Tiến Trung không rảnh bận tâm Lý Ngọc đang nghi ngờ nhìn mình, cố nhịn xúc động muốn vọt vào, cung kính khom lưng chạy bước nhỏ theo sau Hoằng Lịch.
Đập vào mắt hắn là nữ nhân nằm trên giường nhỏ, sắc mặt xanh trắng, trên đầu ghim đầy kim bạc.
Khoảnh khắc ấy, trái tim hắn thắt lại, trước mắt tối sầm, suýt nữa đẩy hoàng đế, vọt tới mép giường, vươn tay thử hơi thở của nàng!
–
Xung quanh tối đen như mực, Yến Uyển mơ mơ màng màng mở mắt, khắp mình mẩy đều đau nhức.
Trên đầu đội cái giá cắm nến như vác cả ngàn cân, sáp nến nóng bỏng tí tách nhỏ xuống, dính vào tóc, vào má, rơi cả trên mi mắt, đau đớn khiến nàng phải rơi nước mắt.
Hai tay tê mỏi không còn tri giác, nhưng nàng biết, một khi mình buông tay, lập tức có người xông tới, hung dữ nhéo ngực nàng.
Gần đây, các cung nữ Khải Tường Cung như tìm được trò chơi thú vị, luôn tìm cớ để nhéo nàng, véo nàng mấy cái, thấy nàng đau phát khóc mới cao hứng quay đầu đi tìm Trinh Thục cô cô tranh công lấy lòng.
Vết thương ở nơi riêng tư, nàng không thể cho ai xem, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Nàng thậm chí không dám rơi nước mắt, bởi vì một khi lộ ra vẻ mềm yếu, bọn thái giám như hổ rình mồi sẽ cho rằng nàng bị đánh sợ, không dám phản kháng, sẽ tùy ý thò tay vào nhéo ngực nàng.
Đây là tôn nghiêm cuối cùng của nàng!
Ngã thì bò dậy, cố gắng giữ tư thế tiêu chuẩn, bị hại rơi vào Khải Tường Cung này chỉ có nghe lời mới giữ được mạng.
Nàng không chết, vẫn đang sống tạm, như vậy cũng tốt.
“Anh Nhi, mau đi rửa mặt đánh răng rồi lại đây, chủ nhân rời giường, muốn ngươi nâng thau nước rửa mặt.”
“Vâng!”
Nàng vội vàng buông giá cắm nến, ngã rồi bò dậy rất nhiều lần mới bò ra được chính điện.
Trong phòng hạ nhân vẫn còn vài cung nữ đang ngủ say, nghe thấy tiếng nàng bất cẩn va vào khung cửa liền mở mắt mắng: “Muốn chết hả! Ngươi lại ngứa da rồi đúng không? Không bằng ta tìm một tên thái giám đến cho ngươi sung sướng nhé?”
Yến Uyển cẩn thận cười làm lành: “Xin lỗi, ta sẽ nhẹ tay nhẹ chân, tỷ tỷ đừng giận.”
Nhìn cung nữ hùng hùng hổ hổ kia lại lăn ra ngủ tiếp, chỉ chừa lại cho nàng cái gáy, ngón tay Yến Uyển sờ vào chiếc gối xứ.
Chỉ cần một phát đập thôi là có thể đập chết nàng ta!
Một cung nữ khác lẩm bẩm: “Tiện tỳ này, có khi đã sớm muốn cho đám thái giám nhéo da rồi! Nếu không sao cả ngày cố ý chọc chúng ta tức giận?”
“Chắc chắn là vậy! May mà Hải Quý nhân nói sớm với nương nương nhà chúng ta, nàng ta tuổi còn nhỏ đã biết dụ dỗ Hoàng thượng, dâm đãng thật sự, dặn chúng ta nhất định phải trông chừng người cẩn thận! Bằng không, để nàng ta gặp được Hoàng thượng sẽ khiến nương nương nhà chúng ta mất sạch thể diện!”
Trong lòng Yến Uyển chấn động, cổ họng lại trào ra một mùi tanh ngọt.
Thì ra!
Thì ra đến ở trong cung Gia phi, Hải Lan cũng không bỏ qua cho nàng!
Khó trách!
Khó trách ngay từ đầu nàng chỉ bị Gia phi khinh nhục mắng nhiếc, bỗng dưng có một ngày ngay cả cửa cũng không thể ra!
–
“Mau! Mau đỡ Ngụy Quý nhân dậy, nếu để ngụm máu này sặc vào khí quản, người sẽ cửu tử nhất sinh!”
Thái y kinh hô ra tiếng.
Đám cung nữ bọn thái giám có chút do dự, chính trong chớp mắt này, Tiến Trung đã vọt tới mép giường, nhanh chóng đỡ Yến Uyển dậy.
Đầu ngón tay hắn đang run rẩy: “Sau đó thì sao?”
Thái y lấy ra kim châm: “Công công đỡ cho chắc!”
Mu bàn tay Tiến Trung nổi gân xanh: “Ngài cứ yên tâm đi, mau châm cứu!”
Giữa lúc hoảng loạn, hắn cố gắng lấy lại chút lý trí trong phân tâm, nhìn về phía Hoằng Lịch thỉnh tội: “Hoàng thượng, nô tài vượt quá giới hạn…”
Hoằng Lịch trầm giọng nói: “Nghe theo thái y, nếu Ngụy Quý nhân có thể thoát hiểm, trẫm sẽ trọng thưởng!”
Tiến Trung vội tạ ơn: “Vâng! Nô tài tạ chủ long ân!”
Xong xuôi hắn lại rũ mắt cúi đầu, cố gắng để vành nón che khuất mặt, thân thể cung kính đứng đó, tận lực không đụng tới sau lưng Yến Uyển.
Nếu không thấy đôi mắt đã đỏ hoe kia, người ngoài chỉ biết là một thái giám kính cẩn nghe lời lại có mắt nhìn, một lòng lo nghĩ cho chủ tử.