Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 8: Cô bé quàng khăn đỏ

admin 720 Chữ Cài Đặt

Quả nhiên, ngay khi người xem đó vừa dứt lời, trên màn hình sói xám đã động thủ. Nó dùng giọng điệu dụ dỗ, nói khẽ với Thời Dư: “Ngoan nào, đưa chiếc khăn cho ta xem một chút.”

Thời Dư: “Không đưa.”

“Chúng ta không phải là bạn bè sao? Bạn tốt thì phải biết chia sẻ với nhau chứ. Mi đưa ta xem một cái thôi, chỉ một cái thôi mà.”

Thời Dư đảo mắt liên tục: “Thế thì ta tuyên bố, giờ chúng ta không còn là bạn bè nữa.”

Không thể tin được, cái trò này cũng quá vô sỉ rồi. Mới giây trước còn anh em tốt, giây sau đã trở mặt không quen biết.

Sói xám cũng bị sự thay đổi thất thường của Thời Dư làm cho tức điên, nó há to miệng, thân hình to lớn lao thẳng về phía cô: “Dám không đưa, ta sẽ ăn thịt mi ngay bây giờ!”

“Chát!”

Một tiếng tát giòn giã vang lên, trên mặt sói xám hiện rõ một vết đỏ, một đống lông xám rào rào rơi xuống như mưa.
Thời Dư: “Mi định làm gì đấy?”

“Có biết thế nào là khác biệt giống loài không? Mi trông xấu xí thế này mà còn muốn làm bạn với ta sao?”

“Mi không xứng!”

Sói xám ôm lấy mặt, lúc này nó phát ra những tiếng “ư ư” rồi bật khóc nức nở.

Thực ra nó chỉ vừa mới định dọa Thời Dư một chút thôi. Khu rừng này có quy tắc, không được đụng vào cô gái cầm khăn đỏ, vì thế nó vốn dĩ không dám đánh người thật.

Ý định của nó là chỉ cần thân hình đáng sợ này lao tới, đối phương chắc chắn sẽ sợ đến mất mật, trong lúc hoảng loạn biết đâu lại vứt chiếc khăn đi.

Phải thừa nhận là kế sách này thường rất hiệu quả, trước đây đã có rất nhiều người thử thách khi đối mặt với nguy hiểm đã theo bản năng né tránh, dẫn đến việc quên mất phải giữ chiếc khăn, khiến nó bị hỏng hoặc bị cướp mất. Điều này rất bình thường, khi đột ngột bị dọa sợ, con người khó mà giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối, họ sẽ theo bản năng bảo vệ đầu và gáy, còn chiếc khăn thì không còn tâm trí đâu mà quan tâm. Đó là bản năng sinh tồn, không liên quan đến thông minh hay tài giỏi.
Nhưng ai mà ngờ được, chiêu thức trăm trận trăm thắng đó hôm nay lại mất linh. Không những vô dụng, nó còn nhận về những đánh giá sát thương tâm hồn cực cao như “xấu xí”, “không xứng”, gây ra một cú sốc tâm lý nặng nề.

“Hu hu hu.”

Sói xám che mặt, vừa khóc vừa chạy đi mất.

Nó nhất định phải nhanh chóng đến nhà bà ngoại, mai phục ở đó trước, đến lúc đó sẽ xé xác Thời Dư ra từng mảnh, ăn từng miếng một cho cô phải đau đớn muốn chết. Chỉ có như vậy mới giải tỏa được nỗi nghẹn khuất mà nó phải chịu hôm nay.

[…]

[Tôi đứng hình luôn rồi.]

[Hóa ra còn có thể thao tác kiểu này sao? Lần đầu tiên thấy có người làm sói xám khóc nhè, sướng mắt quá đi mất.]

[Thời Dư này đâu có ngốc, rõ ràng là khôn hết phần thiên hạ, chắc chắn là đang giả nai rồi.]

[Tôi thấy chưa chắc đâu, vừa nãy cô ấy còn thành thật khai hết địa chỉ nhà bà ngoại cho sói xám kìa. Đợi lát nữa ra khỏi rừng, không còn sự hạn chế của khăn đỏ, lúc đó mới biết ai phải khóc.]
Trong trò chơi, sau khi giải quyết xong sự đeo bám của “thứ xấu xí” kia, Thời Dư vui vẻ ngân nga hát, xách giỏ tre nhỏ tiếp tục đi về phía nhà ngoại.

“Chị giỏi quá đi thôi.”

Một giọng trẻ con non nớt vang lên, Thời Dư cúi xuống nhìn dưới chân. Là con sóc nhỏ gặp ở ngã tư lúc nãy, nó đang ngoáy đuôi làm trò dễ thương với cô.

Thời Dư vốn thích nhất là những thứ lông xù, cô lập tức bế con sóc lên, nhào nặn đủ kiểu trong lòng, cuối cùng còn vùi mặt vào má nó mà hít hà.

Dân gian gọi đây là: “Hút chuột”.