Thế nhưng sau một hồi “bão não”, sói xám đau đớn phát hiện ra một sự thật: Không chỉ tư duy logic của nó giống con người, mà ngay cả trên cơ thể, ngoài cái đầu và bộ móng vuốt sói ra, rõ ràng những đặc điểm của con người còn nổi bật hơn nhiều.
Mà trước đó, nó chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này.
Tại sao, tại sao chứ?
Bỗng nhiên nó ngẩn người ra.
Không phải là chưa từng nghĩ tới, mà là nó đã quên…
Vài mảnh ký ức phủ bụi bấy lâu nay bỗng lướt qua trong lồng ngực, nó muốn nắm lấy cái gì đó nhưng lại để tuột khỏi tầm tay trong tích tắc.
Thời Dư đứng bên cạnh giật mình, cái gì thế này?
Trời đất chứng giám, vừa nãy cô có làm cái gì đâu, sao cái tên NPC này tự dưng phát điên lên, hai tay ôm đầu, người cứ lắc lư điên cuồng sang hai bên, còn lấy đầu đập thình thịch vào thành giường nữa.
“Bà… bà sao thế?”
Cô cố tình hạ thấp giọng xuống: “Không phải là lên cơn động kinh đấy chứ?”
Khán giả trước màn hình cũng kinh ngạc không kém, cái sự cố bất thình lình này khiến họ không kịp trở tay, sau khi định thần lại liền lập tức tung hô không ngớt:
[Trời đất ơi, đúng là chị Thời của tôi, chỉ một câu nói mà khiến kẻ ác đối diện tự hành hạ mình luôn.]
Dù không rõ lý do tại sao, nhưng trông… thật sự rất ngầu, trước đây chưa có người chơi nào làm được như vậy, họ cứ việc khen ngợi Thời Dư là được.
[Đập mạnh thêm chút nữa đi, tốt nhất là tự xử luôn đi cho rồi, như vậy Thời Dư của chúng ta có thể trực tiếp qua ải.]
[Chẳng lẽ Thời Dư nói đúng thật, hắn trước kia là con người sao? Nhưng hắn là ai chứ? Truyện cổ tích đâu có nhắc tới.]
…
“Bà cẩn thận chút, đừng có tự đánh chết mình đấy.”
Thời Dư đứng bên cạnh sốt ruột khuyên nhủ, nhỡ mà tự đánh chết mình thật thì cái cốt truyện này chẳng phải hỏng bét rồi sao.
Đột nhiên, sói xám đang ngồi trên giường dừng hẳn động tác, quay đầu nhìn Thời Dư bằng ánh mắt hung dữ:
“Quàng Khăn Đỏ, có phải mi đã sớm nhận ra thân phận của ta rồi đúng không? Mi vẫn cứ vờ như không biết rồi đưa ra mấy cái câu hỏi để dụ ta phải suy nghĩ.”
“A, lũ con người các ngươi thật đáng ghét.”
Thời Dư hét lớn: “Con không có! Con bị oan mà!”
Sói xám gầm gừ: “Vậy tại sao mi không dám lại đây?”
“Nếu mi chưa phát hiện ra điều gì, thì bây giờ hãy tự mình đi tới đây, tiện tay đóng cửa phòng lại luôn đi.”
Thời Dư: “Con không đi!”
Nói rồi, cô xoay người chạy biến về phía cửa.
Sói xám đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, từ trên giường nó đột ngột nhảy vọt lên, một cú nhảy xa tới hai mét trực tiếp vượt qua đầu Thời Dư, nhanh hơn một bước lao đến cửa, sập mạnh cửa phòng lại rồi quay đầu cười ha hả đầy đắc thắng.
Nó vốn định ăn tươi nuốt sống Thời Dư ngay lập tức, nhưng giờ đã thay đổi ý định.
Nuốt chửng một miếng thì có gì thú vị chứ? Nó phải hành hạ con bé loài người không hiểu chuyện này cho thật đã đời, xé nát từng miếng thịt, nhấm nháp từng giọt máu tươi mới của cô.
“Chạy đi, mi chạy đi! Hôm nay cho dù mi có kêu rách cổ họng thì cũng đừng hòng thoát khỏi đây.”
Thời Dư ngẩn ra: “Rách cổ họng! Rách cổ họng!”
Thấy chiêu này quả nhiên vô dụng cô vội vàng quay đầu chạy ngược trở lại. May mắn thay, trước mặt cô có một chiếc bàn tròn lớn, chính là nơi cô vừa đặt chiếc giỏ lúc nãy.