Yến Uyển vỗ nhẹ mu bàn tay Xuân Thiền, lại đánh mắt nhìn bọn cung nữ thái giám phía sau.
Xuân Thiền lập tức hiểu ý, cùng Lan Thúy dẫn người qua một bên, lấy ra chút bạc vụn tùy thân để bọn họ đi nghỉ ngơi.
Yến Uyển đi tới trước mặt Lăng Vân Triệt, hiện tại gặp lại người đàn ông này mới thấy thật buồn cười làm sao.
Hắn trước nay dường như chỉ thẳng sống lưng ở trước mặt nàng, khí thế quanh thân lạnh lẽo, thái độ cao ngạo tự phụ.
“Có ai ép muội sao?”
“Không có ai ép ta hết, ta chỉ là sắp chết, ai bằng lòng vươn tay cứu ta, ta sẽ giao mạng mình cho hắn.”
“Chẳng lẽ không phải vì quyền thế ư?” Lăng Vân Triệt nhìn thẳng vào mắt nàng, phẫn nộ cùng châm chọc trên mặt sắp hóa thành thực chất: “Quý phi nương nương nói, ngài rõ ràng đã cho muội cơ hội thỉnh cầu tứ hôn! Hoàng thượng cũng chính miệng hỏi muội, chỉ cần muội gật đầu, lập tức có thể gả cho ta! Yến Uyển, muội lại một lần nữa vì quyền thế mà phản bội ta!”
Lần đầu là khi điều đến chỗ Đại a ca, nàng cắt đứt liên hệ với hắn, sau này bị đuổi đến nhà ấm trồng hoa thì chạy tới xin hắn làm lành.
Hiện giờ leo lên được hoàng quyền, lại nói gì mà báo ơn?
Đây rõ ràng là chê nghèo yêu giàu! Là phản bội!
Lăng Vân Triệt đột nhiên đứng dậy, thân thể cao lớn mang đến áp bách không nhỏ, hắn hùng hổ nói: “Chỉ cần muội gật đầu, Nhàn quý phi nương nương chắc chắn sẽ xin Hoàng thượng tứ hôn cho chúng ta…”
Yến Uyển cắt ngang: “Huynh biết không? Ta chỉ mới được phong làm Đáp ứng, Xuân Thiền và Lan Thúy đã được đưa tới bên cạnh.”
Lăng Vân Triệt cứng người: “Quý phi nương nương đã thử cứu muội, nhưng người cũng có nỗi khổ riêng…”
Yến Uyển nhìn hắn: “Người cao quý như Quý phi nương nương, ngay đến một cung nữ cũng không thể điều động, ta làm sao dám tin, thị vệ tứ hôn cho ta trong miệng nàng nhất định là huynh?”
“Gia phi nương nương còn có thể tùy tiện chỉ bừa một tên thị vệ thích đánh người cho ta thành thân thì Quý phi nương nương có nối khổ gì? Đến lúc đó, huynh sẽ xin lỗi ta, còn Quý phi có nỗi khổ riêng có thể cứu ta sao?”
Lăng Vân Triệt mím môi: “Nương nương vì muội mà hao phí nhiều công sức, sao muội có thể nói nương nương như vậy? Làm cung nữ có ai mà không chịu khổ? Muội chỉ là chịu chút đòn roi, muội có biết Quý phi nương nương ngày đó vì muội mà bị Gia phi cười nhạo không?”
Chỉ là chịu chút đòn roi? Yến Uyển tức muốn nổ phổi: “Chẳng lẽ ta chịu khổ, không phải bởi vì Quý phi nương nương đắc tội Hoàng hậu và Gia phi, dẫn đến các nàng muốn nhắm vào Quý phi nương nương nên ta mới bị liên lụy sao?”
Đường đường là một Quý phi, không cứu được một cung nữ, không phải do bản thân nàng vô năng à?
Lăng Vân Triệt thất vọng nhìn nàng: “Yến Uyển, muội thay đổi rồi, sao muội có thể vu khống cho nương nương? Lúc trước nếu không phải muội muốn leo lên quyền quý sẽ không bị điều đến nhà ấm trồng hoa, muội chọc giận Hoàng hậu, bị Gia phi dạy dỗ, cũng là do chính muội làm sai, hiện tại muội lại ăn vạ đổ tội lên người Quý phi nương nương?”
Yến Uyển nhìn hắn, kịch bản nên diễn đã diễn xong, nàng lười phải nói lời vô nghĩa với hắn.
Nàng giơ tay vờ như lau khóe mắt: “Ta chỉ là một cung nữ hèn mọn, không biết Quý phi nương nương cao cao tại thượng còn có nỗi khổ riêng, so với chờ Lăng đại nhân và nương nương bất lực chịu trói, ta càng muốn tự mình tìm đường sống cho bản thân.”
“Lăng đại nhân, người ngài luôn nói muốn cảm ơn là Quý phi nương nương, người ngài suốt ngày treo trên miệng cũng là Quý phi nương nương. Đã vậy, Hoàng thượng cứu mạng ta, ta đương nhiên cũng nên dâng hiến đời mình cho Hoàng thượng, dốc hết toàn lực làm Hoàng thượng vui mới phải.”
Lăng Vân Triệt châm chọc: “Nói trắng ra thì muội chỉ muốn sống sung sướng hơn, cố chấp phủi sạch chuyện mình phụ lòng, nói thành dễ nghe thế làm gì. Ha! Thông tuệ như Quý phi nương nương cũng từng thất sủng từng vào lãnh cung, muội làm sao biết mình trèo cao sẽ không ngã đau?”