Bầu không khí khựng lại. Hồ Ngôn trố mắt nhìn đĩa sườn tỏa hương nghi ngút, lại nhìn sang chậu nước lau nhà đục ngầu góc bếp. Hắn ta nghiến răng trèo trẹo, vò rối tung mái tóc đỏ rực, dậm chân thình thịch bước tới vồ lấy cái xô nhựa và chiếc giẻ lau rách tươm vắt trên vòi nước.
Bạch Dực hừ lạnh một tiếng, đôi cánh dơi khổng lồ phía sau lưng khẽ bung ra rồi vội vã cụp lại.
Hắn ta quay gót, sải chân bước nhanh ra phía hiên sau, xách bổng chậu quần áo ướt sũng. Nước lạnh rỏ tong tỏng xuống mũi giày da lộn đắt tiền.
Lâm Tinh mím môi, lấy thêm ba chiếc bát không, xới đầy cơm trắng đang bốc hơi từ nồi điện. Cậu bưng khay gỗ, dò dẫm bê từng đĩa thức ăn, bát đũa ra đặt lên chiếc bàn dài giữa phòng ăn.
Ngoài phòng khách, tiếng giẻ lau cọ xát vào mặt kính kêu ken két chói tai. Hồ Ngôn lầm bầm chửi rủa, mấy cái đuôi hồ ly mọc ra do mất kiểm soát cứ quẫy đập loạn xạ, quét tung bụi bặm dưới sàn. Móng vuốt hắn ta cào xước cả khung cửa sổ bằng gỗ lim, nhưng tay vẫn thoăn thoắt chà sát, lau đi lớp bám bẩn mờ mịt.
Ở khoảng sân sau, Bạch Dực nhăn nhó dùng hai ngón tay thon dài nhón từng vạt áo len ướt sũng, vắt gượng gạo rồi loay hoay kẹp lên dây phơi bằng những chiếc kẹp nhựa gãy càng, đứng lóng ngóng dưới ánh sáng xám xịt của buổi sáng không có mặt trời.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ bậc thang xoắn ốc. Đế giày nện xuống sàn gỗ những âm thanh trầm đục, mang theo áp lực nặng nề ép không khí trong phòng chùng xuống.
Hắc Uyên bước vào phòng ăn. Sắc mặt hắn lạnh tanh, quầng thâm dưới mắt lộ rõ mệt mỏi. Áo sơ mi đen bung lơi hai cúc trên cùng, để lộ ra mảng da thịt săn chắc.
Chỗ vảy ngược bên ngực trái vẫn còn âm ỉ một cỗ nhiệt lượng mờ nhạt, nhói lên từng nhịp, liên tục nhắc nhở hắn về khối ánh sáng sứt sẹo, vỡ nát trong linh hồn kẻ mù lòa kia.
Hắn liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn con hồ ly chín đuôi đang bám víu trên khung kính cật lực lau chùi, lại đảo mắt ra sau nhà thấy tên Huyết tộc quý tộc đang ôm chậu nhựa phơi đồ.
Cuối cùng, tầm mắt hắn dừng lại trên thân ảnh gầy gò đang ngồi nghiêm chỉnh cạnh bàn ăn.
Hắn bước tới, kéo mạnh chiếc ghế gỗ sồi. Tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà dội vào tường khô khốc. Hắn ngồi xuống, khoanh hai tay trước ngực, vắt chéo chân, ánh mắt sâu thẳm găm chặt vào nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt Lâm Tinh.
Lâm Tinh nghe tiếng động, đôi tay đang đặt trên đầu gối khẽ nhúc nhích. Cậu vươn tay vỗ vỗ lên mặt bàn, dò tìm vị trí chiếc bát không. Cậu đẩy một bát cơm trắng đầy ắp cùng đôi đũa tre về phía âm thanh vừa phát ra, sau đó nhích đĩa sườn xào về phía trước vài phân.
“Sườn vừa ra lò, vẫn còn nóng, anh gắp cẩn thận kẻo bỏng miệng.”
Hắc Uyên dán mắt vào luồng khói mỏng manh cuộn lên từ bát cơm trắng ngần, rồi lại dời mắt sang khuôn mặt tĩnh lặng của cậu thiếu niên. Hắn buông thõng hai tay đang khoanh trước ngực, rướn người về phía trước, nhấc đôi đũa tre lên khỏi mặt bàn.