Đến nội dung chính

Chương 8

admin 669 Chữ Cài Đặt

Chiếc giường làm bằng gỗ pơ mu, mặt giường trơn bóng màu vàng mật ong, bên trên trải một lớp đệm lông thú màu trắng.

Căn phòng rộng hơn 20 mét vuông, ngoài chiếc giường chiếm phần lớn không gian, một chiếc tủ quần áo bằng gỗ thì chỉ còn lại vài thứ vụn vặt.

Cô nhìn lại và nhận ra thứ vừa làm mình vấp ngã là một chiếc ghế gỗ nhỏ cao đến mắt cá chân.

Người đàn ông ngồi bên mép giường, đặt Đường Chanh ngồi vào giữa tấm lông thú, đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt từ cái nhìn đầu tiên đã khiến trái tim đập bình bịch.

“Tôi tên Trần Kỳ Ngôn. Từ nay về sau em sẽ là vợ tôi.” Hắn áp sát tới, chất giọng thô ráp trầm đục: “Em lớn thế này, chắc cũng biết làm vợ là thế nào rồi nhỉ?”

“Tôi… Tôi… Hu hu… Tôi muốn về nhà… Tôi không muốn làm vợ anh… Hu… Hức…” Đường Chanh không nhịn được òa khóc, dáng vẻ yếu ớt, vô cùng đáng thương cầu xin hắn: “Anh… Anh đưa tôi về nhà đi, bố mẹ tôi sẽ cho anh tiền để anh mua vợ mới. Anh… Anh trai tôi mở công ty riêng, có… hức… rất nhiều tiền… A…!”
Đường Chanh mở miệng đã tuôn ra toàn những lời hắn không thích nghe: Nhà của cô, người nhà của cô và sự chối bỏ hắn.

Hắn cần phải làm cô câm miệng.

Bàn tay to bóp vặn lấy chiếc cằm trắng nõn, những lời hắn không muốn nghe lập tức biến mất.

Đôi môi anh đào nhỏ nhắn bị lực tay của hắn tách mở, lộ ra hàm răng trắng tinh, từng chiếc răng nhỏ nhắn xếp hàng đều tăm tắp như những hạt ngô non.

Nước mắt lã chã tuôn rơi thấm ướt làn môi đỏ hồng.

Gương mặt mềm mụp non nớt, trông chẳng khác nào một quả đào mật chín mọng dâng tận miệng, mời gọi hắn cúi xuống cắn xé một miếng.

Và Trần Kỳ Ngôn không hề kìm chế, cúi đầu ngấu nghiến ngậm lấy.

Hắn chẳng biết thế nào là nâng niu, hàm râu lún phún chưa cạo cọ xát làm vùng da quanh miệng Đường Chanh đỏ rát.

Chiếc lưỡi xộc thẳng vào khoang miệng, càn quét và truy đuổi đến cùng chút “tôn nghiêm” yếu ớt đang cố tìm nơi trú ẩn của cô gái nhỏ.
Đôi mắt Đường Chanh vì kinh hoàng mở lớn, hai nắm tay nhỏ bé đánh mạnh vào bờ ngực dày rộng của Trần Kỳ Ngôn.

Sức lực nhỏ bé lại khiến hắn xem là cô đang làm nũng chơi đùa cùng hắn.

Đánh được vài cái, đã bị Trần Kỳ Ngôn dứt khoát đẩy ngã, hai tay bị hắn gộp lại làm một, chẳng kiêng nể đè chặt trên đỉnh đầu.

“Hu hu… Đừng mà… Ô… Người xấu…” Đường Chanh tủi thân khóc nấc lên, nụ hôn đầu của cô đã bị ăn mất.

Thế mà Trần Kỳ Ngôn còn chen chúc hai chân cô, vắt đôi chân thon dài lên hông hắn, không cho cô cựa quậy.

Thực hiện một loạt hành động dã tính nhưng môi hắn vẫn dính chặt lấy môi cô.

Dị vật khác lạ mở ra con đường tìm tòi khám phá không ngừng khiến Đường Chanh ngạt thở gương mặt đỏ bừng.

Khi Đường Chanh nghĩ mình sắp ngạt chết, Trần Kỳ Ngôn mới chậm rãi nhả ra, còn lưu luyến liếm liếm bờ môi sưng đỏ của cô thể hiện sự chưa xong xuôi.
Đường Chanh tham lam hút hút mấy hơi không khí, chóp mũi đỏ rực, lông mi ướt nhèm nhẹp rũ xuống, nước mắt lần này trông giống như cái vòi chảy không cần tiền lũ lượt rớt ra.

Cô giật tay khỏi sự kìm kẹp của Trần Kỳ Ngôn, thế mà lần này không biết vì gì lại giật ra được, cô vội lau nước mắt.

Nhưng nước mắt càng lau chảy càng nhiều, giống như cả người nhỏ bé đều được làm bằng nước vậy.