Đến nội dung chính

Chương 43: Chị em nói đến đưa lễ phục cho em

admin 564 Chữ Cài Đặt

Biểu cảm Vân Y Y cứng đờ, che giấu sự chột dạ: “Mạn Hạ, em nói cái gì vậy, chị chỉ là không cẩn thận nên đứng không vững.”

Vân Mạn Hạ nhếch môi, qua loa nói: “Ồ.”

“Chị em nói đến đưa lễ phục cho em.” Lúc này, Bạch Hạc Độ lên tiếng, ngữ khí nhàn nhạt.

“Em biết rồi, ban nãy người làm nói với em rồi.” Mày mắt Vân Mạn Hạ trong nháy mắt trở nên dịu dàng, nhấc chân đi đến bên cạnh anh, thấy anh không ngồi xe lăn mà ngồi sô pha, liền tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, dáng vẻ nghiễm nhiên đã nhập vào vai nữ chủ nhân.

Ngước mắt liếc nhìn Vân Y Y: “Một bộ lễ phục thôi mà, sao chị hai còn đích thân tới vậy? Cho người gửi đến là được rồi mà.”

Vân Y Y đang kinh ngạc nhìn cơ thể gần như dính sát vào nhau của hai người.

Mới mấy ngày, Vân Mạn Hạ đã thân mật với Cửu gia như vậy rồi?
Không phải nói Cửu gia không thích tiếp xúc gần với người khác sao? Sao lại không đẩy cô ta ra?

Trong lòng nghĩ những thứ này, nhưng ngoài mặt cô ta cười dịu dàng: “Chị đến đưa thiệp mời cho Cửu gia, chuyện này sao có thể để người dưới làm, như thế là không tôn trọng Cửu gia.”

Đưa thiệp mời?

Vân Mạn Hạ cười khẩy trong lòng.

Đưa thiệp mời là giả, quyến rũ chồng cô mới là thật chứ gì!

“Thiệp mời?” Cô mở miệng: “Em đã nói với dì Liên rồi, Cửu gia không đi mà.”

Cô vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Bạch Hạc Độ, mềm mại nói: “Ông xã, anh nói có phải không?”

Hành động thân mật này khiến đáy mắt Vân Y Y lại lóe lên một tia kinh ngạc và ghen tị.

Nhưng cô ta nghi ngờ Vân Mạn Hạ căn bản chưa nói với Cửu gia chuyện tiệc sinh nhật, nghe vậy vội vàng nhìn về phía Cửu gia.

Bạch Hạc Độ cảm nhận được một luồng hương thơm mềm mại kề sát bên mình, tay còn bị người ta lén lắc lắc, quay đầu liền thấy cô chớp chớp mắt với anh, lén ra hiệu cho anh, dáng vẻ vừa linh động vừa kiều diễm.
Trong lòng vừa bất lực vừa buồn cười, cô hỏi anh lúc nào vậy?

Nhưng thấy cô căng thẳng hề hề, sợ anh đồng ý, anh vẫn nói: “Phải, tôi không đi.”

Trong lòng Vân Mạn Hạ “Yeah” một tiếng, vì sự ăn ý giữa anh và cô, suýt chút nữa muốn hôn anh một cái, hoặc ôm anh một cái, nhưng thấy Vân Y Y vẫn ở đây nên lại nhịn xuống.

Quay đầu: “Chị hai, chị nghe thấy chưa? Cửu gia không đi!”

Vân Y Y cắn môi: “Cửu gia, Vân gia và Bạch gia bây giờ tốt xấu gì cũng coi như thông gia.”

Tay Vân Mạn Hạ đang ôm cánh tay người đàn ông khẽ siết chặt.

Bạch Hạc Độ nhận ra điều đó, anh chưa từng đặc biệt đi điều tra xem cô sống ở Vân gia thế nào, nhưng cũng thấp thoáng nghe nói vị phu nhân hiện tại của Vân gia, không phải vợ cả của gia chủ Vân gia.