Đến nội dung chính

Chương 2

admin 667 Chữ Cài Đặt

Đại ca lái xe chở người đến địa điểm đã thống nhất từ trước, bọn họ làm việc có đường dây và tổ chức đàng hoàng.

Những kẻ như bọn họ chỉ cần giao người, nhận tiền là xong việc. Còn phần “hàng” sẽ được chuyển và bán đi đâu, người phía sau tự có quyết định.

Đại ca tên Trương Chu Đức, làm trong nghề khá lâu nên đã trở thành một tay lão luyện.

Gã còn từng là thành viên trong đội vận chuyển “hàng” đến tận tay khách hàng.

Tiền công vận hàng đến tay khách so với việc chỉ đưa người đến địa điểm tập hợp nhiều hơn gấp hai ba lần. Đó là một khoản tiền lớn đến mức, nếu không ăn chơi đàng điếm thì đủ cho gã sống sung sướng vài năm trời.

Trương Chu Đức đã làm trót lọt vài lần. Lần cuối cùng gã làm là cùng đồng bọn dẫn “hàng” băng qua rừng.

Suýt tí nữa đã bị kiểm lâm trong rừng phát hiện, cho nên lần đó trở thành lần cuối cùng gã dám đi tuyến này.
Mỗi khi nghĩ tới khoảnh khắc suýt bại lộ đó, tim gã vẫn còn đập thình thịch.

Gã nghĩ bụng, thôi thì kiếm ít tiền còn hơn là phải vào tù ngồi mọt gông.

Điểm hẹn là ngoài bìa của một khu rừng hoang dã chưa được quy hoạch, tuy nguy hiểm nhưng lại cực kỳ an toàn cho việc giao dịch.

Sâu Móm và Chu Thạch đem người kéo xuống xe.

Phía trước, một đoàn người đã chờ sẵn từ bao giờ bên cạnh chiếc xe bán tải.

Kẻ cầm đầu nhìn như một người phụ nữ với bộ tóc xoăn, trang điểm đậm, móng tay sơn đỏ chóe.

Đám Sâu Móm vừa tới gần, bà ta liền hất đầu ra dấu cho đàn em đứng phía sau.

Tên đàn em cao to lực lưỡng tiến lên, nhận lấy thiếu nữ đang ngất xỉu rồi đưa đến trước mặt người phụ nữ kia.

Bàn tay vừa ngắn ngắn vừa béo tròn vuốt ve gương mặt cô gái, đôi mắt sắc bén săm soi một lượt rồi gật gật đầu.
Được sự cho phép, tên đàn em liền bế thốc cô gái vào trong xe bán tải.

“Không tồi.”

Người phụ nữ cất giọng ồm ồm của đàn ông, hóa ra là một gã đồng tính.

Bà ta đưa ba ngón tay về phía Trương Chu Đức, phất tay bảo đàn em đi lấy tiền.

Trương Chu Đức biết rõ nhan sắc của thiếu nữ lần này thuộc hàng cực phẩm, không tránh khỏi nảy sinh lòng tham, gã kì kèo thêm: “Hàng lần này khó bắt thật sự, anh em phải bám theo mất năm ngày đấy.”

“Bởi vì biết khó bắt, cho nên mới đưa các người ba vạn. Lần trước con hàng kia cũng là gái trẻ còn đi học, tao chỉ trả có một vạn rưỡi.”

Bạch Vạn Liên vừa thổi thổi bộ móng tay đỏ chót, vừa nhướng đôi mắt xếch sắc nhọn lên nhìn gã: “Tao đã bao giờ để ai chịu thiệt chưa? Nếu ba vạn mày không ưng thì đi kiếm người khác mà bán, đừng có ở đó được voi đòi tiên!”
“Ai… Ai… Ai… Dì Bạch…” Trương Chu Đức cuống quýt kêu lên: “Bán chứ, bán chứ, có ai bảo không bán đâu.”

Người trong nghề thường gọi Bạch Vạn Liên là dì Bạch.

Bạch Vạn Liên ra giá nhỉnh hơn những mối khác thật, cho nên cứ có “hàng ngon” là gã sẽ nghĩ đến dì Bạch đầu tiên.

Bạch Vạn Liên không thèm trả lời. Phía sau, tên đàn em đã cầm một bọc tiền từ trong xe ra đưa cho Trương Chu Đức.

Bạch Vạn Liên liếc gã một cái: “Đếm đi, không lại sợ tao ăn bớt của mày.”

Trương Chu Đức miệng liên tục nói “không dám, không dám”, nhưng hai tay gã đã xoắn xuýt xoa vào nhau, vội vã bắt đầu đếm sột soạt từng đồng tiền đỏ chót mới tinh.