Hắc Uyên đứng lại trước cánh cửa gỗ rỉ sét đóng kín. Cơn đau đầu búa bổ đã hành hạ hắn suốt ba trăm năm qua lại bắt đầu gầm rít, khoan đục vào tận cùng lớp màng nhĩ. Từng luồng hắc khí cuồn cuộn trào ra từ lỗ chân lông, đan xen, vặn xoắn lấy nhau tạo thành những xúc tu sắc nhọn quất điên cuồng vào không trung. Khóe môi hắn giật nảy, đôi đồng tử vàng kim co rút lại thành hai đường chỉ mảnh sắc lẹm, hằn lên những tia máu đỏ lừ cuồng loạn.
Sự kiên nhẫn của một đại ác ma đã cạn kiệt. Thức ăn nóng hổi ban nãy chỉ là một phút yếu lòng ngu xuẩn. Sinh vật nhỏ bé bên trong căn phòng này, cùng với mùi máu thịt thơm ngọt của con người, đang làm cho những cơn cuồng nộ nguyên thủy nhất trong huyết quản hắn sôi sục.
Hắn phải vứt thứ phiền phức này ra khỏi lãnh địa của mình, ném trả nó cho cơn bão giật đùng đùng ngoài kia, để mặc cho những dã quỷ đói khát xé xác.
Bàn tay phủ đầy lớp vảy đen sắc nhọn như dao cạo vươn ra, chỉ một cái búng nhẹ, ổ khóa rỉ sét vỡ vụn thành từng mảnh vụn rào rào rơi xuống sàn nhà. Cánh cửa gỗ từ từ mở tung, không phát ra bất kỳ một tiếng kẹt nào.
Nhiệt độ trong phòng đột ngột lao dốc. Lớp sương giá trắng xóa bò lổm ngổm dưới chân Hắc Uyên, đóng băng những mạng nhện giăng mắc trên trần nhà. Hắn cất bước đi vào, mang theo toàn bộ sự oán niệm đục ngầu, chết chóc bao trùm lên mọi ngóc ngách.
Trên chiếc giường sắt ọp ẹp, thiếu niên mù lòa khẽ rùng mình. Cơ thể đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng bất giác co rúm lại, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt trước luồng khí lạnh thấu xương đang ập đến. Hơi thở đều đặn bỗng trở nên ngắt quãng, bồn chồn.
Hắc Uyên dừng lại sát mép giường. Bóng đen khổng lồ của hắn in hằn lên bức tường nấm mốc, giương nanh múa vuốt tựa một hung thần chuẩn bị giáng đòn phán xét.
Hắn từ từ giơ cánh tay lên, năm ngón tay tụ lại thành một móng vuốt nhọn hoắt. Chỉ cần một lực siết nhỏ, khối hắc hỏa sẽ bóp nát yết hầu mỏng manh kia, ném thẳng cái xác vô hồn ra khỏi ô cửa sổ.
Móng vuốt tẩm đầy nọc độc oán khí chầm chậm hạ xuống, xé toạc không khí, tiến sát về phía chiếc cổ gầy gò đang phập phồng.
Ngay khoảnh khắc mũi nhọn tàn độc chỉ còn cách lớp da thịt chừng một lóng tay, một biến đổi vi diệu đột ngột xảy ra.
Từ sâu trong lồng ngực của thiếu niên đang say giấc, một vầng sáng dịu nhẹ, vô hình vô ảnh bỗng dưng nở rộ. Nó không hề chói lóa, không mang theo tính công kích, mà tựa như một dải lụa mềm mại dệt từ nước suối mùa thu, lặng lẽ lan tỏa, ôm trọn lấy không gian xung quanh chiếc giường sắt.
Hương thơm thanh mát của sương sớm hòa quyện cùng mùi cỏ non sau mưa khe khẽ len lỏi, chọc thủng bức tường oán khí đặc nghẹt.
Xúc tu hắc hỏa trên tay Hắc Uyên vừa chạm vào vầng sáng vô hình kia liền phát ra tiếng xèo xèo rất nhỏ, sau đó tan biến như bông tuyết rơi vào chảo lửa.