Trong phòng tối om, không bật đèn. Nhưng Lâm Tinh vốn không cần ánh sáng. Cậu loạng choạng chống tay xuống mặt thảm lông ướt sũng định đứng dậy.
“Em xin lỗi… Em vô ý trượt ngã, không cố tình mở cửa. Em ra ngoài ngay đây.” Cậu lắp bắp, đưa tay quờ quạng về phía sau tìm phương hướng cánh cửa.
Nhưng tay cậu chưa kịp chạm vào nắm đấm cửa, một thân ảnh đồ sộ đã chắn ngang trước mặt. Không khí xung quanh bị rút cạn, áp lực kinh hoàng từ một tồn tại cổ xưa giáng xuống khiến lồng ngực Lâm Tinh đau thắt. Cậu ngửi thấy mùi huyết tinh nồng đậm, hòa cùng mùi lưu huỳnh khét lẹt.
Hắc Uyên cúi gập người, thở hắt ra những luồng khí nóng hổi phả thẳng vào đỉnh đầu Lâm Tinh. Trong không gian kín đặc, bản năng dã thú của loài rồng trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn không còn duy trì trạng thái con người hoàn chỉnh.
Dưới lớp áo sơ mi đen đang phanh ngực, những lớp vảy màu đen tuyền xếp lớp khít rịt bắt đầu mọc ra, bao phủ nửa bên trái lồng ngực lan lên tận gáy. Những chiếc vảy sắc như dao cạo, lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo.
“Tôi đã nói.” Giọng Hắc Uyên không còn là tiếng người, mà là một thứ âm thanh ma sát ầm ĩ dội thẳng vào màng nhĩ: “Không được vào.”
Lâm Tinh run rẩy, lùi lại phía sau. Nhưng sàn nhà trơn trượt khiến cậu mất đà, ngã bệt xuống thảm lần nữa. Trong lúc luống cuống tìm chỗ bám víu, bàn tay phải của cậu chới với vung lên phía trước.
Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, dính đầy nước chanh mát lạnh, tát thẳng vào ngực trái của Hắc Uyên.
Lòng bàn tay cậu dán chặt vào một chiếc vảy lớn nhất, nhô cao hẳn so với những chiếc khác, viền vảy sắc lẹm chĩa ngược lên trên. Vảy rồng ngược.
“Xoẹt!”
Gờ vảy sắc nhọn cứa một đường dài lên lòng bàn tay Lâm Tinh. Máu tươi rỉ ra, ấm nóng, mang theo năng lượng sinh mệnh của con người, thấm thẳng vào bề mặt chiếc vảy đen tuyền.
Một cỗ điện giật kinh hoàng chạy dọc sống lưng Hắc Uyên. Chiếc vảy ngược là tử huyệt, là sự tôn nghiêm tuyệt đối, cũng là nơi cất giấu sự điên cuồng nguyên thủy nhất của loài rồng. Chưa một sinh vật nào dám chạm vào vảy ngược của hắn mà còn sống sót giữ được linh hồn.
Máu của Lâm Tinh chạm vào vảy, kích phát lớp phòng ngự bản năng của đại ác ma.
“A!” Lâm Tinh kêu lên một tiếng đau đớn, định rút tay lại.
“Muốn chết?” Hắc Uyên gầm lên. Đôi mắt hắn đỏ ngầu như máu. Hắn vươn bàn tay đã biến thành móng vuốt rồng khổng lồ, túm chặt lấy cổ tay Lâm Tinh, siết mạnh.
Lực siết khủng khiếp tưởng chừng có thể nghiền nát xương cốt cậu thiếu niên mỏng manh trong chớp mắt. Nhưng đúng lúc đó, giọt máu của Lâm Tinh đã hoàn toàn ngấm vào chiếc vảy ngược.
Một trận cuồng phong cuộn lên giữa căn phòng hẹp. Cơ thể cao lớn của Hắc Uyên đột ngột tan rã thành hàng vạn sợi khói đen đặc quánh. Những sợi khói mang theo oán khí ngút trời rít gào, xoắn xuýt lấy nhau, rồi hung hăng lao thẳng vào cổ tay phải của Lâm Tinh, ngay chỗ Hắc Uyên vừa nắm lấy.