Không biết đã qua bao lâu thời gian trôi, bấy giờ từ trong một cái thông đạo chậm rãi đi ra hai mươi thân ảnh, nhìn kĩ lại chính là hai mươi tên chấp sự không sai vào đâu được.
“Đây chính là dục hoả chân chính sao?” Một tên chấp sự khẽ lên tiếng.
Chỉ thấy lúc này, trước mặt bọn chấp sự chính là một cái đàn rộng lớn, xung quanh đàn là chi chít phù văn phủ khắp. Còn ở giữa đàn, là một cỗ hoả màu đỏ cam phát ra quang mang ngũ sắc, đang bị vô số xích thần phong ấn lại.
Gật đầu, tên chấp sự tay cầm la bàn vừa định lên tiếng nói gì đó, thì như phát giác ra sự hiện diện của bọn họ, ngọn hoả diễm đang bị phong ấn kia bỗng nhiên phóng thích hoả áp cuồn cuộn.
Dù cho có hơn trăm lớp phù văn khống lại cỗ hoả áp ấy, nhưng theo năm tháng chỗ phù văn đó cũng không còn được như xưa, vẫn để một vài tia hoả áp lọt được ra ngoài.
Xèo xèo…
Vừa thoát ly khỏi ba thước quanh đàn, hoả áp đã làm cho nhiệt độ khắp hang động tăng cao, đến mức ngay cả những vách hang rắn chắc dưới công kích của thần tôn không để lại được một vết xước, cũng đã bắt đầu có dấu hiệu chảy thành dịch thể.
Không gian xung quanh cũng là đồng dạng, vặn vẹo không ra hình thù gì nữa. Mà dưới sức nóng tựa hoả ngục nhân gian này, y phục trên người hai mươi tên chấp sự bắt đầu bị cháy xén. Đừng nói đến y phục, ngay cả khí huyết, linh lực cùng chân nguyên của bọn họ cũng đang muốn bốc hơi hết thảy.
“Không còn nhiều thời gian nữa, ban nãy chúng ta đã dùng đến trận pháp rồi không thể tiếp tục dùng nữa, không thì sẽ tiêu hao sạch khí lực của chúng ta!” Một tên chấp sự vừa điều động chân nguyên hộ thể vừa nói.
“Vậy giờ phải làm gì, lẽ nào đợi hoả áp này thiêu rụi hết chúng ta?” Một tên chấp sự khác lên tiếng.
“Không phải gấp, theo ta thấy hoả áp này cũng không phải chân chính hoả áp của Dục Hoả, mà hoả áp này đã bị trận pháp của Thủy Tổ làm suy yếu đi rất nhiều rồi, kiên trì một lúc hoả áp này cũng sớm tiêu tán thôi” tên chấp sự cầm la bàn lên tiếng.
Quả nhiên sau hơn nửa canh giờ, hoả áp đã tan biến trả lại một không gian ẩm thấp của hang động trước đây. Thâu lại chân nguyên quanh cơ thể, hai mươi tên chấp sự tay lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Một tên chấp sự cảm khái lên tiếng: “Tuy nói hoả áp này đã rất suy yếu sau khi thoát ly khỏi trận pháp, nhưng nói thế nào đối mặt với hoả áp này chúng ta vẫn có chút miễn cưỡng!”
Tuy rất không muốn chấp nhận nhưng đó là sự thật, đám chấp sự không nói gì chỉ đưa mắt nhìn nhau. Bấy giờ tên chấp sự tay cầm la bàn lên tiếng: “Nhân lúc nó suy yếu, chúng ta hành động thôi!”
Sau khi phóng thích hoả áp một cách điên cuồng, Dục Hoả bấy giờ thật sự có chút suy yếu. Ngay thời khắc hoả áp của nó biến mất, nó từ một ngọn lửa lại biến thành một nữ tử dung mạo thiên hương.
Nhưng nó còn chưa duy trì được hình dạng này bao lâu, thì những sợi xích thần trật tự đang trói lấy nó bỗng xiết chặt nó lại. Đem một cỗ lực lượng nào đó đưa vào cơ thể nó, cảm thụ được cảm giác ty tỷ con côn trùng gặm nhấm bên trong mình.
Dục Hoả không nhịn được thống cùng ngửa đầu gào lớn, ngũ sắc quang mang quanh cơ thể nó dần trở nên mờ nhạt đi.
Sau khi thống khổ gào lớn, Dục Hoả bấy giờ vẫn giữ được dạng người nhưng lại giống như vô lực mà ngã ra đất bất tỉnh.
Bước đến gần đàn, nhìn thấy mỹ nhân như hoa như ngọc nằm đó, cặp đùi không che phủ trắng nõn kia làm một vài tên chấp sự không nhịn được mà nuốt xuống nước bọt.
Vỗ đầu một tên chấp sự thật mạnh, tên cầm la bàn nhìn đám còn lại lên tiếng quát: “Tỉnh táo lại hết cho ta, các ngươi đang bị dục hoả khống chế đấy!”
“Chẳng phải trước khi vào đây, Nhị Hộ Pháp đã khắc vào thần hồn chúng ta một đạo phù văn giúp chống lại sự ảnh hưởng của dục hoả sao?” Một tên chấp sự lên tiếng.
“Ta thề là ta đếch có bị dục hoả khống chế đâu, mà là tự nguyện a!” Một tên chấp sự khác lên tiếng.
“Con bà nó, ta nói lại một lần nữa tỉnh táo lại hết cho ta, mau bày trận đánh tan linh trí của nó!” Tên chấp sự cầm la bàn tức tối quát lớn.
“Đánh tan linh trí của nó rồi, nó còn duy trì được hình người không?” Một tên chấp sự hai bàn tay chà xát vào nhau, ánh mắt không rời thân ảnh nữ tử bị gông xiềng nằm trên đất dù chỉ một khắc, lên tiếng.
Đầu như muốn bốc hoả tới nơi, tên chấp sự cầm la bàn tức giận nói: “Đương nhiên là không, nhưng dù còn thì các ngươi làm được gì, chỉ cần chạm vào nó thôi, các ngươi ngay cả cặn bã cũng không còn mà lưu lại!”
“Thế nên dẹp mộng xuân của các ngươi qua một bên đi, nếu may mắn đánh tan linh trí của nó mà không cần dùng đến phương án cuối cùng, chúng ta có thể sống, sao này thiếu những mỹ nhân như này sao?” Tên chấp sự cầm la bàn lại nói.
Nhìn nhau một lúc rồi đám chấp sự gật đầu: “Phải ha, hoàn thành nhiệm vụ này trước đã, đến lúc đó chúng ta tiền đồ vô lượng muốn tiền có tiền, muốn tiên có tiên a!”
Một tên chấp sự đang nghĩ đến viễn cảnh sau này, mà không nhịn được cười to: “Để ta ghi nhớ dung mạo và cơ thề của Dục Hoả này, sau này hắc hắc, ta sẽ tạo ra lô đỉnh giống như này! Hắc hắc…!”
Nghe được mấy lời này, bọn chấp sự còn lại ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta rồi cùng nở một nụ cười tà tiếu.
Nhìn những nụ cười dần mất đi nhân tính này, tên chấp sự cầm la bàn chỉ biết lắc đầu bất lực. Bọn chấp sự đó thường ngày vốn cũng không phải kẻ háo sắc, nhưng đó là thường ngày. Bọn họ không háo sắc không phải do bọn họ không có háo sắc, mà do bọn họ chưa gặp được nữ tử khiến họ trở nên háo sắc mà thôi.
Nhìn về phương hướng nữ tử áo đỏ nằm ở giữa đàn, tên chấp sự tay cầm la bàn cảm khái lên tiếng: “Hồng nhan hoạ thủy a!”
Nhưng bất quá khi hắn nhìn kĩ dáng vấp cùng dung mạo của nữ tử, thì trong đầu cũng không khỏi mà xẹt qua một ý nghĩ đen tối.
Lắc đầu, tên chấp sự tay cầm la bàn vội quay đi hướng khác, bản thân hắn sợ còn nhìn nữa hắn sẽ trầm luân.
“Sắc bất thị không, không bất thị sắc!”
Ho hai tiếng chấn định lại bản thân, tên chấp sự cầm la bàn nghiêm túc lên tiếng nói lớn: “Bày trận!”
Khẽ đưa mắt nhìn nhau, mười chín tên chấp sự nụ cười tà tiếu thâu diễm, ý nghĩ đen tối gác sang bên. Trong mắt loé lên một tia quyết thắng, bọn họ chia nhau ra vây lại toà đàn, tại chỗ mỗi người đều xếp bằng ngồi xuống.
Mà ngay lúc này trên đầu bọn họ, không biết từ khi nào mỗi người đều xuất hiện một cây cờ lơ lửng.
Chỉ thấy lúc này miệng bọn họ liên tục lẩm bẩm gì đó, liền ngay sau khi họ dừng lẩm bẩm, thì từ mi tâm bọn họ một đạo ấn văn màu vàng kim lao ra nhập vào lá cờ trên đầu bọn họ, hoá thành hoa văn trên lá cờ.
Hoa văn vừa xuất hiện, lá cờ không gió mà phất phới bay, từ chỗ hoa văn trên lá cờ đó vô số phù văn bay ra nối lại với nhau như xích thần. Chúng xuyên qua kết giới của trận pháp, tại giữa đàn trên không quần tụ hoá thành một trận đồ bát quái.
Chính giữa trận đồ là một vòng xoáy màu đen kịch đang không ngừng xoay chuyển, mà Dục Hoả bên dưới đan giờ khắc này bỗng nhiên mở bừng hai mắt, thống cùng gào lên.
Chỉ thấy xích thần trên người nàng ta không biết vì sao lại trói chặt lại, làm cho ngũ sắc quang mang trên người nàng ta triệt để phai nhạt đến mơ hồ.
Mà bấy giờ những sợi xích thần đang trói chặt nàng ta bỗng nhiên căng ra, đem nàng ta từ trên đất kéo lên không trung, đến khi chỉ còn cách vòng xoáy đen kịch kia ba thước thì mới dừng lại.
Hai mắt đang nhắm của bọn chấp sự đồng loạt mở ra, hai tay chúng cấp tốc kết một đạo thủ ấn, ngay khi thủ ấn thành vòng xoáy đen kịch kia bỗng phát ra một cỗ hấp lực kì lạ.
Kì lạ ở chỗ là cỗ hấp lực ấy không hút Dục Hoả vào trong, mà lại đi hoá linh khí trong ngoài trận pháp thành một cỗ khí hai màu đen trắng, song hút cỗ khí đó vào.
Bấy giờ ở một không gian vô định trắng xoá, gần năm vạn con người, nam nữ đều có, nhìn kĩ bọn họ chính là những thí sinh tham gia khảo thí Vấn Đạo Tông bị loại trong bí cảnh Trụ Trời.
Lúc này bọn họ không hề cử động, giống như đã chết vậy, tim ngừng đập, chỉ có phổi là đang hô hấp chứng tỏ họ vẫn còn sống hay nói cách khác là còn một hơi thở, hay chút hơi tàn.
Ùn ùn…
Từ trong cơ thể bọn họ, những luồng khí trắng đen giống như âm dương chi khí lao ra chúng như tề tụ về một hướng mà bay đi.
Hướng đó không đâu khác chính là toà trận pháp của hai mươi tên chấp sự dựng nên. Chỉ thấy lúc này hàng triệu luồng khí trắng đen từ trên trời đổ xuống, xuyên qua mọi ngóc ngách của toà sơn, xâm nhập vào đại trận phong ấn Dục Hoả, song cùng chui vào trung tâm vòng xoáy đen kịch trên đầu Dục Hoả.
“Đây!” Dục Hoả cả kinh hai mắt trợn trắng, nàng ý thức được một nguy cơ trước nay chưa từng có.
“Đại trận này không giống trước đây!?” Dục Hoả bàng hoàng kinh ngạc.
Khẽ cười, một tên chấp sự lên tiếng: “Không sai, đây là trận pháp mà Tông Chủ cùng mấy vị Hộ Pháp tìm tòi và cải biên, chỉ dành để đánh tan linh trí của ngươi!”
Nói rồi, bọn chấp sự thủ ấn liền thay đổi, chỉ thấy lúc này vân vũ trắng đen từ thiên khung đổ xuống đã bị vòng xoáy ngốn sạch. Vòng xoáy đó cũng ngay sau thâu rụt lại, rồi uỳnh uỳnh chấn động, phóng to ra hoá thành một vòng tròn có hai thái cực, một trắng một đen phân biệt.
Nếu như Nguyễn Thiên ở đây, hắn sẽ nhận ra ngay vòng tròn đó chính là âm dương chi nguyên giống của hắn, chỉ là cái này không có linh trí và to lớn giống với âm dương chi nguyên trong thiên kiếp hơn.
“Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì!?” Dục Hoả xiết chặt xích sắt trong tay, cắn răng vừa giận vừa có vẻ lo lắng lên tiếng.
“Làm gì sao, Tông Chủ bọn ta muốn nhất chính là ngươi, muốn đánh tan linh trí của ngươi để thâu phục ngươi, ngươi nghĩ bọn ta sẽ làm gì?” Tên chấp sự ban nãy cầm la bàn lên tiếng.
“Dựa vào cái trận pháp này cũng muốn đánh tan linh trí của ta!?” Dục Hoả ngửa đầu ngạo khí cười to, dục hoả trên người cũng theo tiếng cười ngày một lớn trở nên cuồn bạo.
Ngũ sắc quang mang quanh nàng cũng đậm lên đến chói loà, cùng hoả diễm màu đỏ cam đốt khắp hư không.
Thấy Dục Hoả muốn phá trận, hai mươi tên chấp sự liền kết một đạo thủ ấn khác, ngay khi thủ ấn thành bọn họ liền đồng thanh hô to: “Trận thành!”
Chỉ thấy lúc này, đạo âm dương chi nguyên khủng lồ bên trên đầu Dục Hoả uỳnh uỳnh chấn động. Theo đó là cả toà đại trận vây khốn Dục Hoả hàng vạn năm qua, cùng với cả toà sơn này cũng rung chuyển dữ dội.
Ngoại trừ đàn lớn ra, thì khắp hang động, thậm chí là cả toà sơn. Thiên địa linh khí, vách tường, thạch nhũ, cây cối cỏ hoa hết thảy đều hoá thành vô số luồng khí trắng đen bị âm dương chi nguyên thôn phệ.
Hóng…
Dục Hoả cô đúc con ngươi, từ trong âm dương chi nguyên năm đầu cự long trắng đen lao ra, rồi quấn chặt lấy đầu và tứ chi của nàng lại. Ngay sau không hẹn chúng cùng hóng lớn, rồi đồng loạt mỗi con một hướng bay đi.
Nhưng năm đầu cự long này lại không thả cơ thể nàng ra, nhất thời tứ chi của nàng như muốn bị kéo lìa, từ xa nhìn lại chẳng khác nào chúng muốn ngũ mã phanh thây nàng.
Nhưng đúng là chúng muốn làm vậy thật, trận pháp này không chỉ muốn xé cơ thể nàng ra, mà còn nhắm vào linh trí của nàng. Cả cơ thể nàng dần hoá về hoả diễm bị kéo căng ra đến gần trăm thước.
“A… Tại sao… Chúng là âm dương chi khí nhưng ta không thể hấp thu!?” Dục Hoả đau đớn gào lớn, con ngươi điên cuồng, hoả diễm cùng lực lượng trên người vô thức không còn bảo lưu mà đồng loạt phóng thích hết thảy.
Nhất thời hoả diễm cùng hoả áp phủ kín toà đàn, thậm chí toà đàn còn không ngăn được để không ít hoả áp thoát ra ngoài. Hoả áp lần này mạnh hơn một trời một vực so với hoả áp trước đây, thời khắc hoả áp ấy thoát ly trận pháp toà đàn, nhiệt độ cả phiến thiên địa nơi đây liền tăng cao, không gian cũng bị sức nóng nung đến chảy xệ ra, núi non sông ngòi vạn dặm quy vào hư vô cặn bã cũng không còn mà lưu lại.
Hai mươi tên chấp sự nhờ ngồi bên trên phù văn bên ngoài toà đàn, nên may mắn không bị thiêu chết. Nhưng dưới sức nóng thiêu thiên đốt địa của Dục Hoả, bọn họ từ đầu tóc đến y phục, thậm chí là da dẻ máu thịt đều bị chảy xệ ra hết thảy.
Bọn họ chỉ còn duy trì được kinh mạch, khí huyết nội tạng xương trắng đại não, thần hồn và nguyên thần để tiếp tục duy trì trận pháp mà thôi.
“Uy lực ngũ long phanh thây còn yếu quá, vẫn chưa thể xé rách được linh trí của nó, phải gia tăng!”
Nói rồi hai mươi tên chấp sự tròng mắt đỏ ngầu chằng chịt tơ máu loé lên tia kiên quyết pha lẫn chút điên cuồng.
“Âm dương xoay chuyển, vạn vật quy về bản nguyên…!” Hai mươi tên chấp sự đồng thanh hét lớn.