Đến nội dung chính

Chương 2: Trọng sinh

admin 550 Chữ Cài Đặt

“Nô tài nói một câu không biết nặng nhẹ thế này, cung nữ đó thật có phúc, mặt mày có vài phần giống Nhàn quý phi nương nương. Chỉ là so sánh thế nào cũng không được đoan trang quý phái bằng nương nương.”

Bên tai truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của Tiến Trung, Yến Uyển bực mình, hắn biết rõ nàng ghét nhất cái gì mà vẫn cố thọc một nhát vào tim nàng!

Sau đó, nàng lại nghe thấy hắn nhấn giọng.

“Ngươi còn thất thần ra đó làm gì? Không mau thỉnh an hoàng thượng?”

Lời răn dạy thốt ra từ trong miệng hắn, không biết vì sao lại có vài phần trong trẻo.

Yến Uyển không nhịn được ngước mắt nhìn về phía Tiến Trung.

Người nọ hơi khom lưng nhưng không lộ vẻ thấp hèn, trái lại giống một vị vương gia đã tính toán tất cả, khống chế toàn cục trong tay.

Hắn… rất trẻ, vẫn mặc bộ mãng bào màu xanh đen mà lần đầu nàng gặp.
Yến Uyển lại nhìn khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của hoàng đế, nghe Gia phi nhỏ giọng cảnh cáo, nàng nhanh chóng nhận ra bối cảnh, vội vàng quỳ xuống thỉnh an: “Nô tỳ, cung nữ Anh Nhi cung Khải Tường, xin thỉnh an hoàng thượng.”

Từng câu từng chữ, một hỏi một đáp, vẫn giống y đúc kiếp trước: “… Nô tỳ bằng lòng đi theo hầu hạ hoàng thượng!”

Nàng thậm chí không cần động não cũng có thể ứng đối hoàn mỹ.

Vì chuyện này, nàng đã từng vô số lần thiết lập các loại khả năng trong đầu, tìm từ để trả lời thì làm sao có thể quên được?

“Nô tài dẫn Yến Uyển cô nương về Dưỡng Tâm Điện trước.”

“Được.”

Lúc đi ngang qua bên cạnh hoàng đế, Yến Uyển vô thức ngước đôi mắt nai con phủ sương mù mênh mông nhìn hắn.

Hoằng Lịch cũng đang nhìn nàng, mãi cho đến khi Như Ý gọi một tiếng hoàng thượng, hắn mới cười đi về phía Như Ý.
Yến Uyển nghe giọng Như Ý loáng thoáng truyền đến: “Hoàng thượng có vẻ rất cất nhắc Ngụy Yến Uyển…”

Sương mù trong mắt Yến Uyển tản đi theo gió xuân, nàng nhìn vạt áo lay động của Tiến Trung, không dám ngẩng đầu, sợ ai đó thấy được sung sướng đang trào dâng trong đáy mắt nàng.

Trên người nàng không có chỗ nào không đau, nhưng so với chín năm uống thuốc hành hạ của kiếp trước, nhiêu đó chỉ đủ nhắc nhở nàng vẫn còn sống.

Trong Dưỡng Tâm Điện, cổ tay Yến Uyển bị nắm phát đau, lại bị xúc cảm mát lạnh xoa dịu.

Tiến Trung híp mắt nhìn nàng: “Yến Uyển cô nương thả lỏng tay đi, chẳng may siết hỏng mình rồi sẽ khiến Thánh Thượng không vui.”

Yến Uyển nhìn hắn: “Tiến Trung công công…”

Trên gương mặt thanh lệ của nàng có chút lo lắng, cùng một chút ỷ lại không dễ phát hiện.
Tiến Trung cực kỳ biết đúng mực buông cổ tay mảnh khảnh của Yến Uyển, lời tới bên miệng tự dưng biến thành lời dặn dò dịu dàng: “Yến Uyển cô nương tạm thời thay xiêm y của cung nữ ngự tiền, lát nữa sẽ có ma ma tới dạy dỗ ngươi quy tắc hầu hạ ngự tiền.”