Trong thế giới kinh dị, không biết Thời Dư có chịu nổi hay không, nhưng con sói xám đang trốn trong chăn thì sắp chịu hết nổi, nó đói đến mức sắp xỉu luôn rồi.
Vốn dĩ nó nghĩ mình đi trước một bước đến nhà bà ngoại là có thể sớm bắt được Quàng khăn đỏ, rửa hận cho những nhục nhã vừa chịu trong rừng. Vì thế nó đã chạy thục mạng, chân sói sắp mài ra tia lửa vì sợ Thời Dư về trước mình.
Ai mà ngờ được, nó đợi từ chiều đến tận nửa đêm mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Nó sắp tuyệt vọng đến nơi, cứ ngỡ Quàng khăn đỏ giữa đường gặp bất trắc, đã nằm gọn trong bụng con vật nào khác rồi. Đúng lúc này, nó cuối cùng cũng nghe thấy tiếng của Thời Dư, cả con sói không kìm được sự xúc động.
Kết quả thì sao? Nó vừa mới ôn tồn hỏi một câu “ai ở ngoài đó”, đối phương liền im bặt. Điều này làm nó sốt ruột đến phát điên.
Nó hạ thấp giọng, cố gắng làm cho mình nghe có vẻ hiền từ nhất có thể: “Có phải Quàng khăn đỏ đấy không cháu? Mau vào đi cháu yêu, biết cháu sắp tới nên bà ngoại còn chẳng thèm khóa cửa đây này.”
Thời Dư đứng ở ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cốt truyện cũng bắt đầu chạy.
Cô thầm nghĩ, sau này hễ gặp vấn đề gì, chỉ cần mình đứng yên không động đậy, cốt truyện sẽ tự động nhảy qua những đoạn mình không biết.
Cô quả thực là một thiên tài nhỏ chuyên xử lý tình huống khẩn cấp mà.
“Bà ngoại ơi, con tới rồi đây.” Thời Dư làm theo tiết tấu trong trí nhớ về truyện cổ tích, một tay đẩy cửa phòng bước vào.
Dưới ánh nến xanh lục mờ ảo, một “người” quấn chặt trong chăn, chỉ lộ ra nửa cái đầu, đang nằm thẳng trên giường.
Để khiến mình trông thật hiền từ, nó cố gắng không nhìn thẳng vào Quàng Khăn Đỏ nhưng nước miếng từ khóe miệng cứ không kìm được mà chảy xuống đầu giường từng giọt từng giọt, trong suốt lấp lánh.
Thơm quá, mùi vị của con người!
“Quàng Khăn Đỏ à, lại gần đây với bà, lâu lắm rồi bà không gặp cháu, bà muốn nhìn kỹ gương mặt cháu.” Sinh vật trên giường cất tiếng đọc lời kịch một cách máy móc.
“Dạ được ạ.”
Thời Dư mở giỏ ra, bày biện từng món đồ bên trong lên bàn, bỗng nhiên, cơ thể cô cứng đờ lại.
Chờ mãi không thấy động tĩnh gì, sói xám sốt ruột thêm mấy phần: “Quàng Khăn Đỏ, sao cháu lại đứng yên thế? Lại gần thêm một bước nữa đi cháu.”
Thời Dư tiến lên phía trước đúng một bước.
Sói xám: “…”
Không phải chứ, bảo mi đi một bước, mi thật sự chỉ đi đúng một bước thôi à?
Nếu không phải vì sợ Thời Dư đứng quá xa, lát nữa lúc mình nhào tới con bé sẽ chạy mất dép, thì nó đã nhảy xuống giường ăn thịt cái con bé này ngay rồi.
Giao thiệp với con bé này quả thực là một sự tra tấn người khác… à không, là tra tấn sói.
Sói xám mất kiên nhẫn: “Cháu đi thẳng đến trước mặt bà luôn đi.”
“Dạ.”
Thời Dư lại bước thêm một bước, tốc độ đó còn chậm hơn cả rùa bò, từ lúc nhấc chân đến lúc hạ xuống mất ròng rã năm phút đồng hồ.
Nhìn lại khoảng cách, cô vừa mới nhích thêm được hai xăng-ti-mét.
Người xem chứng kiến cảnh này đều muốn cười phun cả nước miếng, nhưng cũng có người cười không nổi, lo lắng nói: [Làm sao bây giờ, cứ kéo dài thế này mãi cũng không phải cách.]
[Cho dù một bước đi năm phút, thì cái bàn cách giường cũng chỉ hai ba mét thôi, sớm muộn gì cũng phải đi tới đó, huống hồ sói xám chắc gì đã đủ kiên nhẫn mà đợi.]
[Cuối cùng vẫn là đi tong thôi.]
[Làm sao đây, tôi thấy hồi hộp quá.]