Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 1: Cô bé quàng khăn đỏ

admin 696 Chữ Cài Đặt

Vừa mới mở mắt ra, Thời Dư đã bị một chiếc mũ đỏ rực úp lên đỉnh đầu, cô né sang bên cạnh theo bản năng.

“Ơ kìa Quàng Khăn Đỏ, chẳng phải đây là món đồ con thích nhất sao? Mau đội vào đi chứ.”

Người phụ nữ trước mặt trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, bà mang một chiếc tạp dề màu trắng dính đầy vết dầu mỡ lấm tấm, nhìn qua chỉ giống một bà nội trợ bình thường.

Thế nhưng khuôn mặt bà ta lại gầy hốc hác, gò má nhô cao gần như chẳng còn chút thịt thà nào. Tổng thể trông giống như một chiếc đầu lâu khô được bọc lớp da mỏng, khiến người ta nhìn vào thấy rợn cả người.

Trên tay người phụ nữ cầm chiếc mũ tai bèo màu đỏ, đôi môi khô khốc gượng gạo kéo sang hai bên, nở một nụ cười nhìn về phía cô.

Thời Dư vẫn còn hơi ngơ ngác, cô không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở đây, cũng không biết người phụ nữ trước mắt là ai. Cho đến khi cô nhìn sang bên phải, một giao diện điện tử bỗng hiện lên giữa hư không.
[Chào mừng bạn đến với trò chơi kinh dị!]

[Tên trò chơi: Quàng Khăn Đỏ | Độ khó: ☆☆☆.]

[Đúng vậy, chính là câu chuyện cổ tích mà bạn đã quá quen thuộc. Bạn có cần tôi kể lại nội dung của câu chuyện không?]

Bên dưới có hai lựa chọn: Có và Không.

Thời Dư đưa tay bấm vào ô Không, giao diện tiếp tục hiện ra:

[Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa, hãy cố gắng đi đến hồi kết của câu chuyện một cách trọn vẹn.]

[Mà không trọn vẹn cũng chẳng sao, miễn là bạn còn sống.]

[Cố lên nhé!]

Phía dưới là các thông số cá nhân.

Họ tên: Thời Dư.

Tuổi: 18.

Kỹ năng: Kẻ cụ thể hóa.

(Chú thích: Ta là thế giới, thế giới là ta.)

Sức bền: Không xác định.

Sự linh hoạt: Không xác định.

Trí tuệ: Không xác định.

Thời Dư kéo xuống xem tiếp, một loạt chỉ số phía dưới đều hiển thị “Không xác định”, cho đến tận dòng cuối cùng.
Sức hút: 29.

Tuy chưa hiểu rõ những con số này đại diện cho điều gì, nhưng Thời Dư biết chắc một điều: Hiện tại, cô đã xuyên vào thế giới cổ tích với thân phận Quàng Khăn Đỏ. Câu chuyện cổ tích này đã quá quen thuộc vì lúc nhỏ cô đã đọc không biết bao nhiêu lần.

“Vâng, mẹ.” Thời Dư ngoan ngoãn lên tiếng khi chiếc mũ được đội lên đầu.

Cùng lúc đó, ở thế giới thực, vô số màn hình trên khắp các châu lục đồng loạt sáng lên. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên đó đang phát sóng trực tiếp những hình ảnh bên trong trò chơi kinh dị.

Những người tham gia trò chơi có đủ cả nam lẫn nữ, thuộc nhiều màu da và sắc tộc khác nhau, Thời Dư chỉ là một trong số đó.

Một vài dòng bình luận thưa thớt chạy ngang qua màn hình.

[Trời đất, chuyện gì vậy, cô nàng cứ thế đội vào luôn à?]
[Lính mới ở đâu ra chẳng lẽ cô ấy chưa từng xem các trận đấu trước sao? Kẻ nào đội chiếc mũ đỏ đó vào thì đừng hòng thoát khỏi cửa ải này.]

Nửa năm trước, trò chơi kinh dị bỗng giáng xuống Lam tinh, từ đó đến nay nó liên tục chọn ngẫu nhiên con người trên khắp thế giới để đưa vào bên trong.

Nơi ấy đầy rẫy hiểm nguy, chỉ cần một chút sơ sẩy thôi cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Nhưng nguy hiểm thường đi kèm với cơ hội, bất cứ ai có thể bình an trở ra đều sẽ nhận được những phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh.

Chính phủ các quốc gia từng thử đủ mọi cách để tống khứ cái trò chơi quái quỷ này ra khỏi hành tinh nhưng đáng tiếc, tất cả đều thất bại. Trong tình thế bất khả kháng, họ đành phải phổ cập kiến thức và tuyên truyền cho người dân, cố gắng kéo tỷ lệ tử vong trong trò chơi xuống mức thấp nhất.