Thái hậu vốn hạ quyết tâm không muốn phản ứng hắn, kết quả lúc này hắn có bộ dáng chuyện gì cũng không phát sinh, trực tiếp làm cho Thái hậu không trầm mặc nổi nữa.
Bà ấy châm chọc nói: “Nhờ phúc bệ hạ, chẳng những không tốt, ngược lại còn tức chết.”
Hoàng đế dừng một chút: “Ngài cần gì phải như vậy?”
“Cần gì phải?” Thái hậu đè nén tức giận nói: “Nếu ngài thật sự không muốn đi thì sớm nói, ai có thể trói người vào Lân Đức điện? Nhưng ngoài miệng đáp ứng cho xong, chuyện đến trước mắt lại chạy tới bóng người cũng không thấy… Người có biết Hy Nhi sẽ khó chịu cỡ nào không!”
Đây quả thật do hắn đuối lý, Hoàng đế cúi đầu: “Là do Trẫm không phải, chỉ là sự việc xảy ra đột ngột, trẫm cũng không nghĩ tới.”
Thái hậu cười lạnh nói: “Là chuyện mười vạn lần gấp gáp gì, nói ra để vi nương mở rộng tầm mắt.”
Hoàng đế mặt không đổi sắc nói: “Chuyện trên triều, mẫu hậu chưa chắc đã biết.”
Tay phải Thái hậu nắm chặt tay lại, hung hăng rũ xuống mép giường, hừ lạnh nói: “Cái khác không giỏi, lừa gạt người lại càng ngày càng thuận miệng.”
Bà ấy rốt cuộc là mẫu thân sinh dưỡng hoàng đế, trông nom hắn nhiều năm, làm sao có thể không biết hắn nói dối có lệ với bà, căn bản không chịu nghiêm túc: “Hoàng đế, cánh cứng rồi, ta làm nương không quản được ngươi, ngươi… ngươi đi đi!”
“Ra ngoài!”
Hoàng đế trầm mặc xuống, một hồi lâu sau, mới ở trong tiếng thở hổn hển tức giận của Thái hậu thấp giọng nói: “Mẫu hậu, người tội gì phải ép nhi tử làm chuyện không thích chứ?”
Hoàng đế khi còn nhỏ còn có chút tật xấu xúc động, nhưng chiến tranh làm cho người ta trưởng thành sớm, hơn nữa thời niên thiếu đã đăng cơ, bị ép tiếp nhận một hoàng triều lung lay sắp đổ, người có xúc động đến đâu cũng sẽ bị mài giũa tính tình, không biết từ khi nào, hắn đã là bộ dáng bát phong bất động như vậy, vĩnh viễn trấn định tự nhiên.
Ít nhất Thái hậu đã nhiều năm không cảm giác được tâm tình của đứa con trai này có sự thăng trầm.
Nhưng lúc này, Hoàng đế cúi đầu, nhẹ giọng hỏi mẫu thân vì sao muốn ép hắn, Thái hậu lại từ đó nhận ra được ý tứ thương cảm lại mất mát.
Thái hậu bất mãn với tính tình hoàng đế, khi hắn thật sự cúi đầu bày ra một mặt yếu thế, bà ấy lại bắt đầu đứng ngồi không yên: “Hoàng đế, ta, ta không phải ép con…”
Hoàng đế ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi phức tạp: “Mẫu hậu, người biết rõ trong lòng trẫm chán ghét Tô thị, vì sao luôn cố chấp, ép buộc trẫm… hòa bình ở bên nhau… Trong lòng ngài có vui không?”
Thái hậu đã quen với sự cường thế của hoàng đế, bất thình lình nghe hắn tố cáo mình, thế nhưng thật sự không biết làm sao: “Ta cũng không thích Hoàng hậu, nhưng làm tổ mẫu, ta dù sao cũng phải nghĩ thay Hoa Nhi.”
Mi tâm Hoàng để bất giác nhảy dựng lên, tiếp theo mới nói: “Ngài yêu thương đứa bé ấy như vậy, cho dù… Nếu không có hoàng hậu, ai có thể khinh thường đứa bé ấy?”
“Nhưng nương còn có thể sống được vài năm?” Thần sắc Thái hậu thương cảm, tiếp theo khoát tay ngăn cản hoàng đế phản bác, tiếp tục nói: “Con cũng không cần an ủi, người đến bảy mươi xưa nay thưa thớt, cái xương già này của ta xem như cũng không chống đỡ được mấy năm.”
Hoàng đế cũng không phản bác lời này, chỉ nhẹ giọng nói: “Vậy không phải còn có trẫm sao?”
Thái hậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, chỉ nghe hắn nói: “Đứa trẻ ấy cũng không phải không có phụ thân, mẫu hậu vì sao cảm thấy trẫm không thể thay đứa trẻ ấy làm chỗ dựa làm chủ?”
Thái hậu sững sờ tại chỗ, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, lần này trong mắt bất tri bất giác đã có lệ ý, bà ấy nâng tay lau khóe mắt đã phủ đầy nếp nhăn, “Con bận rộn, bận rộn đến mức không có thời gian nhớ con mình…”
“Trẫm đối với bọn nhỏ quả thật không tính là để ý, nhưng vẫn không đến mức là một phụ thân khi con cái bị tủi thân lại coi như không thấy, băn khoăn của ngài đặt ở trên người Nhược Đồng còn chưa tính, Khác Kính cũng không phải loại người bị tủi thân sẽ không lên tiếng — chỉ cần cho trẫm biết, không ai có thể khi nhục nó.”