Theo kinh nghiệm của những người từng tham gia thử thách “Quàng Khăn Đỏ” trước đây, hễ ai vừa bắt đầu đã đội chiếc mũ đỏ lên đầu thì chiếc mũ ấy sẽ giống như vòng Kim Cô, dính chặt vào da đầu và không bao giờ tháo ra được. Điều đó đồng nghĩa với việc họ vĩnh viễn không thể rời khỏi trò chơi.
Trong khi cách làm đúng đắn lẽ ra phải là nhận chiếc mũ từ tay bà mẹ rồi cứ thế cầm trên tay và bước ra khỏi cửa.
[Cái màn Quàng Khăn Đỏ này, quốc gia đã phổ cập kiến thức không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà vẫn có người làm sai bét.]
[Ngu ngốc thật sự! Không xem nữa, tôi đã tưởng tượng được vẻ mặt tuyệt vọng của cô ta khi phát hiện mình không thể rời khỏi trò chơi rồi.]
[Chuyển kênh thôi, chuyển kênh thôi.]
Thời Dư vốn chỉ là lính mới, ban đầu cũng chẳng có mấy người chú ý. Sau màn xử lý đi vào lòng đất vừa rồi, số người xem trong phòng phát trực tiếp từ ba chữ số rơi thẳng xuống còn hơn mười người.
Mười mấy người này cũng chẳng phải dạng bình thường gì, họ thuộc kiểu biến thái thích xem người khác chết như thế nào, càng thảm càng khiến họ hứng thú.
Kẻ chẳng biết gì là Thời Dư lúc này lại đang vui đến mức cười không khép được miệng. Đã lâu lắm rồi cô không được rời khỏi bệnh viện tâm thần, nên mọi thứ xung quanh đối với cô đều tràn đầy cảm giác mới mẻ.
Thấy cô đã đội chiếc mũ đỏ lên, người phụ nữ kia cũng chẳng buồn diễn nữa. Khóe miệng bà ta lập tức xị xuống, lôi ra một chai rượu nho cùng một túi bánh kem, lạnh lùng nhét vào lòng Thời Dư.
“Mang mấy thứ này đến cho bà ngoại con đi, bà ấy ốm rồi.”
Thời Dư đặt đống đồ lên bàn, rồi thản nhiên ngồi phịch xuống ghế: “Con đói rồi. Mẹ đi nấu cơm đi.”
Người phụ nữ: “?”
Thời Dư nghiêm túc giải thích: “Chẳng phải bảo con đi đưa đồ sao? Con không ăn no thì đưa kiểu gì, lỡ giữa đường đói lả ra thì sao.”
Người phụ nữ cố nén cơn giận, giọng nói hạ xuống một chút: “Nhưng mà bà ngoại con đang ốm nặng lắm, bình thường bà lại thương con nhất còn gì. Mau mang đồ qua đi, bà ăn mấy thứ này vào là khỏe ngay thôi.”
“Hồ đồ!” Thời Dư đập bàn rầm một cái: “Ốm đau mà ăn bánh kem là khỏi được chắc? Phải uống thuốc chứ.”
Cô chỉ thẳng vào mặt người phụ nữ: “Chắc chắn là vì cái suy nghĩ này của bà nên bệnh tình của bà ngoại mới ngày càng nặng thêm đấy.”
Người phụ nữ khựng lại, bà ta đứng chết trân tại chỗ, khuôn mặt đầy vẻ oán độc nhìn chằm chằm vào cô.
Thời Dư hừ lạnh hai tiếng: “Mau đi nấu cơm đi, ăn xong con còn phải đi đưa đồ cho bà ngoại, tiện thể đưa bà đến bệnh viện khám luôn.”
Vừa nghe thấy ba chữ “đi đưa đồ”, người phụ nữ giống như bị kích hoạt một công tắc nào đó, dù vẻ mặt đầy sự không cam tâm nhưng cơ thể bà ta vẫn rất thành thật xoay người đi vào bếp.
Chẳng bao lâu sau, mấy lát bánh mì cùng một ly sữa được đặt trước mặt Thời Dư.
Thời Dư nhấp một ngụm rồi lập tức nói:
“Lạnh quá, đi hâm nóng lại đi.”
Người phụ nữ dù không muốn nhưng vẫn phải lầm lũi quay vào bếp thêm lần nữa.
Dòng bình luận lập tức sôi nổi hẳn lên.
[Cái cô Thời Dư này bộ đầu óc có vấn đề hả? Đã vào trò chơi kinh dị rồi mà còn ngồi bắt bẻ sữa nóng hay lạnh.]
[Nhưng nhìn cũng hả dạ phết, mọi người xem bà mẹ quỷ kia bị chọc cho tức điên lên mà vẫn phải cắn răng nấu cơm cho cô ấy.]
[Cũng đúng, thường mấy người chơi khác toàn để bụng đói đi giao đồ, giữa đường dễ bị đói khát ảnh hưởng đến khả năng phán đoán.]
[Theo dõi chủ phòng này đi, không phải để xem gì khác chỉ để xem cái bà NPC kia bị chọc tức đến chết thế nào thôi.]