Bên trong là từng lát thịt bò thái mỏng đỏ au, sách bò giòn sần sật, viên thả lẩu, nấm kim châm cùng đủ loại rau củ được ngâm trong lớp nước dùng đỏ rực màu ớt và mỡ bò.
Chỉ vài giây sau.
“Xèo xèo xèo…”
Hộp lẩu bắt đầu sôi sùng sục.
Khói trắng nghi ngút bốc lên giữa hành lang âm u.
Mùi thơm cay nồng của ớt đỏ, hoa tiêu Tứ Xuyên và nước dùng bò ngay lập tức lan tỏa khắp không gian lạnh lẽo.
Trong nháy mắt, mùi máu tanh, mùi xác chết và cả mùi âm khí mục nát quanh hành lang đều bị áp chế sạch sẽ.
Khung cảnh ngay lập tức trở nên vô cùng kỳ quặc.
Một bên là đại hung chi địa phong ấn lệ quỷ.
Một bên là hộp lẩu cay Tứ Xuyên đang sôi ùng ục.
Không biết còn tưởng đây là chương trình ẩm thực được phát sóng trực tiếp từ âm phủ.
Thậm chí, ngay cả những tiếng khóc thút thít văng vẳng sau cánh cửa 404 cũng đột nhiên ngừng lại vài giây.
Không rõ là vì oán khí bị ảnh hưởng.
Hay là…
Ngay cả con quỷ bên trong cũng đang ngửi thấy mùi thơm.
Sự xuất hiện của hộp lẩu cay dường như là một sự sỉ nhục không thể tha thứ đối với bầu không khí kinh dị mà phó bản đã dày công xây dựng.
Âm khí ngập trời.
Oán hồn gào khóc.
Phong ấn kỳ dị.
Lệ quỷ bị nhốt suốt nhiều năm.
Kết quả… ở chính giữa đại hung chi địa ấy lại xuất hiện một hộp lẩu Tứ Xuyên đang sôi ùng ục, tỏa hương thơm nức mũi.
Khung cảnh quỷ dị đến mức ngay cả những bóng ma lẩn khuất trong bóng tối xung quanh cũng có dấu hiệu đứng hình.
Từng đôi mắt đỏ lòm thấp thoáng sau những góc tường.
Từng khuôn mặt trắng bệch thò ra từ khe cửa.
Chúng vốn đang chuẩn bị tạo vài màn hù dọa tiêu chuẩn, nhưng khi ngửi thấy mùi thịt bò và hoa tiêu Tứ Xuyên, tất cả lại rơi vào trạng thái khó xử.
Xông ra?
Hay không xông ra?
Đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ.
Dù sao thì quỷ cũng chưa từng được đào tạo cách xử lý tình huống có người ăn lẩu ngay trước cửa phòng phong ấn.
Lâm Hạ hoàn toàn không quan tâm tới cuộc khủng hoảng nghề nghiệp của đám quỷ.
Cô kéo một chiếc ghế gãy chân nằm ở góc hành lang lại, phủi phủi lớp bụi dày trên mặt ghế rồi thản nhiên ngồi xuống.
Động tác tự nhiên đến mức cứ như đang ngồi ăn khuya trước cửa nhà mình.
Cô cầm đũa lên, gắp một miếng sách bò còn đang bốc khói nghi ngút bỏ vào miệng.
Rộp rộp rộp…
Vị cay nồng ngay lập tức bùng nổ trên đầu lưỡi.
Mùi thơm của mỡ bò, vị tê tê đặc trưng của hoa tiêu cùng hơi nóng lan dọc từ cổ họng xuống tận dạ dày.
Cảm giác lạnh buốt do âm khí gây ra nhanh chóng bị xua tan.
Lâm Hạ khẽ nheo mắt lại.
Vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.
Nhìn biểu cảm ấy, không biết còn tưởng cô đang tham gia chương trình review ẩm thực chứ không phải đi bắt quỷ.
“Ừm… Đúng là vị này.”
“Cay hơn một chút nữa thì hoàn hảo rồi.”
Nếu lệ quỷ trong phòng 404 nghe thấy câu đánh giá này, chắc sẽ cảm thấy bản thân còn không được coi trọng bằng một hộp lẩu.
Vừa ăn, Lâm Hạ vừa dùng chân trái gõ nhẹ mũi giày xuống nền hành lang.
“Cốc… Cốc… Cốc…”
Nhịp gõ chậm rãi, đều đặn vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Thoạt nhìn, hành động ấy chẳng khác nào một người đang ngồi giết thời gian trong lúc chờ đồ ăn chín.
Nhưng trên thực tế, mỗi lần mũi giày chạm đất đều có một luồng linh lực cực mỏng lan tỏa ra xung quanh.
Những gợn sóng vô hình ấy nhanh chóng xuyên qua lớp băng đỏ, len lỏi vào kết cấu phong thủy của cả tầng lầu.
Lâm Hạ đang đo đạc.
Đang tính toán.
Đang âm thầm xác định toàn bộ vị trí của trận pháp bên dưới.
Muốn phá hủy Tụ Âm Trận có rất nhiều cách.
Đơn giản nhất là dùng sức mạnh cưỡng ép nghiền nát toàn bộ trận pháp.
Nhưng làm như vậy quá tốn sức.
Mà tốn sức lại đồng nghĩa với việc phải vận động nhiều.
Mà vận động nhiều…
Thì không phù hợp với phong cách cá mặn như cô.
Cho nên phương án tối ưu nhất là dựng một trận pháp khác đè ngược lên trên, trực tiếp cướp quyền điều khiển luồng khí.
Ít tốn sức.
Ít tốn thời gian.
Quan trọng nhất là rất hợp với triết lý làm việc của Lâm Hạ.
Có thể dùng kỹ thuật thì tuyệt đối không dùng thể lực.
“Càn Tam Liên, Khôn Lục Đoạn, Chấn Ngưỡng Vu, Cấn Phúc Uyển…”
Cô vừa nhai thịt bò vừa lẩm bẩm khẩu quyết.
Nếu các trưởng bối trong giới phong thủy nhìn thấy cảnh tượng này, e rằng sẽ tức đến mức đạo tâm bất ổn.
Người ta niệm khẩu quyết và lập trận thì thần sắc nghiêm nghị.
Khí thế ngút trời.
Còn cô thì một tay cầm đũa, một tay cầm hộp lẩu.
Nhìn kiểu nào cũng giống đang đọc thực đơn hơn là chuẩn bị phá đại trận.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Miếng thịt bò cuối cùng cũng biến mất khỏi hộp lẩu.
Lâm Hạ hài lòng uống nốt ngụm nước dùng.
Sau đó đặt chiếc hộp rỗng sang một bên.
Cô lau miệng và vươn vai.
Ánh mắt thờ thẫn ban nãy ngay lập tức biến mất.
Thay vào đó là sự sắc bén hiếm thấy.
“Ăn no rồi! Giờ đến lúc làm việc thôi.”
Lâm Hạ đứng dậy.
Tay trái xuất hiện tám lá bùa vàng rực.
Tay phải nắm chặt Thần Khôi Bút.
Vù!!!
Cổ tay cô khẽ rung lên.
Tám lá bùa ngay lập tức hóa thành tám đạo lưu quang bắn ra.
Phập!!! Phập!!! Phập!!!
Từng lá bùa ghim sâu vào tám vị trí trọng yếu trên hành lang.
Tám hướng, tám góc và tám điểm trận nhãn.
Trong nháy mắt, linh khí lưu chuyển, hình thành một kết cấu hoàn chỉnh bao vây toàn bộ căn phòng 404.
“Bát Quái Trấn Hồn.”
Ông!
Một luồng dao động vô hình quét ngang.
Những bóng ma đang lén nhìn trộm trong bóng tối ngay lập tức co rúm lại như chuột gặp mèo.
Âm khí quanh hành lang bị cưỡng ép phong tỏa.
Không gian vốn lạnh lẽo bỗng chốc trở nên nặng nề như đeo thêm một ngọn núi vô hình.
Lâm Hạ lúc này mới thong thả bước tới trước cánh cửa.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ vẫn bị đóng đầy những chiếc đinh đen sì.
Những lá bùa phong ấn rỉ máu vẫn không ngừng run rẩy.
Giống như thứ bên trong đã cảm nhận được nguy hiểm.
Đang điên cuồng giãy dụa.
Lâm Hạ cúi đầu nhìn cánh cửa.
Rồi nhìn mũi giày của mình.
Trên đó đã dán sẵn một lá “Phá Trận Phù”.
“Tiết kiệm được thời gian.” Cô lẩm bẩm một mình.
Sau đó… Tung thẳng một cú đá.
“RẦM!!!” Tiếng nổ vang lên như sấm rền.
Cánh cửa gỗ dày cộp cùng hàng chục cây đinh phong ấn đồng loạt nổ tung.
Mảnh gỗ văng khắp nơi.
Phù chú cháy thành tro bụi.
Ngay khoảnh khắc phong ấn bị phá vỡ.
“ẦMMMMM!!!”
Một luồng hắc khí đặc quánh như vòi rồng ngay lập tức phun trào từ bên trong căn phòng.
Oán khí tích tụ suốt nhiều năm hóa thành cơn lũ đen ngòm lao ra ngoài.
Vô số tiếng gào khóc.
Vô số tiếng nguyền rủa.
Vô số tiếng cười điên loạn.
Tất cả hòa trộn vào nhau tạo thành một âm thanh khiến da đầu người ta tê dại.
Nhưng luồng hắc khí ấy vừa lao ra khỏi cửa chưa đầy ba mét…
Ông!!! Tám lá bùa vàng trên hành lang đồng thời phát sáng.
Một bức tường vô hình ngay lập tức hiện lên.
ẦM!
Luồng oán khí hung hãn đập thẳng vào kết giới.
Sau đó… Bị bật ngược trở về.
Giống hệt một con cá hung dữ vừa lao đầu vào kính thủy cung.
Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Ngay cả đám quỷ núp trong bóng tối cũng nhất thời chết lặng.
Chúng có cảm giác như vừa chứng kiến một màn bắt nạt công khai.
Mà bên bị bắt nạt… Lại là lệ quỷ mạnh trong phó bản.
Trong sự yên lặng ấy, Lâm Hạ chỉ bình thản phủi bụi trên tay áo.
Sau đó bước qua đống mảnh gỗ vỡ.