Hành trình của nhóm tiếp tục với một cảm giác lo âu khó tả. Sau khi bước qua cánh cổng lớn, họ tiến vào một không gian hoàn toàn khác. Không còn là bóng tối hay ánh sáng mờ ảo nữa, mà là một vùng đất rộng lớn, bao phủ bởi ánh sáng xanh kỳ lạ. Mặt đất bên dưới chân họ là một lớp pha lê trong suốt, phản chiếu bầu trời đầy sao dù họ đang ở sâu bên trong lòng đất.
“Đây là đâu?” Tô Duy thì thào, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc khi nhìn khung cảnh kỳ lạ trước mặt.
Lạc Minh nhíu mày, ánh mắt cậu quét qua toàn bộ không gian. “Một ảo ảnh, hoặc một chiều không gian khác. Nhưng rõ ràng, chúng ta không còn ở khu vực cũ nữa.”
Cô gái bước lên vài bước, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh sáng xanh. “Nhưng mọi thứ ở đây… đẹp quá. Liệu đây có phải là nơi kết thúc thử thách không?”
“Đừng lơ là.” Giọng Lạc Minh vang lên, sắc lạnh. “Vẻ đẹp này có thể là cái bẫy. Không có gì ở đây đáng tin cậy.”
Họ tiến sâu hơn vào vùng đất pha lê, mỗi bước chân vang lên âm thanh trong trẻo như tiếng chuông. Mỗi âm thanh dường như cũng đánh thức thứ gì đó đang ẩn nấp. Một cảm giác bất an dần bao trùm, như thể ánh sáng xanh mờ kia đang thì thầm điều gì đó không thể nghe rõ.
Đột nhiên, mặt đất rung chuyển. Một đường nứt dài hiện ra, tỏa ánh sáng rực rỡ như ánh lửa từ sâu bên dưới. Từ đường nứt ấy, một hình bóng khổng lồ chậm rãi trồi lên. Đó là một sinh vật được tạo ra từ pha lê, trong suốt nhưng phát sáng dữ dội. Đôi mắt nó là hai viên ngọc màu đỏ rực, đầy uy quyền và chết chóc.
“Coi chừng!” Lạc Minh hét lên, rút kiếm.
Sinh vật không cho họ cơ hội chuẩn bị. Nó gầm lên một tiếng, âm thanh như tiếng kính vỡ, khiến cả ba phải bịt tai vì đau nhói. Những mảnh pha lê xung quanh bay lên, tập hợp thành hàng chục mũi giáo sắc nhọn, phóng thẳng về phía họ.
Lạc Minh xoay người, dùng thanh kiếm ánh sáng chém vỡ những mũi giáo. Nhưng số lượng chúng quá nhiều, khiến anh phải liên tục di chuyển để tránh né. Tô Duy và cô gái cũng cố gắng né tránh, nhưng sức mạnh của sinh vật quá áp đảo.
“Chúng ta không thể thắng nó bằng cách này!” Tô Duy hét lớn, giọng cậu đầy tuyệt vọng.
“Phải tìm điểm yếu của nó!” Lạc Minh đáp, ánh mắt cậu không ngừng quan sát sinh vật.
Cô gái bất ngờ hét lên. “Nhìn vào đôi mắt nó! Có gì đó không đúng!”
Lạc Minh dừng lại, ánh mắt tập trung vào hai viên ngọc đỏ. Chúng không chỉ đơn thuần là đôi mắt, mà còn là nguồn năng lượng của sinh vật. “Tô Duy, cậu phải phá vỡ đôi mắt đó!”
“Tôi?!” Tô Duy sững người, nhưng không có thời gian để từ chối.
Lạc Minh ném cho cậu một mũi tên gắn lá bùa. “Cậu là người duy nhất có thể dùng thứ này! Nhắm thẳng vào mắt nó!”
Tô Duy run rẩy cầm mũi tên, nhìn sinh vật khổng lồ đang tiến đến. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ ý chí. Khi mở mắt ra, ánh sáng xanh kỳ lạ phản chiếu trong đôi mắt cậu, và trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh như chậm lại.
Cậu phóng mũi tên với tất cả sức lực. Mũi tên bay lên cao, cắt qua không trung và cắm thẳng vào viên ngọc đỏ bên mắt phải của sinh vật.
Một tiếng gào rú vang lên, rung chuyển cả không gian. Sinh vật khổng lồ bắt đầu tan rã, cơ thể pha lê của nó nứt vỡ và sụp đổ thành từng mảnh vụn sáng chói.
Khi tất cả lắng xuống, không gian pha lê cũng dần tan biến. Họ nhận ra mình đang đứng trước một cánh cửa lớn khác, được khắc hình một con rồng đang cuộn tròn.
“Chúng ta đã vượt qua một thử thách nữa.” Lạc Minh nói, giọng anh khẽ run, như thể cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng liệu còn bao nhiêu thử thách phía trước?” Tô Duy hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
“Không ai biết được.” Cô gái đáp, giọng cô nhỏ nhưng đầy kiên định. “Chúng ta chỉ có một lựa chọn: tiếp tục tiến lên.”
Cả ba nhìn cánh cửa trước mặt, rồi cùng nhau bước tới. Họ biết rằng, mỗi cánh cửa mới mở ra sẽ đưa họ tới gần hơn với sự thật, nhưng cũng kéo họ sâu hơn vào những nguy hiểm chưa từng tưởng tượng.