Thái y liên tiếp đâm vài kim bạc, Yến Uyển bỗng ho khan vài tiếng, nôn ngụm máu nghẹn trong ngực ra.
Thái y quan sát sắc mặt Yến Uyển, lại bắt mạch cho nàng, lúc này mới thở hắt một hơi: “Không sao rồi, công công, có thể đặt Quý nhân nằm xuống.”
Tiến Trung không dám ngẩng đầu: “Được.”
Hắn cẩn thận buông Yến Uyển, cố gắng không nhìn mặt nàng, lùi trở lại phía sau hoàng đế, vững vàng đứng đó.
Hắn cảm nhận được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lý Ngọc dừng trên người mình, nhưng thế thì đã sao?
Nếu hôm nay Ngụy chủ nhân chết ở đây…
Phú Sát Hoàng hậu không màng Tố Luyện và Liên Tâm ngăn cản, khăng khăng xuống khỏi trường kỷ bên cạnh, lảo đảo sang bên này ngồi vào cạnh Yến Uyển, nhìn Yến Uyển nhắm mắt nhưng lệ vẫn rơi, nàng cũng rơm rớm nước mắt.
“Kha Lí Diệp Đặc thị rốt cuộc đã nói những gì mà khiến đứa nhỏ này tức thành như vậy! Đây là muốn lấy mạng muội ấy sao!”
Nàng vừa tức vừa vội.
“Yến Uyển, đứa trẻ ngoan, chẳng lẽ muội thật sự để người khác chọc muội tức chết không quản hả?”
Lông mi Yến Uyển run run, có vẻ rất muốn mở mắt nhưng không thể, chỉ có nước mắt là rơi càng nhiều hơn.
Phú Sát Hoàng hậu nôn nóng: “Tề Nhữ, khanh nghĩ thêm cách đi, tại sao muội ấy vẫn không tỉnh lại?”
Sắc mặt Tề Nhữ tương đối nặng nề, vài lần há miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng bảo: “Ngụy Quý nhân đây là bị tra tấn quá tàn nhẫn, để lại tâm ma, trước kia tâm ma này ẩn núp rất sâu, khiến người ta khó lòng phát hiện, nhưng tâm ma chính là tâm ma, một khi bị khui mở sẽ biến thành như vậy. Còn có thân thể này của Quý nhân…”
Phú Sát Hoàng hậu thở hổn hển: “Thân thể muội ấy… cũng không tốt sao?”
Hoằng Lịch nắm tay Hoàng hậu, nói với Tề Nhữ: “Có gì từ từ nói, đừng kinh động đến Hoàng hậu!”
Tề Nhữ đành phải ăn ngay nói thật: “Ngụy Quý nhân hiện giờ đã 22, nhưng bởi vì trường kỳ chịu lạnh chịu đói, lúc gặp tổn thương lại mới mười sáu mười bảy, đương độ cơ thể phát triển dẫn tới ảnh hưởng nghiêm trọng, ngày sau sợ là… Sợ là tuổi thọ không cao.”
Trước mắt Phú Sát Hoàng hậu tối sầm: “Đều là lỗi của ta! Là ta cho phép Gia phi đưa muội ấy đi!”
Hoằng Lịch vội ôm lấy nàng mới miễn cưỡng không để nàng ngã: “Hoàng hậu! Nàng bảo trọng thân thể đi, Ngụy Quý nhân vẫn luôn yêu quý nàng, nếu nàng vì Ngụy Quý nhân mà bị bệnh, nàng ấy nhất định sẽ tự trách.”
Nói rồi hắn nhìn về phía Yến Uyển vẫn chưa ngừng chảy nước mắt, lần đầu mới biết thì ra một người lại có nhiều nước mắt đến vậy.
Nàng lúc nào cũng xuất hiện trước mắt hắn như một vầng mặt trời, trên môi nở nụ cười, ngay cả ăn được miếng bánh ngon cũng có thể làm nàng cao hứng một lúc, nếu hắn và Hoàng hậu khen nàng đôi câu, nàng có thể vui vài ngày.
Hắn chưa bao giờ biết, một người thích cười như thế, bên trong nội tâm đã tích tụ thành bệnh.
Hoằng Lịch nhìn về phía Tề Nhữ: “Ngụy Quý nhân tính tình hồn nhiên, phóng khoáng, sao lại đến nông nỗi như vậy?”
Tề Nhữ kính cẩn bẩm báo: “Người mang bệnh trong lòng có hai loại, một là thân thể và cảm xúc đều có chỗ bị nghẽn không thông, nản lòng chẳng muốn thể hiện cảm xúc ra ngoài, cũng không thích nói cười, một loại khác, chính là như Ngụy Quý nhân, sợ người bên cạnh lo lắng, gặp ai cũng cười, nhưng càng cười trong lòng càng bế tắc, càng bế tắc lại càng muốn tỏ ra vui vẻ.”
“Thật ra loại người đầu tiên còn đỡ, chỉ cần biểu lộ ra ngoài, người bên cạnh và đại phu đều có thể nhìn ra, sẽ kiêng kỵ tâm tình cùng thân thể người bệnh mà quan tâm chăm sóc nhiều hơn.”
“Còn tình huống của Ngụy Quý nhân, người khác chỉ thấy tâm, thể nàng đều tốt, không thích so đo, lòng dạ rộng mở, đừng nói là mời thái y xem bệnh bốc thuốc, chỉ sợ trong lòng nàng bị tổn thương cũng sẽ không ngại, dỗ dành một chút là xong.”