Trong hai tiếng, cô đã hầm ba nồi chân giò và chân vịt trong nồi áp suất, còn trong nồi lớn thì hầm bốn nồi cánh gà và chân gà. Lo sợ Cố Kiến Quốc về sẽ thấy, trước khi đi đón Cố Tiểu Hiên, cô đã cất hết vào không gian. Nước kho vẫn còn dùng được, cô đựng trong bát sứ trắng có hoa văn xanh, bọc lại bằng màng bọc thực phẩm rồi cất vào tủ đông trong không gian. Sau khi rửa sạch nồi và vợt lọc, cô mở cửa sổ để thông gió.
Nhưng mùi hầm thịt vẫn không dễ tan đi. Khi về đến nhà, cô vô thức nhìn về phía Cố Tiểu Hiên, suy nghĩ xem nếu cậu bé hỏi đến thì phải trả lời thế nào.
Kết quả là cậu bé chỉ nói một câu “thơm quá” rồi chạy thẳng vào phòng, vẫy chiếc mũ che nắng hình Doraemon vui vẻ reo lên: “Cô ơi, làm ảo thuật đi!”
Cô bận rộn hầm thịt, hoàn toàn quên không mua đề thi, có chút ngượng ngùng: “Hay là để lần sau nhé?”
“Ngay bây giờ cơ mà.” Cậu bé lắc hông, vung tay: “Lớp học thêm có hai bạn năm ngoái đã học lớp ảo thuật, cậu ấy nói nếu con biết làm ảo thuật, cậu ấy sẽ kết nghĩa huynh đệ với con.”
“…” Nhỏ thế này mà đã hiểu kết nghĩa huynh đệ rồi à?
“Cô ơi, chúng con có thể kết nghĩa vườn đào, thành công hay không là nhờ cô đó!”
“…”
Cố Minh Nguyệt tìm một vòng trong không gian, đối diện với ánh mắt trông chờ của Cố Tiểu Hiên nói: “Nhắm mắt lại, cô chuẩn bị vài giây.”
“Được ạ…” Cậu bé phấn khích nhắm mắt lại, nhắm chặt đến nỗi khóe mắt nhăn lại.
“Mở mắt nào.”
“Ồ.” Vì quá hào hứng, cậu bé mở to tròn mắt, như hai cái trống đồng.
Cố Minh Nguyệt không nhịn được cười, làm theo quy trình, xòe hai tay ra cho cậu bé xem cả lòng và mu bàn tay: “Không có gì phải không?”
“Ừm.”
“Nhìn trong mũ có gì không?”
Cố Tiểu Hiên cúi đầu nói to, nhấn nhá: “Không… có!”
“Đặt mũ lên tay cô.”
Cố Tiểu Hiên không chớp mắt, đặt nhẹ mũ lên tay cô, tự nhiên nín thở.
“Thổi một cái.”
“Phù.” Cậu bé cúi đầu, nghiêm trang như một tín đồ sùng đạo: “Xong chưa?”
“Nhấc mũ ra nào…”
“Khoan đã.” Cậu bé xòe bàn tay, chà mạnh lên áo phông trắng của mình, chắc chắn tay không dính mồ hôi rồi mới từ từ, từ từ nhấc mũ lên. Nụ cười lấp lánh như sóng nước trên mặt hồ dần nở rộ, bên trong có vài tờ giấy, toàn chữ tiếng Anh, dù không hiểu nhưng cậu bé vẫn cảm thấy cô mình thật giỏi: “Dạy con đi, cô dạy con đi mà.”
“Đợi khi con thể hiện tốt đã.” Cố Minh Nguyệt tạt một gáo nước lạnh: “Bài tập hôm nay làm xong chưa?”
“!” Cậu bé hào hứng đáp: “Con làm ngay đây.”
Cố Tiểu Mộng đứng bên cạnh vỗ tay: “Tiểu Mộng làm, Tiểu Mộng làm.”
Chu Huệ đã mua cho cô bé hai cuốn sách tô màu, lúc rảnh sẽ cầm bút dạy cô bé tô màu, dạy cô bé nhận biết các loài động vật nhỏ. Cô bé chỉ vào ban công phòng khách: “Cô cầm, cô cầm.”
Ban công ở hồ khác với ban công của các khu chung cư thông thường. Ban công phòng ngủ chính và ban công phòng khách thông nhau. Có thể tùy ý đặt xích đu, ghế massage, bàn trà, bàn mạt chược, nếu bày trí thành khu vườn thì càng thêm đẹp mắt. Ở dưới lầu cũng có vài nhà không đóng cửa sổ, đặt vài giàn hoa, thêm hai chiếc ghế lười và một bàn tròn nhỏ, trông rất ấm cúng và thư thái.
Nhưng Cố Kiến Quốc lại là một người kỳ lạ. Là người thích trồng trọt, ông đã mua ván gỗ để đóng thành một giàn gỗ dài, trồng hơn chục chậu rau.
Bạc hà, thì là, hành lá, ngò, và còn có giá đỗ thủy canh. Nhà họ Cố trang trí theo phong cách hiện đại tối giản, bất chợt nhìn thấy hơn chục chậu rau xanh, không có chút mỹ quan nào, nhất là bây giờ bên cạnh cửa kéo của phòng ngủ chính còn có thêm một tủ đông, trông càng thêm kỳ cục.
Theo lời Cố Tiểu Hiên, tủ đông là mua từ hôm qua, ngoài tôm hùm đất và cua Dương Châu, còn có sò điệp và bò bít tết, tất cả đều mua cho cô.
Cũng không biết Cố Kiến Quốc làm sao nhận ra cô thích ăn bò bít tết. Mỗi năm cô về nhà, ông đều chiên hai lần bò bít tết, nấu hai lần mỳ Ý. Cô miệng nói ngon, nhưng thực ra không thích chút nào. Hồi đại học, đi làm thêm kiếm được tiền, cùng bạn cùng phòng đi ăn buffet hải sản bò bít tết. Lần đầu ăn món Tây, trước khi bò bít tết được mang ra, cô vui mừng luyện tập cách dùng dao nĩa với bạn. Kết quả, cắt ra thì bên trong thịt vẫn còn máu. Từ đó, bất kể ai giới thiệu bò bít tết, cô cũng không bao giờ thử lại.
Cô là kiểu người như vậy, món ăn dù thích đến mấy, chỉ cần có ấn tượng xấu là sẽ không bao giờ đụng lại. Cô không ăn đầu cá cũng vì lý do này. Hồi nhỏ, thường tranh giành đầu cá với Cố Kỳ, có năm Cố Kỳ về nhà ăn Tết, đặc biệt mời cô ra nhà hàng ăn cá. Ai ngờ mang ra, mang cá xử lý không sạch, nhai vào toàn cát, từ đó dù đầu cá hấp ớt cay ngon thế nào cũng không khiến cô thèm thuồng.
Bò bít tết có vị tiêu đen và cà chua, cô hỏi cháu gái có muốn ăn không.
“Con không đói.”
“Vậy để lúc nào đói rồi ăn.” Cô lại quay qua hỏi Cố Tiểu Hiên, đang mải mê làm bài tập, cậu bé trả lời rất qua loa: “Sao cũng được ạ.”
Ngoài bài tập thầy cô giao, Cố Tiểu Hiên còn phải làm thêm sách tính nhẩm, tập viết chữ, và bài toán Olympic mà Chu Huệ mua. Cậu bé chỉ mong làm xong bài tập để học ảo thuật. Chiều còn có lớp bơi, cậu bé còn đòi mang cả tập viết theo, nhưng Cố Minh Nguyệt sợ cậu bé phân tâm, bị sặc nước nên tịch thu mất. Cậu bé ấm ức cả buổi chiều.
Ban đầu định khen cháu trai mấy câu trước mặt Cố Kiến Quốc, ai ngờ Cố Kiến Quốc gọi cậu bé vào nhà vệ sinh dạy bảo.
“Đã nói cô con đang bệnh, không có việc gì thì đừng quấy rầy cô, tai con để ngồi nghe muỗi vo ve à?”
Cố Tiểu Hiên đang làm bài tập, thấy ông vội gọi, bỏ bút chạy đến. Đối diện với câu hỏi nghiêm khắc của ông, cậu bé không sợ chút nào. Nghĩ bụng đã vào đây rồi thì tiện đi vệ sinh luôn, khỏi phải đi lại lần nữa. Đứng trước bồn cầu, kéo quần xuống, chợt nghĩ đến gì đó, nghiêng đầu nhìn ông nội: “Mùa hè năm nay làm gì có muỗi…”
Tháng Năm nhà cậu bé còn dùng tinh dầu đuổi muỗi điện tử, đến kỳ nghỉ hè thì không cần nữa. Trước đây đi công viên phải xịt thuốc chống muỗi, giờ chẳng cần gì.