Hoằng Lịch nheo mắt: “[Mỹ Nhân Phú] của Thẩm Ước?”
Ánh mắt hắn tối lại.
Bài thơ này miêu tả một ca kỹ xinh đẹp thanh lệ thoát tục treo bảng giá với hy vọng có thể gặp gỡ một đấng lang quân nho nhã tuấn tú.
Tác giả Thẩm Ước lúc ấy mới chỉ hai mươi tuổi, trong lúc đi giao du ở kinh thành đã kết bạn với một mỹ nhân, hai người yêu nhau say đắm, buổi tối vụng trộm gặp gỡ, “Mỹ Nhân Phú” là bài thơ mà Thẩm Ước viết cho mỹ nhân.
Chẳng lẽ tiểu cung nữ hắn cứu cũng muốn phô bày mỹ mạo để có thể bán với giá cao?
Yến Uyển không cần nhìn Hoằng Lịch cũng biết vị đế vương đa nghi đang nghĩ gì.
Đầu tiên, nàng lộ vẻ mất mát và tự ti đúng mực, sau đó nửa là mờ mịt nửa là mong đợi nói: “Thì ra câu thơ dễ nghe này xuất phát từ bài “Mỹ Nhân Phú” sao?”
Nàng vội vàng viết xuống ba chữ “Mỹ Nhân Phú”, vui vẻ như đứa trẻ được quà: “Hoàng thượng, nô tỳ không viết sai chữ nào chứ?”
Hoằng Lịch từ ôm lòng hoài nghi đến lúc này có hơi xấu hổ, hắn tằng hắng một tiếng: “Ai dạy ngươi bài thơ này?”
Đoạn, hắn nhăn mày.
Người nọ dùng bài thơ về ca kỹ để miêu tả một tiểu cung nữ ngây thơ, không phải có ý đùa giỡn thì là gì?
Thấy tiểu cung nữ vẫn coi nó như bảo bối, hắn càng thêm không vui. Cung nữ đều là của hoàng đế, trừ khi đủ tuổi xuất cung, còn không bất kể là thái giám thị vệ nào sinh ra ý định đùa bỡn cung nữ đều coi là dâm loạn cung đình.
Song, chất vấn là vậy, hắn lại thấy tiểu cung nữ lén lút nhìn mình, đôi tai nhuốm màu đỏ ửng khả nghi.
Hoằng Lịch: “…”
Chắc không thể là trẫm đùa giỡn nàng ta đi?
Hắn ho nhẹ một tiếng: “Trẫm… người nói với ngươi hai câu này còn nói gì nữa?”
Yến Uyển đáp: “Hắn còn nói với nô tỳ, xuất thân của một người không quan trọng, quý ở chỗ bản thân không thể thiếu tự trọng, dù không được đi học nhưng không hiểu mà nghe nhiều xem nhiều rồi cũng sẽ hiểu.”
Mi mắt nàng cong cong, vành mắt ửng hồng tràn ra một giọt lệ: “Bởi vì một câu này, mấy năm qua nô tỳ có bị đánh thế nào cũng chưa từng có ý định lãng phí bản thân, quả nhiên cuối cùng cũng chờ được hoàng thượng ngài cứu vớt nô tỳ.”
Giọt nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay, lúc này nàng mới ý thức được mình đang khóc, nàng vội vàng quỳ xuống: “Nô tỳ thất lễ trước ngự tiền, nô tỳ…”
Hoằng Lịch bắt được khuỷu tay nàng, yên lặng nhìn nàng: “Không sao.”
Nếu nói trước đó chỉ là suy đoán, hiện tại hắn đã xác định.
“Đăng đồ tử” mà tiểu cô nương Yến Uyển ngày nhớ đêm mong đúng là mình.
Hắn nói: “Ngươi không làm sai chuyện gì thì không cần dè dặt, tự ti nhát gan như thế. Nào, đứng dậy.”
Thấy nàng nghe lời đứng lên, còn nhanh chóng lau sạch nước mắt, nở nụ cười tươi, trong lòng hắn khựng lại.
Hắn nhớ tới rất nhiều năm về trước, hắn được nuôi ở Viên Minh Viên, ngay đến mặt Hoàng A Mã cũng không được gặp, từng có người vuốt tóc hắn, nói với hắn quân tử phải không ngừng phấn đấu vươn lên, dặn hắn ngoan ngoãn đọc sách, không cần để ý người khác hạ thấp sỉ nhục hắn thế nào.
Khi đó, cái hắn mong cũng chỉ là không bị bọn nô tài làm nhục, có thể đến hoàng cung, làm một vị hoàng tử danh chính ngôn thuận.
Hoằng Lịch nhìn gương mặt mềm mại của Yến Uyển: “Nói trẫm nghe thử xem Yến Uyển, thứ ngươi muốn nhất là gì?”