Đến nội dung chính

Chương 26

admin 653 Chữ Cài Đặt

Lâm Tinh ngã ngửa ra mặt thảm, ôm chặt lấy cổ tay phải. Cậu cắn nát môi dưới để ngăn tiếng hét thoát ra. Một cơn đau rát bỏng bùng lên trên da thịt, giống như có ai đó dùng thanh sắt nung đỏ ấn thẳng vào tĩnh mạch.

Lớp da nhợt nhạt của cậu xèo xèo bốc khói mỏng. Một hình xăm con rồng đen tuyền cỡ bằng hai ngón tay, sống động đến mức từng chiếc vảy đều sắc nét, dần dần hiện ra, quấn quanh vòng tay gầy gò.

Hắc Uyên không muốn giết cậu, hắn muốn trừng phạt. Bằng cách hóa thành hình xăm phong ấn trên da thịt, hắn sẽ dung nhập một tia thần thức vào cơ thể cậu, để ngọn lửa địa ngục thiêu đốt linh hồn kẻ dám mạo phạm mỗi khi đêm xuống.

Hắn nhắm mắt lại, đẩy ý thức của mình lao thẳng vào không gian linh hồn của cậu thiếu niên mù lòa. Hắn chờ đợi tiếng gào khóc cầu xin tha thứ, chờ đợi sự sụp đổ của một linh hồn phàm nhân yếu ớt.
Nhưng khoảnh khắc ý thức của Hắc Uyên xuyên qua lớp màng phòng ngự bằng da thịt, xông vào lõi linh hồn của Lâm Tinh, vạn vật xung quanh hắn bỗng chốc im bặt.

Không có ngọn lửa địa ngục nào được thắp lên, không có tiếng gào thét.

Hắc Uyên đứng sững lại trong một không gian xám xịt, lạnh buốt đến thấu xương. Dưới chân hắn không phải là cõi linh hồn trong vắt của một con người bình thường, mà là một đầm lầy sền sệt, đen ngòm, bốc lên thứ mùi thối rữa của lòng tham và sự đố kỵ.

Từ dưới lớp bùn lầy, những bàn tay mờ ảo bằng khói đen vươn lên, cố gắng cào cấu, kéo giật bất cứ thứ gì chúng chạm tới. Tiếng thì thầm độc ác vang vọng khắp không gian rộng lớn.

“Mày là đồ bỏ đi, sinh ra chỉ để cản mũi tao.”

“Nhà họ Lâm nuôi mày để mày gánh tai ương cho em trai mày. Chết thay đi.”
“Hút hết bệnh tật của nó đi, đồ rác rưởi mù lòa.”

Hắc Uyên mở to mắt, đồng tử thú co lại thành một đường chỉ hẹp. Hắn nhận ra thứ khói đen này. Đây là oán khí, là nguyền rủa tà ác nhất do con người tự tạo ra khi hãm hại đồng loại. Một khối lượng oán khí khổng lồ, đặc quánh, đủ sức làm một con đại yêu quái phát điên, nay lại bị nhồi nhét, nén chặt bên trong thân xác của một thiếu niên mười tám tuổi.

Hắn chậm rãi bước lên phía trước, rẽ qua làn khói đen đặc. Ở trung tâm của đầm lầy oán khí, có một nguồn sáng mờ nhạt.

Khi lại gần, nhịp thở của vị đại ác ma khựng lại.

Đó là bản thể linh hồn của Lâm Tinh. Nó mang hình dáng một quả cầu ánh sáng trong suốt, nhưng hiện tại đã vỡ nát. Bề mặt quả cầu chằng chịt những vết nứt sâu hoắm, giống như một món đồ sứ bị đập vụn rồi dùng hồ dán chắp vá lại một cách cẩu thả. Từ những khe nứt, từng giọt ánh sáng trắng tinh khiết có khả năng thanh tẩy mọi tội lỗi rỉ ra ngoài, cố gắng chống chọi lại sự ăn mòn của đầm lầy đen ngòm xung quanh.
Những sợi xích bằng khói đen mang theo khuôn mặt dữ tợn của người nhà họ Lâm quấn thít lấy quả cầu ánh sáng, liên tục cắn xé, rút tỉa linh lực thanh tẩy để bù đắp cho những nghiệp chướng bọn chúng gây ra ngoài đời thực.

Mỗi lần xích khói đen thít chặt, quả cầu linh hồn lại co rúm lại, phát ra một tiếng rung động khe khẽ, đau đớn đến tuyệt vọng, nhưng không hề vỡ vụn.