Hoằng Lịch đến Trường Xuân Cung thăm Hoàng hậu trước, thời điểm đến chỗ Ngụy Yến Uyến đã hơi muộn.
Hắn bảo hạ nhân đừng lên tiếng, tự mình vào cửa.
Bên trong phòng, Yến Uyển mặc áo lụa đỏ, nằm ghé trên bàn, dùng ngón tay chấm nước trà viết chữ.
Hắn nổi lên hứng thú, yên lặng không tiếng động đi đến, thấy chữ viết trên bàn tuy khó coi, bù lại đang cố gắng tập viết giống chữ hắn.
Hành động nhỏ đáng yêu này như ồn ào trong im lặng, gián tiếp bày tỏ sự ngưỡng mộ hắn.
Hoằng Lịch cong môi, đi tới trước mặt nàng.
Thân hình cao lớn che khuất ánh nến, phủ xuống người Yến Uyển một cái bóng, nàng vội ngẩng đầu, trên mặt là nỗi nhớ nhung tình lang đầy thẹn thùng, chợt bắt gặp ánh mắt hắn, nàng theo bản năng lấy tay che chữ trên bàn, vô tình đánh nghiêng bát trà.
“Ai da!”
Hoằng Lịch vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, bắt được bát trà suýt rơi xuống đất, đồng thời dịch luôn cái bàn đi.
Mắt thấy nước trà văng qua văng lại muốn rớt xuống đất, hắn trực tiếp đẩy cái bàn ra, vớt Yến Uyển ôm vào trong lòng: “Nàng đó.”
Yến Uyển ôm cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng dựa vào trước ngực hắn, đang định nói chuyện thì thấy bọn cung nữ thái giám tiến vào thu dọn, nàng càng thêm quẫn bách vùi mặt vào lòng hắn, nhả khí như lan: “Hoàng thượng…”
Hoằng Lịch cười khẽ: “Nũng na nũng nịu.”
Hắn nhìn đệm mềm bị ướt: “Giường e là tạm thời không thể ngủ.”
Yến Uyển ngẩng mặt: “Đến sập.”
Hoằng Lịch cúi đầu nhìn nàng, thấy đôi mắt xinh đẹp ngập nước, thân thể mềm oặt trong lòng hắn như vũng nước xuân, thân thể hắn nóng lên.
Thấy nàng nói đến sập, khuôn mặt càng thêm đỏ, trong lòng hắn hơi động.
Hắn bước nhanh đặt người lên sập, người vừa chạm sập liền nhảy lên như con thỏ muốn chạy trốn, hắn nhướng mày giữ cẳng chân nàng: “Chạy cái gì? Trẫm còn có thể ăn nàng sao?”
Yến Uyển ai nha một tiếng, vội xoay người, cổ áo ngủ màu đỏ xộc xệch, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng dấu hôn trên cổ.
Ánh mắt Hoằng Lịch tối lại: “Đều đi ra ngoài.”
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ giấy chiếu lên chiếc mềm màu đỏ tươi.
Lý Ngọc chau mày, đứng ở nơi xa.
Tiến Trung nhìn thoáng qua bóng lưng thẳng tắp cao ngạo của Lý Ngọc, hắn khom lưng thanh tràng toàn bộ Vĩnh Thọ Cung.
–
Sáng sớm hôm sau, Hoằng Lịch bị Lý Ngọc gọi vài tiếng mới tỉnh, hắn vừa mở mắt đã thấy cô nương trong ngực, trên mặt vương nước mắt.
Tiểu cô nương thật sự không nuốt lời, chỉ cần một câu hắn cao hứng, động tác khó xử thế nào cũng làm, xấu hổ phát khóc cũng chịu phối hợp.
Hắn nhắm mắt, lần đầu biết cái gì gọi là thực tủy biết vị (ăn một lần là nghiện).
Lý Ngọc nghe thấy trong phòng lại im ắng, không nhịn được nhắc nhở một tiếng: “Hoàng thượng?”
Hoằng Lịch thấy Yến Uyển giãy giụa muốn tỉnh lại, sờ tóc nàng: “Ngủ đi, thân thể Hoàng hậu không khoẻ, đã miễn cho các cung thỉnh an, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt.”
Yến Uyển mơ mơ màng màng vươn tay ôm hắn: “Hoàng thượng, ngài đối xử với thiếp thật tốt.”
Cho dù đang ngủ mơ, nàng vẫn ôm lòng cảm kích và ỷ lại.
Hoằng Lịch lại vuốt tóc nàng thêm mấy lượt, thời điểm xốc chăn xuống giường, nhìn thấy đầu gối nàng xanh tím đan xen, cực kỳ đáng sợ.
Ánh mắt đế vương tức thì trầm xuống.
Ngày hôm qua hắn đã sai Lý Ngọc điều tra, không phải Như Ý bắt Yến Uyển quỳ mà là Hải Lan.
Sở dĩ Hải Lan bắt nạt Yến Uyển như thế còn không phải khinh thường nàng chỉ là một Đáp ứng nho nhỏ sao?
Hắn đi tới gian ngoài, nói với Lý Ngọc chuẩn bị hầu hạ mình: “Ban chỉ, tấn phong Ngụy Thường tại làm Ngụy Quý nhân.”
Lý Ngọc lắp bắp kinh hãi: “Hoàng thượng? Có phải nhanh quá rồi không?”
Hoằng Lịch nhìn Lý Ngọc, Lý Ngọc vội quỳ xuống tiếp chỉ: “Vâng!”
Tiến Trung rũ mắt, nhếch môi đầy sung sướng.