Đến nội dung chính

Chương 34: Mua (28)

admin 1.257 Chữ Cài Đặt

Do ảnh hưởng khí hậu, ngô trồng ở Từ thành là ngô nếp. Cố Minh Nguyệt nói: “Ngô và đậu xanh thì lấy, còn lại thì không.”

Chưa đến 20 phút, rau củ cả dãy phố đều bị cô mua sạch, chỉ còn lại ớt xanh đỏ, rau muống. Nho, mận và đào cũng bị cô mua hết.

Hai nhân viên mặc áo blouse trắng ở tiệm thuốc bên cạnh trố mắt nhìn, một người hỏi: “Mua nhiều thế này liệu ăn hết không nhỉ?”

“Chuyện nhà người ta ăn có hết hay không thì mặc kệ họ!” Người kia nói: “Cô ấy trước kia từng làm người nổi tiếng trên mạng ở thành phố lớn, gần đây bị bệnh nên mới thành ra như vậy. Đừng hỏi nhiều quá, coi chừng làm ông chủ Cố không vui đấy.”

“Cô ấy chính là con gái của ông chủ Cố à…”

“Suỵt, nhỏ tiếng chút…”

Tối qua, mười hai giờ rưỡi đêm, ông chủ Cố đã nhắn tin báo con gái mình đi tưới cây trong khu dân cư, xem có cần lén theo dõi không. Những người mắc chứng trầm cảm thường nhạy cảm, lòng đồng cảm mạnh hơn người thường, chỉ cần không tự làm tổn thương bản thân thì những chuyện khác đều không sao.
Hôm nay mua rau chắc cũng vì thấy thương các cụ già bán rau phải ngồi dưới trời nắng 44 độ… Đừng nói là Cố Minh Nguyệt, đến cô ấy cũng mua mấy cân đậu xanh…

Cố Minh Nguyệt đoán người thì thầm nói “suỵt” có lẽ là bà Tào mà Cố Kiến Quốc nhắc tới. Hai cửa tiệm sát nhau, ngẩng đầu là gặp, các cháu nhà cô bị bệnh đều mua thuốc ở tiệm đó. Đống thực phẩm chức năng mà họ mua cũng là do bà Tào gợi ý cho Cố Kiến Quốc, có hộp hạt nho 50 viên sắp hết hạn trong 40 ngày tới, rõ ràng là bắt nạt người thật thà.

Cô không bước qua chào hỏi, chỉ đưa hết đồ trong xe vào trong tiệm, khóa cửa lại, kéo rèm che nắng đen xuống, chuẩn bị xử lý số rau củ vừa mua.

Cửa tiệm sâu rộng, có một quầy thu ngân dựa sát tường, phía sau là kệ rượu ngâm. Kế bên kệ rượu có một tủ kính chứa đồ uống, bên trong xếp đầy bia và nước ngọt.
Năm tủ đông trữ hàng dựa tường, ba tủ đang bật điện, bên trong toàn là thịt bò xiên ướp cay, dạ dày bò và dạ dày heo, tiết vịt chưa mở gói, mấy miếng mỡ bò lớn, và hai nồi gia vị lẩu đã xào sẵn.

Khu vực cũ của thành phố thoát nước không tốt, khi mưa lớn nơi này dễ bị ngập. Nghĩ đến đó, cô vừa thu đồ vào không gian vừa gọi điện cho Cố Kiến Quốc: “Bố, có một bạn học cấp ba mời con đến nhà ăn cơm, con lấy chút thịt ở cửa hàng mang theo nhé.”

“Con cứ lấy đi, bố với mẹ đang ở trung tâm điện máy, nếu thiếu thì mua thêm một ít mang qua.”

“Vậy là đủ rồi, con cũng mang theo luôn cả gói gia vị lẩu nhé.”

“Được thôi, trong tủ đông còn có gói gia vị lẩu nấm, mang theo luôn nhé.” Nghe con gái chịu ra ngoài giao lưu là điều tốt, Cố Kiến Quốc nói thêm: “Trong tủ đồ uống có bia ướp lạnh và sữa đậu nành đấy…”
“Con thấy rồi.”

Cố Minh Nguyệt cũng coi như một “hot girl” nhỏ trên mạng, mỗi lần về Từ thành là có nhiều bạn học mời cô ăn uống, chỉ cần cô có mặt là sẽ tụ tập ít nhất ba, năm bàn, Cố Kiến Quốc hiểu rõ điều này, ông lại nói: “Tiểu Mộng đi cùng con có bất tiện không? Có cần bố qua đón không?”

“Không cần đâu, chỉ vài người bạn nữ, không uống rượu mà.”

“Được rồi.”

Thu dọn xong thịt trong tủ đông, cô đi vào bếp tìm hai chiếc bồn inox, một bồn đổ nửa bồn nước, một bồn để trống, rồi nói: “Tiểu Mộng giúp cô một việc được không nào?”

Cô bé liếm que kẹo mút trong tay, chớp mắt ngơ ngác.

Cô đặt bồn lên ghế, để cô bé ngồi lên ghế thấp, rồi bỏ nho tím vào trong: “Tiểu Mộng giúp cô rửa nho được không?”

Cô bé gật đầu: “Được ạ.”

Cố Minh Nguyệt không nhất thiết phải để cô bé làm việc, chỉ là muốn tìm việc cho cô bé bận rộn một chút. Thấy cô bé chăm chú chà lớp phấn trắng trên vỏ nho, cô mới vào bếp làm việc của mình.

Trong bếp có hai cái chảo lớn để nấu lẩu, Cố Minh Nguyệt đổ nửa chảo nước, bật bếp rồi đi rửa rau. Đậu đũa nếu bị sâu sẽ có lỗ, nhưng cô không có kiên nhẫn kiểm tra từng chi tiết, chỉ đổ vào chậu, thêm nước, rắc muối ngâm vài phút rồi cho vào nồi luộc sơ, sau đó vớt ra.

Cà tím cần phải cắt, bông cải cần tách thành từng miếng nhỏ, hai loại rau này cần thời gian làm lâu hơn. Trong lúc đó, Tiểu Mộng rửa nho xong rồi chạy vào bếp xem, Cố Minh Nguyệt đưa cho cô bé một chai sữa chua, lấy một máy ép trái cây mini từ trong không gian ra và chỉ cô bé cách ép nước nho. Cô bé thấy vậy thì rất vui, sau khi ép nước nho, lại ép nước đào, rồi đến nước mận, đào và mận không bỏ hạt, uống vào có vị rát cổ họng, cô bé uống một ngụm thì nhăn mặt lắc đầu: “Để ông nội uống.”

Cố Minh Nguyệt bật cười: “Khó uống như vậy, ông nội không uống đâu.”

Vào ngày Tết Đoan Ngọ, Cố Kiến Quốc mua cho Tiểu Mộng một bộ đồ chơi đồ hàng, có thể rán trứng và làm bánh, kỷ lục cao nhất là trong một ngày rán đến 90 quả trứng, làm ra 54 chiếc bánh hành, Cố Kiến Quốc ăn đến phát ngán, phải đăng lên mạng cảnh báo bạn bè không nên mua bộ đồ này, mua xong chắc chắn sẽ hối hận.

Nếu bảo ông uống cái này chắc ông sẽ vứt luôn máy ép mất.

Sợ Tiểu Mộng ở bên ngoài va chạm phải công tắc gas dưới bàn, Cố Minh Nguyệt đưa cô bé vào bếp, hai cô cháu trò chuyện vui vẻ, thời gian trôi qua rất nhanh, cô đã hoàn tất việc luộc rau, vớt ra để ráo nước, tất cả xong trước 3 giờ chiều.

Nắng chiếu xuống mặt đường trắng nhợt, bước ra ngoài đột ngột khiến da đầu nóng rát, đường phố yên tĩnh, tiếng ve cũng không còn, cô mở máy lạnh trong xe trước, đợi nhiệt độ mát dần rồi bế Tiểu Mộng lên xe, quay lại khóa cửa.

Khu vực cách đó hai trăm mét bị cúp điện, cửa hàng tiện lợi, quán ăn, tiệm lẩu đều đóng cửa, chỉ còn tiếng đập bài ầm ầm trong quán mạt chược, người đứng xem còn đông hơn người chơi, chắc là vào đó tránh nóng.

“Tiểu Mộng có nóng không?”

Cô bé lim dim mắt, lông mi khẽ rung: “Không nóng, ngủ thôi.”

Cố Minh Nguyệt nhẹ giọng nói: “Ngủ đi nào.”

Không ngủ thì sẽ rất buồn ngủ đấy.

Trong không gian nhiệt độ cao, nhưng để phơi rau thì cần phải có nắng. Còn khoảng bốn, năm giờ nữa mới tới lúc mặt trời lặn, cô quyết định đi ra ngoại thành một chuyến.