Cô ung dung tiến vào căn phòng 404.
Giống như người vừa đá tung phong ấn nuôi quỷ suốt nhiều năm không phải cô vậy.
Cảnh tượng bên trong căn phòng dần hiện ra dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn pin mà Lâm Hạ vừa tiện tay lấy ra từ không gian nhẫn ngọc.
Căn phòng trống không.
Toàn bộ bàn ghế học sinh đã bị dồn lại, rồi xếp chồng lên nhau thành một hình lục giác kỳ quái ngay chính giữa lớp học. Những chiếc bàn mục nát chồng chéo theo một quy luật nhất định, giống như một loại tế đàn tà dị hơn là đồ nội thất bị bỏ phế.
Ở trung tâm hình lục giác là một chiếc gương lớn đã vỡ nát.
Mặt gương phủ kín những vết nứt như mạng nhện.
Trên từng mảnh kính vẫn còn dính đầy máu khô đã chuyển sang màu nâu đen.
Ngay phía trên chiếc gương, từ trần nhà buông xuống một sợi dây thừng cũ kỹ.
Chiếc thòng lọng ở cuối dây vẫn còn nguyên.
Nó đung đưa rất nhẹ trong không khí lạnh lẽo.
Kẽo kẹt… Kẽo kẹt…
Âm thanh ấy vang lên đều đều, khiến người nghe cảm thấy khó thở trong vô thức.
Nhưng thứ khiến người ta rợn tóc gáy nhất lại không phải chiếc gương hay sợi dây thừng.
Mà là cửa sổ.
Toàn bộ cửa sổ phía cuối lớp học đang mở toang.
Gió đêm lạnh buốt rít qua khe cửa, thổi tung những mảnh giấy mục nát trên sàn.
Từ dưới sân trường tối đen phía xa xa, một âm thanh trầm đục không ngừng vọng lên.
“Bịch… Bịch… Bịch…”
Giống như có thứ gì đó đang liên tục rơi xuống nền xi măng.
Lặp đi lặp lại.
Không bao giờ kết thúc.
Lâm Hạ chậm rãi bước tới bên chiếc gương vỡ.
Đôi mắt khẽ lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.
Dưới Nhãn Quan Phong Thủy, những gì mắt thường không thể nhìn thấy ngay lập tức hiện rõ ngay trước mắt.
Xung quanh chiếc gương là vô số sợi chỉ đỏ tâm linh đan xen chằng chịt.
Chúng giống như những sợi xích vô hình, trói chặt một bóng người trong suốt ở chính giữa trận pháp.
Đó là một nữ sinh mặc đồng phục.
Cơ thể mờ nhạt như làn khói.
Khuôn mặt đã bị đập nát đến mức không còn nhận ra được khuôn mặt ban đầu.
Chỉ có đôi mắt là vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng từ đôi mắt ấy, từng dòng huyết lệ đỏ sẫm đang không ngừng chảy xuống.
Rơi mãi, rơi mãi.
Như thể suốt nhiều năm qua chưa từng dừng lại.
Đây mới là linh hồn thật sự của Lý Nhã.
Không phải những ảo ảnh ở bên ngoài.
Không phải những oán niệm bị phóng đại.
Mà là bản thể bị giam cầm ở trung tâm trận pháp.
Lâm Hạ quan sát vài giây.
Sau đó khẽ nhíu mày: “Có vấn đề.”
Cô ngẩng đầu nhìn sợi dây thừng trên trần nhà, rồi lại nhìn chiếc gương vỡ dưới chân.
Những dấu vết còn sót lại nhanh chóng được ghép nối trong đầu cô.
Một bức tranh hoàn chỉnh cũng dần hiện ra.
Giọng nói của cô lạnh xuống: “Cô không phải tự sát.”
Linh hồn Lý Nhã khẽ run lên: “Cô bị treo cổ ở đây.”
“Sau khi chết, hung thủ cắt dây.”
“Thi thể rơi từ cửa sổ xuống sân trường.”
“Bọn chúng cố ý tạo hiện trường giả thành nhảy lầu tự tử.”
Ánh mắt Lâm Hạ càng lúc càng lạnh.
“Kẻ giết cô rồi còn lấy máu của cô để vẽ phong ấn.”
“Dùng hồn của cô làm trận nhãn.”
“Dùng oán khí của cô làm nhiên liệu.”
“Biến cô thành một cục pin siêu bền cung cấp năng lượng cho toàn bộ Tụ Âm Trận.”
Nói đến đây, ngay cả cô cũng phải cảm thán.
“Khá sáng tạo đấy.”
“Đáng tiếc! Toàn dùng vào chuyện thất đức.”
Nếu tên bày trận đem đầu óc này đi thi đại học, có khi giờ đã là giáo sư đầu ngành rồi.
Linh hồn Lý Nhã nghe thấy những lời ấy thì đột nhiên run rẩy dữ dội.
Hai tay ôm lấy đầu.
Những ký ức đau khổ bị chôn sâu nhiều năm bắt đầu bị đào lại.
Oán khí từ bốn phương tám hướng ngay lập tức bạo động.
ẦM!!! Cả căn phòng đều rung chuyển.
Những chiếc bàn xếp thành hình lục giác đồng loạt đổ sập.
Mảnh gỗ bay tứ tung.
Chiếc gương vỡ phát ra những tiếng nứt răng rắc ghê người.
Không khí xung quanh nhanh chóng chuyển sang màu đỏ sẫm.
Nhiệt độ giảm mạnh.
Hơi thở vừa phun ra đã kết thành sương trắng.
Lâm Hạ nhìn cảnh tượng đó chỉ khẽ nhíu mày.
“Đừng kích động.” Cô giơ tay lên.
Một đạo phù chú màu xanh lục xuất hiện trước mặt.
Ánh sáng dịu nhẹ từ phù văn lan tỏa khắp căn phòng.
Giống như dòng nước mát giữa ngày hè nóng bức.
Oán khí đang cuồng bạo ngay lập tức dịu xuống vài phần.
“Tôi không đến để tiêu diệt cô.”
“Tôi đến để phá cái trận pháp rác rưởi này.”
“Cho cô đi đầu thai.”
“Dù sao tiếp tục ở đây làm pin dự phòng cũng không có tương lai gì.”
Lý Nhã khẽ ngẩng đầu.
Huyết lệ vẫn không ngừng chảy xuống.
Nhưng trong đôi mắt vô hồn ấy dường như đã xuất hiện một tia dao động.
Lâm Hạ vừa định nói tiếp.
Thì đúng lúc đó…
Rầm! Rầm! Rầm!
Từ ngoài hành lang đột nhiên vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn.
Kèm theo đó là những tiếng la hét hoảng loạn vọng lên từ cầu thang.
“Chạy lên tầng bốn!”
“Nhanh lên!”
“Bọn quỷ đang đuổi theo!”
Tiếng gào của Trần Cương vang vọng khắp tòa nhà.
Lâm Hạ im lặng vài giây.
Khóe mắt hơi giật giật.
Cô có linh cảm không lành.
Quả nhiên… Ngay giây tiếp theo.
Hai bóng người lao thẳng lên hành lang tầng bốn như những con chó đang đuổi theo.
À không! Thực tế đúng là đang bị ma đuổi.
Trần Cương và gã thanh niên đeo kính xuất hiện trong trạng thái vô cùng thảm hại.
Toàn thân bê bết máu.
Quần áo rách nát.
Sắc mặt trắng bệch như xác chết.
Phía sau lưng bọn họ là một màn sương đen đặc đang cuồn cuộn kéo tới.
Bên trong màn sương.
Từng khuôn mặt quỷ dị méo mó lúc ẩn lúc hiện.
Có kẻ mất nửa cái đầu.
Có kẻ không có mắt.
Có kẻ kéo theo cả ruột lòng lủng lẳng trên mặt đất.
Từng cánh tay trắng bệch liên tục vươn ra khỏi màn sương như muốn kéo tất cả người sống xuống địa ngục.
Hiển nhiên, sự bạo động của oán khí tầng bốn cộng thêm dương khí trên người đám người chơi đã thành công thu hút nguyên một đoàn quỷ dị tới đây.
Lâm Hạ nhìn cảnh tượng đó.
Lại nhìn đám quỷ phía sau.
Rồi nhìn hai người đang chạy bán sống bán chết phía trước.
Trong đầu cô chỉ hiện lên một suy nghĩ.
Mình vừa mới ăn xong.
Thậm chí còn chưa kịp tiêu hóa.
Thế mà đã có người chủ động mang việc tới tận cửa.
Trần Cương cũng nhìn thấy cô.
Trong mắt hắn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Rõ ràng hắn không ngờ cô gái bị bỏ ngay từ đầu, lại có thể sống tới tận bây giờ.
Nhưng ngay sau đó.
Sự kinh ngạc ngay lập tức biến thành lạnh lùng và tàn nhẫn.
“Con ranh kia! Mày vẫn còn sống à?”
“Tốt lắm! Chặn bọn quỷ lại cho tao!”
Vừa gào lên, hắn vừa đẩy mạnh thanh niên đeo kính về phía sau.
Gã trai đeo kính còn chưa kịp phản ứng đã bị ném thẳng về phía màn sương quỷ dị đang lao tới.
Còn bản thân Trần Cương thì cắm đầu lao về phía phòng 404.
Rõ ràng hắn lại muốn tìm thêm một bia đỡ đạn nữa.
Chỉ là lần này! Người hắn chọn lại là Lâm Hạ.
Trong căn phòng tĩnh lặng.
Lâm Hạ khẽ thở dài.
Một tay đang cầm Thần Khôi Bút.
Tay còn lại day day huyệt thái dương.
Ánh mắt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ.
Cô ghét nhất hai loại người.
Loại thứ nhất là những kẻ làm phiền người khác lúc đang ăn.
Loại thứ hai là những kẻ làm phiền người khác lúc đang làm việc.
Mà Trần Cương…
Lại xuất sắc hội tụ đủ cả hai điều kiện. Chưa kể còn nhiệt tình kéo theo nguyên một đoàn quỷ đến tăng ca cùng cô. Chỉ riêng điểm này thôi, trong lòng Lâm Hạ đã âm thầm chấm cho hắn một vé ưu tiên xuống gặp Diêm Vương rồi.