Đến nội dung chính

Chương 9: Tai họa ngầm

admin 729 Chữ Cài Đặt

Trong lòng Tiến Trung dấy lên đề phòng và cảnh giác, lập tức bị sự lợi dụng gọn gàng lưu loát này của nàng đánh lui.

Thấy Yến Uyển lại nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng loạn, dù biết trong đó đa phần là diễn, hắn vẫn nói: “Đáp ứng yên tâm, nô tài sẽ giúp ngài đến Khâm Thiên Giám hỏi thử.”

Nhận lời thì nhận lời, đôi mắt hồ ly thoáng qua không vui, lần đầu tiên cảm thấy cái miệng mình nhanh hơn não, không hỏi rõ ràng đã dám trực tiếp đồng ý.

Làm chuyện này rất dễ lật xe.

Một bên là Thuần phi nương nương đã có hoàng tử, một bên là Đáp ứng chỉ mới tấn phong hôm nay, cộng thêm mấy vị đại nhân Khâm Thiên Giám mắt mọc trên đỉnh đầu kia…

“Chỗ Thuần phi nương nương…”

Yến Uyển ấm ức: “Trong mấy ngày ấy nương nương dường như không hề gặp qua đại nhân Khâm Thiên Giám, nhưng ngày đó Hải quý nhân lại khuyên ta nhận mệnh, có lẽ, là Hải quý nhân thay ta đi tìm Khâm Thiên Giám đối chiếu bát tự chăng?”
Tiến Trung nghe đến đây đã đoán được đầu đuôi ngọn nguồn, mặt mày thả lỏng: “Đáp ứng cứ yên tâm.”

Thấy vành mắt nàng lại bắt đầu ửng đỏ, thân thể gầy yếu gió thổi là ngã, lòng hắn thắt lại: “Ngài chỉ cần lo làm sao để trèo lên cao, Quý nhân, Quý phi gì kia sớm muộn cũng phải quỳ xuống để ngài trút giận.”

Về phần các đại nhân Khâm Thiên Giám.

Nói thế nào cũng phải nể mặt mũi người của ngự tiền đi.

Phần bát tự kia nói ra cũng là tai hoạ ngầm, hắn nên giúp nàng che lấp chu toàn.

Tiến Trung nhướng mày, cười bảo: “Một chút việc cỏn con, ngài không cần lo lắng. Ngài ấy mà, chỉ việc lo hầu hạ Hoàng thượng cao hứng là được.”

Hắn cung kính hành lễ cáo lui, một mực lui đến cửa, hắn mới xoay người rời khỏi Vĩnh Thọ Cung.

Yến Uyển nhìn theo bóng dáng kính cẩn đi xa, ánh mắt dừng trên vòng eo thon của hắn, mi mắt cong cong.
Xuân Thiền và Lan Thúy liếc nhau, tiến lên đỡ nàng: “Chủ tử?”

Yến Uyển nắm tay hai người, nhỏ giọng nói: “Nhìn hắn vì ta mà làm chuyện khó, còn phải giả vờ như chuyện nhỏ dễ làm, ta thấy rất vui.”

Xuân Thiền có chút giật mình. Chủ tử thích Tiến Trung công công? Vậy, vậy Lăng Vân Triệt phải làm sao?

Nhiều người lắm miệng, Xuân Thiền không hỏi trực tiếp.

Yến Uyển cùng hai người đi vào trong phòng: “Ngự Thiện Phòng mang đến rất nhiều bánh ngọt, hai người nếm thử đi, chia cả cho đám Vương Thiềm bọn họ nữa.”

Nàng thuần túy chỉ là tiểu cô nương phất nhanh nên muốn dẫn theo tỷ muội tốt cùng nhau hưởng phúc.

Xuân Thiền và Lan Thúy bị sự nhiệt tình của nàng cảm nhiễm, vui sướng từ tận đáy lòng, thấy chủ tử cười bọn họ cũng cười theo.

Sau một hồi bận rộn náo nhiệt cũng sắp tới thời gian thị tẩm, Yến Uyển vẫn như đời trước, từ chối lên xe Phượng Loan Xuân Ân, tự mình đi bộ, hưởng thụ gió đêm mát lành.
Xuân Thiền thắc mắc: “Từ Vĩnh Thọ Cung chúng ta đến Dưỡng Tâm Điện cũng không gần.”

Yến Uyển thôi cười: “Mấy năm qua luôn bị nhốt trong phòng đen như mực, ngoài đau chính là tối, ta không muốn ở trong không gian hẹp, tối tăm như thế.”

Xuân Thiền và Lan Thúy nhìn Yến Uyển dừng bước, thân thể run rẩy, đồng tử co rút.

Gia phi đúng là không phải người!

Xem nàng ta đã làm những gì với Yến Uyển đi!

Cố tình vào lúc này còn có người chẳng biết xấu hổ mò tới, tự cho là mặt đầy thương tình, trên thực tế đều là cao ngạo và khinh miệt.

“Thần tham kiến Ngụy đáp ứng!”

Hắn thẳng sống lưng quỳ ở đó, làm như đoán chắc nàng sẽ tới nói chuyện với hắn.

Xuân Thiền nắm tay đỡ Yến Uyển: “Chủ tử.”

Ngài chớ quên, lúc trước ngài hưng phấn nói với nô tỳ, ngài đã gặp Lăng Vân Triệt, tin chắc hắn nhất định sẽ xin Nhàn Quý phi cứu ngài, sau đó ngày ngày đêm đêm chờ trong tuyệt vọng!