Đến nội dung chính

Chương 33: Trò chơi

admin 952 Chữ Cài Đặt

Sau khi truyền âm( truyền âm là cách gọi thông thường thôi tại chưa nghĩ ra tên cho cách liên lạc này nên tạm thời sẽ gọi là truyền âm), hai người tiếp tục nhìn Sát Thần đang vật lộn với anh.

Cổ Ma dùng truyền âm báo hiệu cho các Ma Thần khác. “Sức mạnh chỉ là hắn mượn mà thôi, sức mạnh này sẽ dần bị tiêu hao thôi.”

“Mọi người cố lên, ta sẽ triệu hồi thêm để tiêu hao hắn, Mị Ma tiếp tục cầm chân đi, Ma Thần hãy tạo trận pháp cầm chân hắn đi, để cho Sát Ma tiêu hao hắn là đủ để chiến thắng rồi!”

“Những con cổ của ta sẽ giúp Sát Ma, hắn hoàn toàn có thể tiêu hao sức mạnh của hắn. Chỉ cần Sát Ma cũng cấp đủ thức ăn cho chúng thì sẽ không có chuyện gì cả! Cứ tiếp tục như giờ thì chắc chắn chúng ta sẽ thắng!”

“Thắng? Các ngươi nghĩ bạn thân sẽ sống sót ra khỏi đây ư? Thật ngây thơ!”
Từ lúc các ngươi chọn tấn công ta, kết cục của các ngươi đã được định sẵn rồi. Các ngươi chỉ là những con rối mà thôi, dù thần hay gì thì cũng chỉ vậy thôi.

“Một lũ đầu óc đơn giản, vậy mà thật sự tin lời ta ư? Chúng đây là đang tự mình chịu chết. Vậy mà không nhận ra điều gì kì lạ.”

“Những con rối sẽ không bao giờ nhận ra đâu, chúng ta cứ tiếp tục chơi đi. Ngươi thấy chơi đùa bọn chúng vui không, thẳng thắn?”

“Cũng được đấy chứ. Sẵn sàng liều chết, thâm chí hi sinh đồng đội. Thật thú vị làm sao!”

“Ngươi bớt giả bộ đi gian trá, ngươi cũng khinh thường bọn chúng còn gì!”

Thấy có người sắp động thủ, một kẻ vội vàng can ngăn.

“Mọi người đừng cãi nhau nữa, cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm đấy!”

“Hì hì, tiếp tục trò chơi đi chứ bí ẩn. Không tiếp tục thì chúng ta lấy gì mua vui đây.”
“Được rồi, mọi người ngồi xuống cả đi! Chúng ta phải tiếp tục trò chơi này rồi!”

Nghe thấy giọng nói đó, mọi người lập tức im lặng, ngồi xuống lại.

“Được rồi, tiếp tục trò chơi!”

Lúc này, bên phía chiến trường của các Ma Thần, rất nhiều trận pháp đang gây áp lực lên anh. Đồng thời, trên cơ thể anh đầy những vết cào cấu, cắn xé. Chúng có nông có sâu nhưng đều là những vết thương nặng.

Xung quanh anh lúc này đã bị rất nhiều tầng trận pháp chồng lên nhau, chúng có khống chế, có tấn công… nhưng đều là trận pháp đỉnh cấp của tầng thế giới.

Đến lúc rồi! Chỉ cần hắn bị thương thêm một lần nữa, những con cổ của ta sẽ phát huy tác dụng. Nó sẽ xé toạc những vết thương kia, khuếch đại nỗi đau lên nhiều lần! Chắc chắn cơ thể hắn sẽ bị xé toạc ra!
Một lũ phế vật! Các ngươi nghĩ bản thân đã nắm chắc phần thắng ư? Quân tốt không bao giờ giết được vua!

Lúc này, thanh kiếm trên tay anh lại vung ra.Trò Chơi Vạn Giới - Chương 33: Trò chơi Những nhát kiếm đó lập tức chém đứt cả thân thể Sát Ma đang trong hình dạng Sát Thần- hình dạng mà thân thể của hắn rất cứng.

“Sau đó, anh và các Ma Thần đã có một trận đại chiến, trận đấu này đã làm sụp đổ cả khu vực đó và những thế giới cấp cao xung quanh cũng bị hủy diệt.”

“Vậy ai đã chiến thắng thưa trưởng lão? Huyết Thần hay liên minh Cửu Đại Ma Thần?” Một vị hài đồng nào

“Theo ta được biết thì Huyết Thần đã chiến thắng nhưng cũng bị trọng thương nặng nhưng cũng chết đi ngay sau đó vì mất máu!”

“Nhưng theo người chứng kiến kể lại thì Huyết Thần đã bỏ đi và đang bảo vệ thế giới này. Đây có phải sự thật không?”

Một người đàn ông trên người dính đầy bùn đất đi vào, nhìn trưởng lão đang luyên thuyên mà phản bác. Đó là một người đàn ông trung niên đội một cái nón lá với khuôn mặt lấm lem bùn đất, trông như vừa đi làm ruộng về.

“Ta đã nghe đi nghe lại câu chuyện này rất nhiều lần rồi. Có gì khác hay không?”

“Đây là vị thần bảo hộ của chúng ta, không nên nói vậy với người.”

“Thần thánh là thứ gì? Chỉ là thứ người ta tưởng tượng ra rồi lại đi tin vào chính thứ bản thân tưởng tượng ra mà thôi. Có giỏi thì đưa hắn tới trước mặt ta đi rồi muốn nói gì thì nói.”

Trưởng lão lúc này híp mắt lại, bình tĩnh nói. “Đã không tin thì cần gì phải nói như vậy chứ. Con người phải có niềm tin chứ. Chúng ta cần niềm tin để sống mà.”

“Hừ, mình ngươi tin đủ rồi, cần gì phải để con trai ta tin thứ tư tưởng của ngươi chứ.” Người đàn ông đó lạnh lùng nói rồi dắt hài đồng đang ngơ ngác kia đi.

Trước khi đi, ông còn quay lại nhìn trưởng lão. “Nếu không có cách chứng minh thì đừng có ở đây nói tầm bậy!” Người ấy gằn giọng nói.

Sau khi người đó đi một lúc thì trưởng lão vẫn ngồi im như một pho tượng. Ông cười to như một tên điên vậy. “Chứng minh ư? Con mắt ta chính là chứng cứ xác thực nhất!”