Về phần Thời Dư, kỹ năng cô thức tỉnh vốn dĩ nên được xếp vào loại bình thường nhất. Suy cho cùng, khi một người biết rõ trước mặt mình là một đống phân, rất khó để thuyết phục bản thân rằng nó không tồn tại để mà bước lên đó.
Nhưng ngặt nỗi, cô gái này lại là một bệnh nhân tâm thần, bản thân đã mắc chứng hoang tưởng nặng, mạch não hoàn toàn khác biệt với người bình thường. Thấy trước mặt là đống phân, biết đâu cô ấy lại nghĩ đó là tờ tiền Long Quốc rồi không ngần ngại nhặt lên, tất cả đều phụ thuộc vào việc cô ấy tự “não bổ” như thế nào.
[Lạ thật đấy, giao diện kỹ năng cũng có lúc bị lỗi à?] Có người nghe xong lời Thời Dư nói liền đặt câu hỏi.
[Có khi nào cậu nghe lầm không?]
[Chắc là vậy, vừa nãy giọng Thời Dư nhỏ quá.]
Tại Cục Kinh Dị, một chuyên gia ngôn ngữ cơ thể hàng đầu đang theo dõi livestream đã lập tức đứng ra xác nhận những lời Thời Dư vừa nói, lo lắng hỏi: “Mọi người xem, kỹ năng của Thời Dư có phải thật sự có vấn đề gì không?”
Đường Thanh thản nhiên xua tay: “Yên tâm đi, đừng bận tâm làm gì.” Một bệnh nhân tâm thần thì nói ra lời gì cũng không có gì lạ. Đừng nói là giao diện kỹ năng vốn không bao giờ sai nay lại xuất hiện lỗi, ngay cả khi Thời Dư giờ này đứng trước mặt bảo cô ấy thức tỉnh kỹ năng cấp SSS+, anh ta cũng chẳng thấy lạ.
Mắc chứng hoang tưởng mà, mọi thứ đều dựa vào tự mình tưởng tượng ra, lời nói ra là thứ ít đáng tin nhất.
…
Thời Dư, người hoàn toàn không biết lai lịch của mình đã bị Cục Kinh Dị phơi bày sạch sẽ, lúc này đang đứng trước một căn nhà gỗ nhỏ với vẻ mặt đầy do dự.
Đúng như mô tả trong truyện cổ tích, căn nhà gỗ này có diện tích không lớn, thậm chí có thể dùng từ “tí hon” để hình dung. Nhìn từ bên ngoài, diện tích của nó vừa vặn đủ cho một người ở.
Lúc này, bốn phía là một màu đen kịt, chỉ có bên trong căn nhà tỏa ra ánh sáng xanh lục u ám. Đây cũng là lý do Thời Dư có thể tìm thấy nơi này một cách dễ dàng. Nó thực sự quá nổi bật, căn nhà gỗ hiện diện chẳng khác nào ngọn đèn duy nhất trong đêm đen, liếc mắt một cái là thấy ngay.
Bên trong nhà, một sinh vật hình người đang quấn chăn ngồi trên giường, đầu giường đặt một cây nến xanh. Dưới ánh nến xanh leo lét, hình bóng của một cái đầu sói khổng lồ in rõ mồn một lên tấm rèm cửa sổ. Người ngồi bên trong dường như không hề hay biết, vẫn thản nhiên ngồi đó.
Thời Dư đưa tay lên, khẽ gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ.
Sói xám bên trong nghe thấy động tĩnh liền lập tức chui tọt vào trong chăn, giả giọng của một bà lão, khàn khàn cất tiếng: “Ai ở ngoài đó thế?”
Thời Dư im lặng, lần cuối cùng cô đọc truyện cổ tích đã là từ lâu lắm rồi, đột nhiên cô không nhớ rõ tình tiết ở đoạn này là gì nữa. Cô bé đưa hai ngón tay trỏ ra, ngượng ngùng chạm chạm vào nhau trước ngực.
Thanh bình luận: [Tố chất cơ thể của Thời Dư tốt thật đấy. Bên cạnh có người thử thách của nước Kim Chi cũng bị chọn vào trò chơi này, đứng ngoài cửa phân vân mãi không dám vào, kết quả là bị lạnh cóng đến mức màn hình đen ngòm luôn.]
[Quàng khăn đỏ mặc cái váy ren mùa xuân mỏng manh thế kia, người bình thường sao mà chịu nổi.]
[Bởi vậy, người thử thách dù muốn nhanh chóng hoàn thành cốt truyện hay không muốn bị chết rét thì cuối cùng cũng buộc phải bước vào căn nhà gỗ đáng sợ đó thôi. Thời Dư cứ đứng ngoài mãi thế này cũng không phải cách, sớm muộn gì cũng chịu không thấu như những người khác.]