Vĩnh Thọ Cung, nữ tử xinh đẹp dịu dàng năm xưa hiện giờ đã đầu đầy tóc bạc, mặt mày khô quắt.
Canh nấm hôm nay bị đổi thành hạc đỉnh hồng, cơn đau kịch liệt xé rách ruột gan xương tủy, nàng đau đớn gào lên, điên cuồng bò về phía khe cửa có ánh sáng.
Đáng tiếc, nắng ấm đầu đông không chiếu được tới thân thể lạnh lẽo của nàng, nàng nhìn bóng dáng Xuân Thiền và Vương Thiềm rời đi, giữa lúc hoảng hốt tưởng quay trở lại rất lâu trước kia.
Khi đó, nàng bị Thuần phi ném tới nhà ấm trồng hoa chịu khổ, rưng rưng kéo tay Xuân Thiền, xin nàng ấy nhất định phải thường xuyên tới thăm mình, Xuân Thiền liên tục gật đầu, nói sẽ đến thăm nàng.
Hồi ấy, nàng mới sinh xong, thân thể yếu ớt lại thất sủng, biết Vương Thiềm bị kéo đến Thận Hình Ty, nhận hết khổ hình, nàng sợ đến mức cơm ăn không vô, biết hắn không nói ra nửa chữ bất lợi cho mình, nàng lén khóc đỏ cả mũi.
Vì đâu mà đến nông nỗi như ngày hôm nay?
Nàng đau thở không nổi, đôi mắt khô dần cho đến cuối cùng hiện lên một trùm sáng mong manh.
Tiến Trung…
Trên người hắn phủ một tầng sáng nhạt, nụ cười tà tứ lạnh lẽo thấu xương chín năm như một xuất hiện trong ảo giác của nàng.
Ngụy Yến Uyển không nhịn được cười ra tiếng.
Một bát canh nấm trộn lẫn hạc đỉnh hồng này đúng là độc, độc đến mức trước khi chết, đau đớn không còn rõ ràng, độc đến mức để nàng thấy được cảnh tượng đáng sợ nhất, cũng gặp được người nàng chờ mong nhất.
“Đến cuối cùng bọn họ vẫn thương ta, canh hôm nay có thêm thuốc giảm đau.”
Tiến Trung quỳ một gối ở trước mặt nàng, nghe nàng đắc ý nói vậy, hắn không nhịn được nắm lấy tay nàng.
Nàng đã già chỉ còn bộ xương khô, tóc hoa râm, lông mày cũng điểm bạc, mà hắn thì vẫn tự phụ tuấn tú như một vị Vương gia.
Hắn hơi cong ngón tay mơn trớn mặt nàng.
Ngụy Yến Uyển cao ngạo nhìn hắn, nhếch môi cười: “Tiến Trung à, ngươi lại có vài phần giống nô tài rồi.”
Nói xong câu này đã dùng hết toàn bộ sức lực của nàng, nụ cười trên môi không còn, ánh mắt cũng ảm đạm.
Nếu trên đời này thật sự có quỷ, vậy thì tốt biết bao.
Đáng tiếc, chín năm rồi, chỉ uống một bát canh nấm trộn độc mới có thể gặp lại hắn.
Quỷ ở đâu có thể xuất hiện giữa ban ngày ban mặt?
Từ lúc thấy hắn bước ra trong ánh sáng, nàng đã biết hắn không còn lâu rồi, xuất hiện trong mắt nàng, trước sau chỉ là ảo giác sau khi dùng canh độc mà thôi.
Nhưng nàng vẫn không nhịn được hỏi:
“Thấy bổn cung xấu xí ti tiện, mọi thứ đều mất trắng như vậy, có phải ngươi vui lắm không?”
Tiến Trung nhướng mày, cười ra tiếng: “Đúng vậy, nô tài rất vui.”
Hắn ghé sát vào Ngụy Yến Uyển, đôi mắt chăm chú nhìn nàng: “Lệnh chủ tử, nô tài đã nói bao nhiêu lần rồi, ngài không rời được nô tài đâu, không rời được.”
Hắn kiên nhẫn chờ nàng mắng hắn, vậy mà chờ thật lâu, lâu đến nỗi hắn khóc ra máu, nàng vẫn không phát ra âm thanh nào.
Hắn cũng vậy, ngón tay xuyên qua lọn tóc bạc xơ xác như cỏ cháy, để mặc ánh mặt trời chiếu lên thân thể, phát ra những tiếng tí tách rồi dần tan biến.
Lệnh chủ tử.
Đến cuối cùng, ngài vẫn phụ lòng nô tài!