Nói xong, ông đi vào căn nhà tranh rồi đóng cửa lại. Căn nhà làm bằng những thanh tre ghép lại rồi đắp đất lên, mái thì lợp bằng rơm. Một căn nhà rất bình thường ở vùng quê nghèo.
Khi vào trong nhà, ông lập tức xé bỏ lớp mặt nạ da người, một khuôn mặt hiện ra dưới lớp da ấy. Dưới lớp da đó là một khuôn mặt điên loạn, biến thái.
Một cuốn sách được anh lấy ra từ trong ngực, cuốn sách đó dán đầy các loại bùa chú. Có lẽ nó không được phép mở ra?
Một ánh mắt mờ mịt, một nụ cười ngờ nghệch, một khuôn mặt điên loạn, một mái tóc bù xù. Dược Thiên còn gì là một thiếu gia nữa đâu, hắn giờ chỉ là một tên nghèo kiết xác, một tên điên nên bị đưa vào trại, một tên đáng chết như lũ Phật môn vậy.
Sau khi mở cuốn sách ra, hắn biết được đây là những loại tà thuật. Tà thuật này có luyện cổ, luyện thi, làm bùa chú… nhưng chúng đều không hè lọt vào trong mắt hắn.
Chỉ có những thứ này thôi ư? Khống chế người, khống chế cổ trùng, dưỡng thi này đều là những thứ cơ bản mà thôi.
Nhưng khi lật đến những trang tiếp theo, hắn lại bắt đầu thấy những phương pháp mà hắn chưa bao giờ thấy. Trong đó làm hắn chú ý nhất là cách nuôi dưỡng là cách nuôi dưỡng dược liệu.
“Vậy ra đây là cách mà chàng học được ư? Một cuốn sách mà chàng lập tức thử luôn ư? Chàng chắc phải xác nhận chứ?”
“Đương nhiên rồi! Ta đã thử luyện cổ theo cách trong sách và đã thành công. Tiếc là không thể đem nó về thôi.” Dược Thiên lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.
“Vậy chàng đã luyện bằng cách nào?”
“Dùng máu bản thân và nhiều loại côn trùng khác nhau!”
“Tức là chàng bắt chúng về một nơi, sau đó dừng máu bản thân để kích thích chùng tàn sát lẫn nhau?”
“Đúng!”
“Chàng bỏ đói chúng bao lâu?”
“Không hề!”
Tiêu Bạch lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. “Vậy chàng kích thích chúng thế nào?”
“Lượng thức ăn!”
“Chàng đã làm gì?”
“Trộn vài chất kích thích cùng máu của ta, sau đó mỗi ngày cho ít thức ăn hơn. Để chúng tự tàn sát lẫn nhau thôi!”
“Chàng chắc chứ? Làm như vậy thì khả năng bị phản phệ rất lớn đấy, chàng chắc là chúng không phản lại chứ? Chàng chắc là đủ máu để luyện chúng không?”
“Tại sao lại không?”
“Vậy… chàng có chọn lọc không?”
“Chọn lọc gì?”
“Chọn lọc khả năng của chúng!”
“Ta thấy thì bắt thôi. Chúng đã khó kiếm rồi còn chọn lọc nữa thì sao làm được?”
Một vẻ mặt thất vọng lộ ra trên nét mặt của nàng. Nàng đang nghĩ gì về Dược Thiên? Hay nàng đang tiếc gì?
“Chàng cũng may mắn đấy. Vậy mà lại chọn trúng được một con.” Tiêu Bạch chán nản nói.
“Chọn gì cơ?” Dược Thiên ngơ ngác hỏi.
“Những cách kia yêu cầu “ý chí” và “nghị lực” rất cao. Thiếu một trong hai thì hoặc là chúng không thể sống được hoặc là chúng sẽ phản lại. Chàng cũng may mắn chọn trúng con trùng thỏa mãn ít nhất hai yêu cầu kia.”
“Vậy tức là những thất bại kia là do chúng không đủ ý chí và nghị lực?”
“Chắc là vậy rồi!” Cô liếc nhìn anh đang đột phá.
“Không những thế những cách đó còn cần một số yêu cầu khác về sức mạnh và thiên phú của chúng nữa.”
“Vậy tên nhóc kia gì sao? Nó có đáp ứng được không?”
“Nó có một vấn đề!”
“Vấn đề?”
“Thù dai! Có thù tất báo! Dù bản thân sắp chết thì vẫn sẽ cố gắng giết chết kẻ có tuỳ với bản thân! Với tính cách này thì chàng sẽ dễ bị nó phản!”
Dược Thiên bật cười. “Đây là thứ ta muốn ở nó! Ta đã là chủ nhân của nó rồi, sau này nó sẽ bị ràng buộc bởi nhân tình thôi. Nó giết ta thì sẽ bị ràng buộc bởi đạo đức, bất hiếu! Ta là chủ nhân của nó mà nó dám phản ta, đây là bất trung! Ta đã cho nó sự sống này đồng nghĩa ta là cha mẹ nó, ta nuôi dưỡng nó tức là ta đã có công dưỡng dục! Một kẻ bất trung, bất hiếu thì có ai chấp nhận không?”
Tiêu Bạch nghe vậy thì ánh mắt tối sầm lại. Dược Thiên đã ràng buộc nó bởi đạo đức rồi, thật tàn nhẫn với một con yêu. Một kẻ đã gần như bị diệt tộc mà còn bị người ta lợi dụng, chơi đùa đến mức không còn gì. Một sinh vật đáng thương! Một kẻ đáng trách!
Linh khí xung quanh bắt đầu hội tụ cùng quanh anh tạo nên một vòng xoáy linh khí nhỏ. Chúng cuồn cuộn quấn lấy anh nhưng chúng không hề bị anh hấp thụ.
Dược Thiên thấy điều lạ thì cũng lập tức đứng dậy. “Sao nó không hấp thụ linh khí xung quanh? Không có linh khí thì nó đột phá thế nào được!”
Những linh khí bắt đầu chuyển động nhanh hơn, nó tạo nên một cơn lốc lấy anh làm trung tâm và tiếp tục hút những linh khí xung quanh lại khiến cơn lốc ngày càng dữ dội hơn. Dược Thiên đứng đó quan sát cũng bị linh khí cắt đứt một mảnh tay áo.
“Nó đang làm gì vậy? Sao linh khí đột nhiên trở nên hung bạo như vậy?” Quay sang Tiêu Bạch, Dược Thiên lớn tiếng nói “Mau lên, bắt vài con yêu thú lại đây!”
Tiêu Bạch nhìn thấy hắn như vậy thì lập tức bay ra ngoài hang động, vài khắc sau, nàng trở về, mỗi tay xách theo một yêu thú trúc cơ còn sống và còn nhiều con yêu thú khác ở phía sau. Chúng cố gắng giãy giụa nhằm thoát ra nhưng đều vô ích.
Dược Thiên trao đổi ánh mắt với Tiêu Bạch rồi nàng ném hai con yêu thú đang cầm trên tay vào trong cơn lốc linh khí cuồn cuộn kia.
Hai con yêu thú đó lập tức bị chém thành từng mảnh bởi linh khí đang bạo động đó. Hai người nhìn nhau rồi gật đầu. Sau đó, nàng vung tay, những con yêu thú phía sau tất cả bị xé xác ra. Máu những yêu thú đó không rơi xuống mà hoà lẫn với linh khí làm cơn lốc đó bị nhuộm đỏ.