Đến ngày thứ tư, bốn người họ thức tới quá nửa đêm mới mơ mơ màng màng chợp mắt.
Đột nhiên, cửa phòng bị đạp tung, một đám đàn ông hung tợn mặc đồ đen lao vào như hung thần.
Bốn cô gái chưa kịp chống cự đã bị đánh thuốc mê choáng váng.
Bọn chúng tách bốn người ra, khiêng lên hai chiếc xe khác nhau để vận chuyển đi các hướng.
Đường Chanh và cô gái tên Tô Khê bị đưa lên cùng một xe.
Suốt dọc đường đi, hình như bọn buôn người đã thay đổi phương tiện đến hai ba lần.
Các cô liên tục bị bóp miệng, ép đổ thêm nước có pha thuốc mê vào họng.
Suốt hai ngày hai đêm lắc lư dằn xóc trên đường, hai cô gái chỉ được uống vài ngụm nước cầm hơi.
Đến rạng sáng ngày thứ ba, chiếc xe mới dừng hẳn, có vẻ đã tới địa điểm mà bọn chúng muốn.
Tiếng rao hàng cùng tiếng cãi vã chợ búa ầm ĩ thô lỗ dội vào tai đánh thức Đường Chanh.
Trời lúc này đã sáng chưng, không khí vùng cao trong lành nhưng xung quanh lại bu đầy người.
Một người phụ nữ trung niên với thân hình đầy đặn, mặc váy áo và mang trang sức dân tộc, dùng thứ tiếng phổ thông lơ lớ chỉ vào Tô Khê hỏi: “Cô gái này bao nhiêu?”
Phát âm của bà ta rất khó nghe, Đường Chanh vừa tỉnh, đầu óc ong ong.
Hai tay hai chân cô lúc này đã bị trói gô, miệng bị nhét chặt một miếng vải trắng, bộ đồng phục học sinh trên người nhuốm bụi bẩn bết bát, xộc xệch.
Tên đàn ông đứng bên cạnh cô lầm lì đưa lên sáu ngón tay.
“6000?” Người phụ nữ béo đoán mò, trong túi bà ta cũng chỉ có chừng này tiền.
Đường Chanh sợ hãi ngẩng đầu nhìn mấy gã đàn ông đang vây quanh mình và Tô Khê.
Ánh sáng chói lòa của mặt trời chiếu thẳng vào mắt làm cô đau nhức, đôi mắt hồng lên ầng ậng nước, hàng lông mi dài như chiếc quạt nhỏ liên tục chớp chớp.
Lần này đi theo áp tải có tận năm tên, tên nào tên nấy đều cao to lực lượng, đầy sát khí, nhìn là biết loại đâm thuê chém mướn, đánh đấm rất giỏi.
Bọn chúng thản nhiên lộ mặt giữa thanh thiên bạch nhật, hoàn toàn không sợ bị ai phát hiện, hoặc có lẽ nơi đây không có người không quen mặt bọn chúng.
“Sáu vạn!”
Gã đàn ông to con đứng đầu xua tay, gắt gỏng: “Ở đây không có hàng rẻ đâu. Không mua thì xéo, đừng có gây phiền toái. Cực phẩm thế này mà đòi lấy giá 6000?”
Người phụ nữ béo bĩu môi, lại đưa tay chỉ về phía Đường Chanh: “Cô này bao nhiêu?”
“10 vạn.” Vẫn là gã đàn ông to con ban nãy đáp lại, trên mặt đã lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: “Mua không? Không mua thì đi chỗ khác.”
Nghe đến cái giá trên trời ấy, số người bu quanh xem đã tản bớt đi một nửa.
Dòng người thưa dần, tầm mắt của Đường Chanh lúc này mới nhìn thấy các sạp hàng buôn bán đủ loại vật dụng và đồ ăn xung quanh.
Thế nhưng, không một ai mảy may cảm thấy việc các cô bị đem ra đây cân đo đong đếm như món hàng là sai trái
Đường Chanh mấy ngày qua đã khóc đến sưng húp cả mắt, bây giờ hốc mắt cô đỏ rực, sợ hãi co rụt người lại sau những bắp chân to lớn của mấy tên buôn người, cố gắng né tránh những ánh mắt nhìn ngó trần trụi, săm soi của đám người vây quanh xem cô như xem một mớ rau.
“Cô này bao nhiêu?” Lại có một người khác bước tới hỏi.
“10 vạn.”
Người nọ nghe xong liền lắc đầu, quay lưng bỏ đi ngay.
Cho đến khi phiên chợ đã bắt đầu vãn, từ phía xa mới xuất hiện một gã đàn ông béo, vóc dáng cao lớn thô kệch, bộ râu ria xồm xoàm, mái tóc bết thành từng sợi nhỏ rủ xuống cái trán bóng dầu nhễ nhại mồ hôi.
Gã nghênh ngang đi đằng trước, cả người toát ra vẻ hống hách hợm hĩnh.
Theo sau gã còn có hai người đàn ông khác và một người phụ nữ đã ngoài năm mươi tuổi…