Vân Mạn Hạ cuối cùng cũng nở lại nụ cười, cô kéo cánh tay anh, dùng giọng điệu làm nũng: “Vậy bao giờ chúng ta đi lĩnh chứng?”
Giọng điệu cố gắng tỏ ra hào phóng, nhưng vẫn ẩn chứa một tia thẹn thùng.
Bạch Hạc Độ khựng lại, bất động thanh sắc nói: “Đợi chân tôi khỏi hẳn đã.”
Một lát sau, cô bước chân vui vẻ chạy lên lầu, chuẩn bị cắm bó hoa kia vào chiếc bình lớn.
Bạch Hạc Độ nhìn theo bóng lưng yểu điệu thướt tha kia, ánh mắt dần dần trở nên trầm uất.
Nghĩ đến cơ thể của mình, bàn tay anh đang nắm trên tay vịn khẽ dùng sức, giữa đôi lông mày lướt qua một tia u ám.
Nhắm hai mắt lại, trên người anh bao phủ một tầng mộ khí nặng nề.
Lĩnh chứng?
Một người sắp chết như anh, có cần thiết phải làm lỡ dở một cô gái như vậy không?
Mấy người trước đó anh không quan tâm, nhưng Vân Mạn Hạ của hiện tại, khiến anh chần chừ rồi.
Chuyện sinh nhật Hạ Liên, Vân Mạn Hạ không nhắc với Bạch Hạc Độ, chính là không định để anh cùng đi.
Thời gian của ông xã cô rất quý báu, Hạ Liên lấy đâu ra mặt mũi lớn như vậy?
Cô định đến lúc sắp ra cửa rồi, mới thuận miệng nói với anh một tiếng.
Nhưng không ngờ Bạch Hạc Độ vẫn biết trước rồi, bởi vì Vân Y Y đã đưa lễ phục đến cho cô.
Nghe người làm bẩm báo, nói chị gái cô đến rồi, đang nói chuyện với Cửu gia dưới lầu, đôi mắt Vân Mạn Hạ chợt nheo lại, nhanh chóng buông việc trong tay xuống, đi xuống lầu.
Chị kế này của cô ôm tâm tư gì với chồng cô, cô vẫn còn chưa quên đâu!
Xuống đến dưới lầu, Vân Y Y đang đứng đó với vẻ e thẹn rụt rè, hai tay đưa thiệp mời cho Bạch Hạc Độ: “Tiệc sinh nhật tổ chức vào năm ngày sau, mẹ em hy vọng Cửu gia có thể đến, em cũng hy vọng như vậy.”
Ánh mắt nhàn nhạt của Bạch Hạc Độ liếc nhìn tấm thiệp mời kia, không có ý định nhận lấy.
Vân Y Y lại bước lên trước một bước, lại gần người đàn ông, giọng nói rụt rè yểu điệu: “Cửu gia…”
Lời còn chưa dứt, cô ta đột nhiên vấp chân một cái, người nghiêng ngả.
Giống như đứng không vững, khẽ hô lên một tiếng yểu điệu, liền ngã nhào vào lòng người đàn ông!
Thấy Bạch Hạc Độ không có ý định né tránh, trong mắt Vân Y Y lướt qua một tia vui mừng, chờ đợi được “ngã” vào lòng người đàn ông.
Tuy nhiên…
“Á!”
Cổ áo phía sau đột nhiên bị người ta túm lấy từ đằng sau!
Khoảnh khắc đó Vân Y Y bị siết đến suýt trợn ngược mắt!
“Chị hai, đứng trên đất bằng yên lành, sao chị cũng có thể ngã được thế?” Giọng nói của Vân Mạn Hạ vang lên đầy thong dong: “Người không biết, còn tưởng chị muốn quyến rũ chồng em đấy!”
Tay dùng sức một cái, kéo mạnh Vân Y Y đang nghiêng ngả quay trở lại, bên môi Vân Mạn Hạ nở nụ cười, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo một mảnh.