cả nhà nhìn nhau cười đến vui vẻ.

Rất nhanh sau đó, các bạn nhỏ khác cũng đã có mặt đông đủ, còn có cả bố, mẹ hoặc ông, bà đưa các bạn ấy đến cho an toàn cũng được Tạ Hướng Đông và Tạ Đông Nghi mời ở lại ăn bánh và uống trà.
Thế là buổi tiệc mừng ngày sinh nhật chia thành hai không gian. Trong phòng khách là hội các bạn nhỏ, còn ngoài sân rộng đầy hương thơm hoa giấy và ánh trăng dịu dàng, là nhóm các phụ huynh.

Mạc Ngọc Diệp cũng tham gia cùng với nhóm này, tuy trong số những người trước mặt, bà chỉ còn nhớ được rất ít, nhưng mọi người đều hợp tác và kể lại những câu chuyện xưa cũ trong khu phố, nên bà rất hứng thú lắng nghe, thỉnh thoảng còn tham gia một vài câu dí dỏm khiến ai cũng muốn tan chảy.

Hà Nhật Hạ ở trong hỗ trợ con gái nhỏ thổi nến và cắt bánh. Tạ Đông Nghi thì bắt đầu mang bánh gạo hấp và sữa hạt sen lụa mềm ra mời người lớn.

“San ơi, mẹ em làm cái này à?” Chị gái nhỏ thứ nhất tò mò. Rất nhiều gia đình trong khi phố đều biết Hà Nhật Hạ làm bánh và chè rất ngon, nhiều người còn theo dõi cô trên mạng xã hội nữa.
“Ừm, mẹ em làm đấy, cái này, cái này, cả cái này!”

Bếp trưởng Hạ liếc yêu bé con nhà cô đang khoe khang, đứa trẻ này tính cách thật giống Mami của con bé.

Chị gái nhỏ thứ hai ăn xong mouse hình quả xoài, trên cánh môi cong veo còn dính kem đã vội góp vui:

“Mẹ em làm cái gì cũng ngon, hôm nọ, dì còn cho mẹ chị mochi trứng muối đậu xanh và thạch cái gì ý nhỉ… à… Mộng Thạch đấy!”

“Là Mộng Thạch Ca.” Một bé trai bên cạnh xen vào.

“Bọn trẻ bây giờ khẩu vị cao thật.” Tạ Đông Nghi nghĩ thầm rồi cầm theo ba đĩa “Bánh ngô ngủ trong gió” ra ngoài. Lúc chiều Hà Nhật Hạ làm được sáu cái, bây giờ đem ra mấy cái này để quảng cáo thôi, chứ đông như vậy thì mười sáu cái cũng không đủ chia.

“Ôi trời, lại là món gì thế này, đẹp quá?” Một dì hàng xóm lập tức bị mê hoặc.

Những người khác đang ăn bánh gạo hấp ngon miệng cũng vội nhìn lên.

Trước mắt họ là ba đĩa tròn có đáy sâu nhẹ, bên trong mỗi đĩa là một loại bánh gì đó trông đẹp như tranh.

Bánh chia thành hai lớp. Lớp dưới màu vàng và mịn đặc. Lớp trên trong suốt, và còn có hoa nhỏ xíu màu vàng lác đác như dải ngân hà. Tổng thể có hình quả bí ngô thu nhỏ với cả cuống đầy đủ như thật, mà lại tựa như trong hoạt hình cổ tích.

“Đây là bánh mới mà hôm nay cháu vừa làm, mọi người ăn thử đi ạ.”