Thời Dư lao về phía bên kia chiếc bàn, thân hình nhỏ nhắn vốn là một nhược điểm về sức mạnh, nhưng lúc này lại khiến cô trở nên cực kỳ linh hoạt. Sói xám vồ hụt liên tiếp mấy lần, chẳng thể nào chạm được vào vạt áo cô.
Dần dần, hai bên cứ thế xoay quanh chiếc bàn, một kẻ chạy một kẻ đuổi, tái hiện lại cảnh tượng kinh điển “Tần Thủy Hoàng chạy quanh cây cột” trong truyền thuyết.
(Điển tích nổi tiếng của Trung Quốc kể về việc Tần Thủy Hoàng bị Kinh Kha ám sát, ông phải chạy vòng quanh cây cột lớn trong điện để né đòn và tranh thủ thời gian rút vũ khí.)
Phần bình luận:
[Thì ra con sói này lại ngốc thế sao?]
[Nhìn hai người họ chẳng giống đang chạy trốn sinh tử chút nào, giống đang đóng vai gia đình chơi đuổi bắt thì đúng hơn.]
Chính vì những thao tác tấu hài của Thời Dư mà khán giả vốn đang căng thẳng tột độ cũng không tự chủ được mà thả lỏng tâm trạng.
Lại thêm một cú vồ hụt nữa.
Lần này, sói xám có lẽ đã nhận ra vấn đề nằm ở chiếc bàn, nó trực tiếp lao xuyên qua giữa, đẩy ngã chiếc bàn gỗ xuống đất. Chai rượu vang đỏ đặt trên đó cũng theo đó mà rơi xuống, vỡ tan tành.
Chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ thân chai, thấm đẫm mặt bàn, một mùi hương cực kỳ khó ngửi ngay lập tức tràn ngập khắp căn phòng.
Mùi máu tanh, buồn nôn.
Nói sao nhỉ, nếu phải hình dung thì nó giống như mùi một cái xác khô để lâu ngày vừa bị mổ ra, lại vừa giống mùi con mương thối lâu năm ở đầu làng.
Thời Dư nhìn chằm chằm vào đống đổ nát trên sàn, kêu lên một tiếng khoa trương: “Ái chà chà! Cái này là do chính bà đập vỡ nhé, không liên quan gì đến con đâu đấy!”
Khóe môi cô khẽ nhếch lên đầy đắc ý, vẻ hớn hở trên mặt chẳng thèm che giấu, cứ như thể vừa chiếm được món hời lớn lắm không bằng.
Bình luận: “…”
Sói xám: “…”
Nó dừng hẳn động tác, gương mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi: “Cho nên nãy giờ ta dỗ dành kiểu gì mi cũng không chịu lại gần giường, thực ra là vì mi đã lỡ tay làm đổ rượu vang đúng không?”
Nó vốn không nghĩ theo hướng đó, nhưng cái phản ứng giấu đầu lòi đuôi của Thời Dư quá rõ ràng, khiến một con sói như nó cũng nhìn thấu ý đồ của cô.
Thời Dư cãi chày cãi cối: “Bà đừng có nói bậy, chai rượu rõ ràng là do bà đâm vỡ mà.”
Cô nhất quyết không thừa nhận chuyện ban ngày vì mải chơi trong rừng quá lâu, lúc nãy mở giỏ ra mới phát hiện nắp chai rượu vang đã bị hở từ lúc nào, chất lỏng đã rỉ ra một ít.
Dù da mặt Thời Dư có dày đến đâu thì đối mặt với việc đầu tiên là làm mất bánh kem, sau đó lại làm hỏng rượu nho, cô cũng thấy hơi ngượng ngùng.
Đồ mẹ giao cho mà cô làm hỏng hết cả rồi, sao cô có thể hậu đậu như thế được chứ?
Thời Dư là người rất dễ đoán, cô không nói gì nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm là người khác biết ngay chuyện gì đang xảy ra.
Sói xám tức đến hộc máu, móng vuốt run rẩy chỉ vào Thời Dư: “Mi… chỉ vì một chuyện cỏn con như thế mà dám… Mi với ta…”
Nó tức đến nỗi nói không nên lời.
Trong cơn giận dữ, nó chẳng màng đến gì nữa, dồn hết sức lực lao vào Thời Dư, kết quả là sơ ý dẫm phải đống mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới chân.
Thời Dư vẫn như cũ, nhẹ nhàng lách người né tránh.