Đến nội dung chính

Chương 81

admin 748 Chữ Cài Đặt

Thái hậu lần này đúng thật sự rất tức giận, Thiên Thu Yến lần này tổ chức ở Điện Lân Đức, trong triều có mấy nữ quyến tới đầy đủ, ngoại điện xếp theo phẩm cấp, đại thần thân cận với hoàng thất cũng có không ít, phi tần hiếm khi tỏ vẻ sợ hãi với sự tồn tại của hoàng hậu, Khác Kính công chúa tràn đầy chờ mong, nín thở ngưng thần chờ đợi đế hậu giá lâm.

Thái hậu từ mấy ngày trước đã tiết lộ chuyện hoàng đế tới yến hội ra ngoài, từ Ninh thọ cung nói ra, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng đây đã là chuyện đinh đã đóng cột, không thể thay đổi, kết quả mọi người chờ tới chờ lui, đợi đến khi cỗ khí lực chờ tiếp giá tán đến mức tụ không nổi, cũng không nhìn thấy bóng dáng Hoàng đế hoàng hâu.

Mắt thấy thời gian khai yến đã qua hồi lâu, trong điện khó tránh khỏi vang lên tiếng nghị luận, chính chủ lúc này mới rốt cục lộ diện.
Hoàng hậu mặc một bộ trang phục màu đỏ thêu phượng hoàng vàng đến muộn, bà ta đã không còn trẻ nữa, cuộc sống quanh năm nói là tu dưỡng kì thực bị giam cầm lại càng triệt để phá hủy mỹ mạo của bà ta, tuy rằng dưới son phấn nhìn không ra có nếp nhăn hay không, nhưng khuôn mặt suy đồi cũng không có cách nào che đậy.

Mà làm cho người ta có thể cảm nhận được vị quốc mẫu thứ hai của Đại Chu triều này thất sủng nhất kể từ khi khai quốc tới nay là chuyện — bà ta tới một mình.

Một người tới đây không phải ý phía sau bà ta không có hạ nhân, hoàn toàn ngược lại, lần này hoàng hậu phô trương chưa từng có, nội thị cung nữ phía sau có tới mấy chục người, chậm rãi nối đuôi nhau mà vào.

“Một người” có nghĩa là hoàng đế không có ở đây.

Hắn không tới, Hoàng hậu cho dù mang theo mấy trăm người hay một ngàn người tới cũng vô ích, biểu tình của mọi người rất vi diệu, khẩn trương và kính sợ vào giờ khắc này bất tri bất giác tiêu tán hơn phân nửa, Đức phi ngồi ở phía trước cười nhạo một tiếng ngay tại chỗ.
Thanh âm này rất nhỏ, chỉ có Thục phi ngồi bên cạnh bà ấy nghe được, bà ấy liếc Đức phi một cái, nhướng mày, che đi ý cười trong mắt.

Tình cảnh lúc đó có bao nhiêu lúng túng, chỉ cần ngẫm lại là có thể đoán được.

Thái hậu là trưởng bối, hơn nữa bà ấy vừa mới báo bệnh cũng không tiện tới, quan trọng nhất là chính bà ất cũng không muốn gặp Hoàng hậu, nghĩ sau khi khai yến thưởng chút quà chúc mừng coi như xong việc, dù sao Hoàng đế ở đây, Thái hậu có đi hay không cũng không quan trọng.

Kết quả tin tức Hoàng đế không đi truyền tới.

Hoàng hậu lúc ấy khó xử ra sao thái hậu cũng hiểu được, nhưng bà ấy càng để ý chính là lần này Khác kính công chúa sẽ thương tâm phẫn nộ cỡ nào.

*

Lửa giận của Thái hậu đang lớn, nói cái gì cũng không muốn gặp Hoàng đế, nhưng Hoàng đế sực kỳ kiên nhẫn, không nhanh không chậm chờ ở ngoài cửa cung, cách một đoạn thời gian sẽ sai người vào trong cầu kiến.
Đến lần thứ tư, Thái hậu đã hơi ngồi không yên, bà ấy tất nhiên là biết tính tình hoàng đế, nếu thật sự không để ý tới hắn, thì có thể đứng bên ngoài một đêm, đến lúc đó hắn có thể yên tâm thoải mái cảm thấy đã bồi thường, vậy bên ngoài sẽ nói như thế nào?

Thái hậu cân nhắc một phen, rốt cuộc buông lỏng, bảo Ngũ thị mời Hoàng đế vào.

Lúc Hoàng đế tiến vào Thái hậu đang ngồi trên giường, trên trán còn đắp khăn lạnh, trên người đắp chăn gấm, sắc mặt khó coi dựa vào đầu giường, nghe thấy động tĩnh người tiến vào, lại ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn.

Hoàng đế như không có việc gì khom người thỉnh an bà ấy, tiếp theo ngồi trên ghế cung nhân chuyển tới, mang theo ân cần hỏi: “Thân thể mẫu hậu có tốt hơn không?”