Trong lúc Thời Dư đang nén chịu sự khó chịu để đi quanh dinh thự thì ở phòng phát trực tiếp của những người chơi khác, lại có thêm vài người bị loại, màn hình chìm vào bóng tối. Họ cũng giống như Thời Dư, vừa từ nghĩa địa trở về đã nghĩ ngay đến việc đi khắp dinh thự để tìm manh mối, nhưng giữa chừng, cảm xúc của họ không thể kìm nén được nữa mà bùng nổ.
Có câu nói rất đúng, chỉ vào đêm khuya con người ta mới thấy trống trải, mọi nỗi cô đơn đều ùa về…
Ban đêm, tâm trạng con người vốn nhạy cảm hơn ban ngày, đó chính là lý do ra đời của trào lưu “sầu đêm muộn” nổi tiếng.
Người chơi Phác Trí Húc ở nước Kim Chi vào trò chơi cùng một lúc với Thời Dư, đang đi trong hành lang dinh thự thì đột nhiên nổi khùng, vung chân đá văng chiếc đèn đặt dưới sàn.
Một tiếng “loảng xoảng” vang lên, giá đèn va mạnh xuống đất, tạo ra âm thanh kim loại chói tai. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, tiếng động ấy vang lên vô cùng rõ rệt.
Ngay khi khán giả đang lo sốt vó cho anh ta vì sợ làm kinh động đến những kẻ trong nhà, thì Phác Trí Húc lại bất ngờ lao đến cửa sổ, dùng tay không đấm nát lớp kính. Anh ta vừa đập vừa gào thét: “Tôi chịu hết nổi rồi! Ngoài đời ngày nào cũng bị bắt nạt, sao vào trò chơi rồi còn phải chịu đựng thế này!”
“Để tôi chết đi! Chết đi cho rảnh!”
Chẳng mấy chốc, tay anh ta đã găm đầy mảnh kính, máu chảy đầm đìa.
Phác Trí Húc vốn là một ngôi sao rất nổi tiếng, ngoại hình điển trai, tính cách tươi sáng nên được rất nhiều người yêu mến. Vì thế, phòng phát trực tiếp của anh ta thu hút lượng người xem khổng lồ, còn đông hơn cả Thời Dư, hành động điên rồ này khiến các người hâm mộ sững sờ:
[What? Đây là thao tác gì thế?]
[Anh Trí Húc bị làm sao vậy?]
Những người không phải người hâm mộ cũng lên tiếng:
[Chẳng hiểu nổi, đường đường là ngôi sao lớn vừa giàu vừa đẹp, sao tự dưng lại nổi điên rồi than thân trách phận thế kia? Thật là làm màu.]
Một khán giả am hiểu góc khuất trong đó lên tiếng:
[Cái này thì bạn không biết rồi, ở chỗ họ chuyện này thường gặp lắm. Ngôi sao nhìn thì lộng lẫy, nhưng thực tế chỉ là quân cờ trong tay kẻ khác, bảo đến là phải đến, bảo đi là phải đi. Thậm chí càng nổi tiếng thì nỗi đau phải chịu càng lớn, cụ thể thế nào thì tôi không tiện nói, các bạn tự hiểu đi.]
[Nhưng oái oăm thay, chính cái vẻ hào nhoáng đó lại thu hút bao nhiêu người trẻ lao vào, ai cũng muốn trở thành một Phác Trí Húc thứ hai. Đến khi thật sự bước chân vào nghề, sự chèn ép bắt đầu diễn ra liên tục, lâu dần thành một cái vòng quẩn quanh không lối thoát…]
Phác Trí Húc vẫn điên cuồng đấm vào cửa sổ như muốn trút hết mọi uất ức suốt bao năm qua.
Rất nhanh, bà mẹ kế ban ngày đã xuất hiện phía sau anh ta với khuôn mặt tối sầm. Bà ta vươn đôi tay ra, cánh tay vặn vẹo theo một tư thế kỳ quái, quấn chặt lấy cổ Phác Trí Húc vài vòng.
Màn hình ngay lập tức tối đen.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, mọi người dường như nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ, vừa như đau đớn lại vừa như được giải thoát.
Chứng kiến cảnh đó, lòng ai nấy đều nặng trĩu, không chỉ vì sự ra đi của một đại minh tinh…
Cùng lúc đó, Thời Dư đã đi lên đến tầng ba của dinh thự, cô cởi giày ra bước đi nhẹ tênh như mèo, không hề gây ra tiếng động nào. Nhờ vậy tai cô trở nên cực kỳ nhạy, có thể nghe ngóng mọi thứ xung quanh, đột nhiên, cánh cửa căn phòng phía trước mở ra.
?
Anastasia – cô chị kế thứ hai bước ra, cô ta có mái tóc dài đỏ rực cùng khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu. Một ánh trăng đỏ từ ngoài cửa sổ hắt vào rọi thẳng lên khuôn mặt trắng toát, trông càng thêm ma quái.