Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 12: Cô bé Lọ Lem

admin 678 Chữ Cài Đặt

Xong đời rồi, đến trẻ con cũng chẳng thèm dùng mấy chiêu trò này. Có thể dự đoán được, lát nữa khi nữ quỷ không tìm thấy Thời Dư trong phòng, kết cục sẽ thê thảm thế nào, không ít người đã bắt đầu gửi biểu tượng “quan tài” trên màn hình.

Hiện nay, do số người thiệt mạng trong trò chơi kinh dị ngày càng nhiều, một tổ chức từ thiện đã mở dự án quyên góp mua quan tài cho những người chơi xấu số mà bạn yêu thích. Tiền quyên góp dùng để gửi tro cốt hoặc di vật về cho gia đình, số còn lại sẽ được chuyển cho người thân của họ. Xem ra vì nể mặt những tràng cười mà Thời Dư mang lại, khán giả cũng sẵn lòng bỏ ra vài đồng lẻ để lo hậu sự cho cô thật chu đáo, số tiền thừa thì coi như quyên cho viện nghiên cứu kia đóng góp cho quốc gia.

Chậu nước lạnh buốt đổ ụp xuống nhưng cảnh tượng kinh hoàng mà mọi người tưởng tượng đã không xảy ra. Chỉ thấy nữ quỷ trên màn hình sau khi bị ướt sũng từ đầu đến chân, bỗng lộ ra vẻ mặt vô cùng hãi hùng như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Sau đó, cô ta vội vàng che mặt, nhanh như cắt chui tọt vào phòng và sập cửa lại, hoàn toàn im hơi lặng tiếng.
[Chuyện gì thế này?]

[Nữ quỷ không sợ trời không sợ đất, hóa ra lại sợ nước à? Mà sao Thời Dư biết được hay vậy?]

Mọi người đều ngơ ngác.

[Tôi hiểu rồi! Các bạn nhìn xem, cô ta cứ luôn tay che mặt, thứ cô ta sợ không phải là nước, mà là sợ lớp phấn trên mặt bị trôi mất!]

[Hóa ra là vậy! Sao tôi không nghĩ ra cách này để đuổi ma nhỉ?]

[Bên phòng của người chơi nước khác, anh chàng kia rút dao ra đánh nhau với nữ quỷ, cuối cùng bị hai kẻ khác kéo đến hội đồng cho ra bã, bay màu luôn rồi.]

Ở hành lang, Thời Dư từ chỗ tối bước ra, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt mà cười khì khì.

Chẳng uổng công lúc nãy cô nhân cơ hội đổ thêm mớ nước tẩy trang vào chậu, thứ đó cô cũng tìm thấy trong phòng của nữ quỷ, một chai to oạch, mở ra thấy dường như chưa dùng bao nhiêu. Thời Dư tất nhiên là không khách sáo, trút sạch cả chai vào chậu nước, nếu không có đống nước tẩy trang đó, chưa chắc đã dọa cho cô ta chạy mất dép như vậy.
Cô đã sớm phát hiện ra bí mật này từ sáng, cả ba mẹ con nhà này đều trát một lớp phấn trắng dày cộp lên mặt, dày đến mức cứ cử động là phấn rơi lả tả, thế mà lúc nào cũng thấy họ cầm gương để dặm lại phấn.

Thời Dư đoán ngay việc trang điểm đối với họ là một chuyện rất quan trọng.

Và ngay lúc đống nước tẩy trang đổ xuống, cô đã kịp nhìn thoáng qua bộ mặt thật bên dưới lớp phấn của cô chị kế, làn da dường như có màu xanh xám, kèm theo những đường vân quái lạ trông như những mạch máu nhỏ li ti nổi lên.

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Bà mẹ kế và hai cô chị đáng lẽ phải xinh đẹp, tại sao suốt ngày phải lo dặm phấn che đậy?

Số tài sản mẹ để lại rơi vào tay bà tiên đỡ đầu, nhưng dưới mộ dường như vẫn còn bí mật khác đang ẩn giấu.
Thời Dư tạm thời vẫn chưa có câu trả lời cho những câu hỏi này, cô tiếp tục tiến về phía trước.

Vì lúc nãy quá vội vã, Anastasia còn chưa kịp đóng cửa căn phòng nhỏ kia, chìa khóa vẫn còn cắm nguyên trên ổ.

Thời Dư bật đèn pin, một bước dứt khoát bước vào bên trong.