Đến nội dung chính

Chương 4: Yến uyển như xuân

admin 574 Chữ Cài Đặt

Thời điểm Hoằng Lịch chuyển mắt tới cạnh cửa, thấy tiểu cung nữ đang tò mò ghé sát vào dụng cụ thiên văn hình cầu (mô hình địa cầu cổ đại) trước mặt, đầu ngón tay mảnh khảnh dè dặt thò tới, trông như muốn khảy một cái mà không dám.

Yến Uyển nhận ra có người nhìn mình, nàng quay đầu, thấy hoàng đế đang lạnh lùng nhìn nàng, nàng vội vàng quỳ xuống, cất giọng ngọt ngào tạ ơn.

“Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, tạ ơn Hoàng thượng đã cứu nô tỳ, thương tiếc nô tỳ.”

“Đứng lên đi.”

Yến Uyển chỉ dám nhìn đến vạt áo vàng cùng ngọc bội thắt trên đai lưng đong đưa như đang chọc mèo của hoàng đế.

Nàng đứng dậy, cẩn thận lại tràn ngập ngưỡng mộ nhìn Hoằng Lịch một cái.

Hoằng Lịch thấy nàng thật sự cảm động rơi nước mắt, giọng nói dửng dưng mang theo chút khoan dung: “Bất kể là cung nữ hay thái giám, nếu trẫm đã thấy đều sẽ không để yên mặc kệ.”
Vành mắt Yến Uyển nóng lên: “Hoàng thượng khoan dung từ ái, thánh minh nhân đức, với nô tỳ chính là thần tiên cứu khổ cứu nạn, nô tỳ… nô tỳ ăn cơm chan nước mắt 5 năm, đã cầu xin Bồ Tát vô số lần cũng không thấy ai chịu liếc nhìn nô tỳ lấy một cái! Nô tỳ… cả đời nhớ rõ, là ngài cứu mạng của nô tỳ.”

Nàng bày tỏ lòng trung thành: “Nô tỳ lấy mạng mình báo đáp ngài, nếu kiếp này báo không xong, kiếp sau làm trâu làm ngựa chở ngài, cõng ngài, chỉ cần ngài vui, nô tỳ biến thành cái gì cũng được!”

Hoằng Lịch bị lời nói chân chất của nàng chọc cười, thấy nàng đỏ mặt tía tai, tâm tình trở nên nhẹ bẫng: “Có đọc qua sách không?”

Yến Uyển thở phào nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng treo nụ cười ngọt ngào, không biết vì sao lại có chút thẹn thùng: “… A mã của nô tỳ từng nhậm chức quan nhỏ, sau này vì phạm lỗi, nô tỳ mới tới Tứ Chấp Khố làm việc, cho nên nô tỳ có đọc qua một ít sách.”
Nàng nói đến đây lại không nhịn được nhìn lén Hoằng Lịch, muốn nói lại thôi.

Trên khuôn mặt xinh đẹp không giấu được cảm xúc, vừa nhìn là biết nàng đang che giấu bí mật gì.

Hoằng Lịch bị nàng khơi gợi lòng hiếu kỳ: “Vậy tức là có đọc qua rồi?”

Yến Uyển đỏ mặt: “Nô tỳ còn biết viết vài chữ.”

Đôi mắt như nai con tròn xoe chất chứa rối rắm giữa “Hoàng thượng mau bảo nô tỳ viết cho ngài xem” và “Hoàng thượng tuyệt đối đừng bắt nô tỳ viết”.

Hoằng Lịch nổi lên hứng thú: “Viết một chữ cho trẫm xem.”

Hắn nắm tay nàng, thấy tiểu cô nương run rẩy, hai má đỏ chót, trong lòng càng thêm sung sướng, hắn đẩy nàng đến trước ngự án: “Viết đi.”

Yến Uyển đành phải cắn răng, run rẩy cầm bút viết xuống mấy chữ: “Cao vút tựa nguyệt, yến uyển như xuân.”
Lúc viết hai chữ đầu, tay nàng còn run nhè nhẹ, tới mấy chữ sau dần vững vàng hơn, chỉ là tốc độ cực chậm, rất giống con nít đang chép lại chữ.

Chờ viết xong, nàng vội vàng ngước mắt nhìn hắn, giống như đang chờ mong hắn nhìn ra điều gì đó.