Chủ tử nương nương nhà ai chịu đối xử tốt với một tên thái giám?
Ngụy chủ tử là người có tâm cơ có thủ đoạn, vừa mới được sủng ái đã có thể khiến Nhàn Quý phi cấm túc, còn tước đi quyền quản lý lục cung của nàng ta, trèo cao được chỉ là chuyện sớm muộn, hiện tại hắn vượt quyền bao nhiêu lần, ngày sau sẽ bị xẻo sống bấy nhiêu lần.
Tiến Trung rũ mắt, càng thêm cung kính.
Chỉ là hắn muốn lui về sau lại bị một bàn tay bắt được cổ áo, Tiến Trung không dám trái ý, thân thể cứng đờ trong tư thế này.
Yến Uyển nhìn hắn làm bộ làm tịch kính cẩn nghe lời, bị chọc cười: “Tiến Trung, chân ta đau.”
Tiến Trung lập tức bị chuyển sự chú ý: “Nô tài đi tìm thái y.”
Yến Uyển buông hắn ra, khảy hạt châu dưới cái mũ của hắn: “Không cần tìm thái y, sức của Xuân Thiền và Lan Thúy không đủ, nước thuốc lau không đỡ, Tiến Trung, ngươi xoa bóp giúp ta.”
Tiến Trung vô thức nuốt nước bọt.
Lúc Yến Uyển thu tay về, lơ đãng sượt qua trái cổ của hắn: “Ngươi giúp ta xoa, buổi tối ta còn phải thị tẩm, không thể mang theo mùi thuốc đi hầu hạ Hoàng thượng.”
“… Vâng.”
Tiến Trung không để lộ chút cảm xúc nào ngoài mặt, cung kính bò xuống giường, cầm rượu thuốc, nhẹ nhàng xốc chăn.
Lúc Xuân Thiền tới, hắn đang nhìn chân nàng.
Trên cẳng chân trắng như tuyết có rất nhiều vết thương mới cũ chồng chéo, đặc biệt là chỗ đầu gối, trông mà khiến người ta đau lòng.
Đáng tiếc hắn còn chưa nhìn được bao nhiêu đã bị Xuân Thiền cắt ngang, hiện giờ nhìn kỹ, mày kiếm không khỏi nhíu lại, trong lòng khó chịu.
Yến Uyển ngồi dựa vào đầu giường, nhìn hắn đổ thuốc ra lòng bàn tay xoa cho nóng rồi ấn lên đầu gối, tay vừa chạm vào làn da của nàng, hắn dừng lại, ngước mắt.
“Chủ tử, ngài cố nhịn nhé.”
“Ừ. Tiến Trung, ngươi nhẹ chút.”
Đôi mắt đen láy trong lúc nói chuyện vẫn luôn nhìn hắn, trên mặt có sợ hãi, đáy mắt lại lóe lên kích động và chờ mong.
Tiến Trung hoàn toàn không biết tiếp theo hắn phải đối mặt với tra tấn thế nào, hắn lại chà dầu trong tay cho nóng lại mới ấn lên đầu gối của Yến Uyển.
“Ừm, Tiến Trung, đau…”
Một tiếng gọi làm cơ bắp toàn thân Tiến Trung căng cứng, mu bàn tay nổi gân xanh, suýt mặc kệ tất cả mà chạy lấy người.
Hắn ngẩng đầu nhìn Yến Uyển, Yến Uyển nhăn nhó, khuôn mặt vì đau mà tái đi, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt vạt áo hắn, thở dốc một tiếng.
“Tiến Trung, đau, ngươi nhẹ thôi.”
Tiến Trung nuốt nước bọt: “Nô tài…”
Yến Uyển: “Xoa đi.”
Tiến Trung nói không nên lời, chỉ đành cúi đầu, nghiêm túc xoa ấn.
Mười lăm phút trôi qua, hắn đổ mồ hôi đầm đìa, cẩn thận đặt tiểu cô tương nằm xuống giường đắp chăn, cuối cùng khom lưng lủi mình vào trong góc tối.
“Hoàng thượng bận tâm đến thân thể hư nhược của Ngụy chủ tử, buổi tối sẽ đến thăm Ngụy chủ tử, Ngụy chủ tử không cần đến Dưỡng Tâm Điện.”
Yến Uyển ừ một tiếng, chưa kịp ghẹo hắn câu nào đã thấy hắn lảo đảo chạy mất dạng.
Nàng nhếch môi cười, cười ra tiếng.
Dáng vẻ kia, nào phải là Ngụy chủ tử nhát gan, nhịn đau đến đáng thương khiến Tiến Trung đáng chết dám sinh ra tâm tư kiều diễm? Rõ ràng là một yêu tinh câu hồn đoạt phách!
Nàng cười khẽ bò dậy, xốc chăn, nhẫn tâm đụng đầu gối thoa đầy dầu vào tường, đau đến kêu ra tiếng, bù lại cả người thoải mái.
Thời điểm Xuân Thiền tiến vào, chỉ thấy nàng ôm đầu gối, toàn thân run rẩy.
Xuân Thiền bước nhanh tới trước giường, vừa nhìn thấy đầu gối sưng đỏ của Yến Uyển, nàng vội không thôi: “Chủ nhân!”
Xuân Thiền canh giữ ở cửa, nghe âm thanh mềm mại réo rắt bên trong đương nhiên không nghĩ tới chủ nhân đáng thương nhà mình cố ý mê hoặc lòng người, chỉ cho là chủ nhân không quyền không thế, buộc phải ủy thân cho một tên thái giám.
Nàng đỡ Yến Uyển dựa vào ngực mình: “Đừng khổ sở, ngài đừng khổ sở, tất cả sẽ tốt hơn thôi! Tương lai…”
Yến Uyển vươn tay ôm lấy Xuân Thiền, che đậy nụ cười trên miệng, rầu rĩ nói: “Ta không khổ sở, ta rất vui, chỉ cần các ngươi vẫn trung thành tận tâm đi theo ta, ta thế nào cũng không sao.”