Đại đa số mấy tên chấp sự ở đây đều gật đầu thở phào nhẹ nhõm, dù biết nhiệm vụ đã thất bại nhưng bọn họ không có nửa điểm lo lắng Tông Chủ sẽ hỏi tội.
“Đừng vội vui mừng, nó vẫn chưa chết!” Một tên chấp sự đứng lên nói.
Nghe như tiếng sét bên tai, đám chấp sự vừa mới thở phào liền ngay cô đúc con ngươi cả kinh bộ dáng: “Chưa chết? Làm sao có thể, không phải nó đã tự bạo rồi sao?”
“Sở dĩ Tông Chủ không đề cập hình phạt nếu chúng ta thất bại, chỉ vì từ xưa đến nay chưa lần nào nhiệm vụ này có chấp sự thất bại” tên chấp sự đang đứng lên tiếng.
“Nhưng…”
Từ trong áo lấy ra một cái la bàn, tên chấp sự đang đứng nhìn vào chiếc kim bàn vẫn đang chỉ thẳng về trước tiếp tục nói: “Trước khi thực hiện hành động lần này, Tông Chủ đã đưa cho chúng ta cái la bàn này, có tác dụng là dẫn đường cho chúng ta tìm tới chỗ phong ấn nó.”
“Ngoài ra cái la bàn này được gắn kết với trận pháp phong ấn nó, chỉ cần trận pháp chưa bị phá hủy thì la bàn vẫn hoạt động. Nói cách khác nếu ban nãy nó đã chết, thì kim bàn trên la bàn này sẽ chỉ loạn lên, nhưng điều đó không xảy ra.”
“Chứng tỏ một điều, nó còn chưa chết, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa thất bại.”
“Con bà nó, chúng ta vẫn phải hy sinh ở đây sao, vậy ban nãy nó tự bạo là giả à?” Một tên bật người dậy, phẫn uất lên tiếng.
“Cũng không phải giả, các ngươi có nhớ không, Tông Chủ từng nói, tuy phong ấn của Thủy Tổ chặt chẽ, nhưng nó cũng không phải là một ngọn lửa bình thường. Mà nó chính là dục hoả, thứ đã tạo ra một Đế tộc chân chính, dục hoả này theo thời gian chưa đến hai ngàn năm bị phong ấn ở đây đã sanh ra được linh trí.”
“Nên không có gì đảm bảo, hai trăm vạn năm đã qua nó không thể tiến hoá thành phượng hoàng” tên chấp sự cầm la bàn nghiêm túc nói.
“Còn có thể hoá thành phượng hoàng sao?”
“Vậy dục hoả ban nãy là gì?”
“Ta nghĩ chắc chỉ là một hoá thân” tên chấp sự cầm la bàn nói.
“Một hoá thân, mà tu vi đã tầm gông xiềng ngũ giai!?”
“Vậy chân thân còn mạnh như nào nữa!?”
“Trường sinh cảnh sao?”
“Tông Chủ từng nói chúng ta nhất định không được sơ xuất chết trước khi đạt thành hành động, lúc ấy tông chủ cũng đã nói qua tu vi của dục hoả. Ngài ấy nói, Phượng Hoàng năm xưa mạnh như nào, thì dục hoả này mạnh như ấy!” Tên cầm la bàn ngưng trọng nói.
“Truyền thuyết về Thủy Tổ, nói ngài ấy là một quái vật thành đạo chí tôn trước năm trăm tuổi, một ngàn tuổi đã vấn đỉnh Ngũ Trùng Thiên. Đã vậy truyền thuyết về Phượng Hoàng nó đó càng là yêu nghiệt, có thể cùng Thủy Tổ giao chiến hơn chục năm.”
“Cảnh giới có lẽ là…”
“Chí tôn cực đỉnh!”
Lắc đầu một tên chấp sự lên tiếng: “Trong truyền thuyết, cực đỉnh chí tôn ở Thiên Viễn đại lục nhiều như mây, nhưng Thủy Tổ lại có thể đứng trên tất cả, theo ta thấy ngài ấy có thể ở cảnh giới cao hơn a!?”
“Cảnh giới cao hơn cả chí tôn thì chỉ có thể là chân tiên?”
“Nhưng chân tiên không thể tồn tại ở Ngũ Trùng Thiên này được?”
“Chuẩn chân tiên thì sao” nghe xong cả đám hít vào một ngụm khí lạnh.
Cái cảnh giới chỉ trong một suy nghĩ đã có thể đem bọn họ đi luân hồi hơn vạn lần, thì hành động này có cần làm nữa không.
Nhíu mày thật sâu, tên chấp sự cầm la bàn chậm rãi lên tiếng: “Cho dù dục hoả này mạnh như nào thì nó cũng đã bị phong ấn lại, chỉ cần chúng ta hành động theo kế hoạch Tông Chủ rạch ra chắc chắn sẽ không có sai sót.”
Song quyền đám chấp sự nắm chặt lại, một tên chấp sự ai thán lên tiếng: “Tông Chủ đã hứa sẽ chiếu cố cho người nhà chúng ta, liệu ngài ấy có…”
Không để tên đó nói dứt câu, tên chấp sự cầm la bàn đã lên tiếng: “Chuyện này ngươi cũng biết mấy năm trước đây, Tông Chủ có cho người đưa lượng lớn vật tư đến nhiều nơi trên Thiên Viễn đại lục. Ta thiết nghĩ chính là chiếu cố mà ngài ấy đã nói với chấp sự của mấy lần hành động trước.”
Gật đầu, đám chấp sự nhìn nhau, ánh mắt loé lên tia kiên quyết.
“Chúng ta từ phế vật có được ngày hôm nay là nhờ có Tông Chủ, dù ngài ấy xem chúng ta là tốt thí thì đã sao. Dù sao trước nay ngài ấy cũng chưa từng tệ bạc với chúng ta, vì ngài ấy hy sinh mà còn đổi lại được phúc lợi cho gia tộc. Chúng ta đi chuyến này, không nói có đáng không, mà nói nó là quyết định của chúng ta.”
“Vì nghĩa Tông Chủ, vì ơn gia tộc mà hy sinh, chúng ta nghĩa bất dung từ!” Nói rồi, hai mươi tên chấp sự theo hướng la bàn chỉ vào sâu trong hang động.
Chỉ còn ở lại đó hai thân ảnh, một nam một nữ nằm trơ trọi trên đất.
…
“Mau chạy!” Những tiếng kêu la uyên náo.
Chỉ thấy lúc này khắp nơi là vô số hung thú, con nào con nấy đều có tu vi sanh liên cảnh, trên đầu chúng đều có một món trân bảo lấp lánh xoay chuyển. Đám hung thú đó giống như phát điên lên mà truy đuổi sát sao bọn người tham gia khảo thí.
Ầm ầm…
Từ miệng của một đầu hung thú cao mấy ngàn trượng, một đạo linh pháo phóng thẳng về phía trước. Trên đường bay của linh pháo, tu sĩ không một ai còn sống, tất cả đều bị mất tư cách tham gia khảo thí của năm.
Mà bấy giờ, tại một nơi trời đất đảo ngược, Nguyễn Thiên đang cực tốc phi hành giống như đang cắm đầu chạy trốn. Không sai vào đâu được, bởi đuổi phía sau hắn là một đầu rồng không chân màu xám, lân giáp trên người nó nhiều chỗ mất dạng, nhất là phần đuôi của nó còn lộ cả xương trắng.
Đầu rồng với đôi đồng tử màu vàng hoen ố chỉ có sự điên cuồng bên trong, lúc này đã đến sát phía sau Nguyễn Thiên.
“Thanh Thiên Bằng!” Không nhịn được cả kinh, Nguyễn Thiên vội đưa thần niệm vào trong giới chỉ gọi ra Thanh Thiên Bằng.
Rích.
Đáp lại, Thanh Thiên Bằng ngay sau liền xuất hiện phía sau Nguyễn Thiên, hai cánh nó khẽ vỗ, vô số kình phong như vô số kiếm khí đan xen vào nhau dựng thành hai cột lốc.
Róng.
Hai cột lốc lại giống như một cái máy nghiền, bản mặt của đầu rồng vừa lao tới đã chạm vào giữa hai cột lốc. Khiến cho da mặt nó, từng mảng từng mảng được cạo ra chỉ còn sót lại xương máu thịt vụn te tua.
Mà ngay khi đầu rồng trúng chiêu, Thanh Thiên Bằng cũng không chậm trễ liền quay đi, vì nó biết bản thân nếu ở lại sẽ là một hồi dây dưa. Bởi đầu rồng ấy tuy nhìn vào chỉ có tu vi sanh liên, nhưng thật chất nó có thể là chân thần.
Đáp lên lưng Thanh Thiên Bằng, Nguyễn Thiên cũng có cùng một loại suy nghĩ với nó. Bởi hắn từng giao phong với đầu rồng này lúc mới gặp, nên biết rõ thực lực hai bên chênh lệch bao xa, nếu không phải vậy hắn cũng không khi không lại cắm đầu mà chạy.
“Thanh Thiên Bằng đi” Nguyễn Thiên lên tiếng.
Rích.
Thanh Thiên Bằng nghe theo, hai cánh khẽ vỗ mang theo Nguyễn Thiên trên lưng thoáng cái qua ba quả núi.
“Chỉ cần duy trì cái tốc độ này, đầu rồng kia có mọc thêm cánh cũng không đuổi kịp” Nguyễn Thiên nói.
Nộ hóng.
Khẽ rùng mình kinh ngạc, Nguyễn Thiên cùng Thanh Thiên Bằng mồn một nghe rõ nơi xa truyền đến tiếng hóng giận dữ rung trời lệch đất. Hiển nhiên cả hắn và linh sủng của hắn cũng biết chủ nhân của tiếng hóng đó, chính là đầu rồng bị cạo đi lớp da mặt kia.
Thời khắc này đầu rồng trong con ngươi loé lên sát ý cuồn cuộn, trước đây nó truy đuổi Nguyễn Thiên chỉ có điên cuồng trong cơn mơ màng, nhưng giờ đây nó đã thật sự điên cuồng.
“May quá đã xa như vậy nó cũng không thể đuổi kịp.”
Nguyễn Thiên vừa dứt câu thì Thanh Thiên Bằng khẽ chấn động cả kinh. Chỉ thấy lúc này đầu rồng không biết từ lúc nào, đã xuất hiện ngay sát nhiếp phía sau nó cùng Nguyễn Thiên.
Như ý thức được vấn đề, Nguyễn Thiên cũng không khỏi chấn động một cái, nhưng rất nhanh cả hắn và Thanh Thiên Bằng đã khôi phục lại.
Thời khắc chiếc miệng của đầu rồng sắp ngoạm vào đầu Nguyễn Thiên, thì Thanh Thiên Bằng đã hất Nguyễn Thiên khỏi lưng. Song nó liền dùng một chân bắt lại Nguyễn Thiên, hai cánh dang rộng ra, lông vũ toàn thân dựng đứng lên.
Ngay sau khi nó đập cánh, đầu rồng đã ngoạm được lấy giữa lưng nó, nhưng chuyện kì lạ đã xảy ra, chỉ thấy cả cơ thể nó cùng Nguyễn Thiên bên dưới chân loé cái biến mất vô tung.
Hoá ra cái mà đầu rồng ngoạm lấy đã không còn là Thanh Thiên Bằng, mà là tàn ảnh của nó.
Nộ hóng.
Đầu rồng ngửa đầu hóng lớn, phẫn uất thấu cửu tiêu, nó đã mất đi hoàn toàn khí tức của Thanh Thiên Bằng với Nguyễn Thiên.
Mà bấy giờ ngoài ba mươi dặm, một bóng hung cầm to lớn hai cánh dang rộng che trời, dưới chân nó có một nam tử. Nhìn kĩ lại chính là Thanh Thiên Bằng, cùng Nguyễn Thiên không sai vào đâu được.
Thở phào nhẹ nhõm, Nguyễn Thiên cảm khái lên tiếng: “Nhanh quá đi!”
Thời khắc Thanh Thiên Bằng vỗ cánh, Nguyễn Thiên cảm giác giống như mình đã bay xuyên không thời gian vậy, chỉ trong một cái chớp mắt hắn đã đến được đây.
“Chúng ta đang ở đâu đây!” Nhìn xung quanh khung cảnh núi non trùng điệp một lượt, Nguyễn Thiên lên tiếng.
Rích.
Giật mình kinh ngạc, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, chỉ thấy lúc này một đầu hung cầm màu vàng to lớn không thua kém gì Thanh Thiên Bằng xuất hiện trước mặt. Giống như đầu rồng trước đây, trong con ngươi nó chứa đựng một tia điên cuồng, mà vừa gặp Nguyễn Thiên liền lao đến Thanh Thiên Bằng.
Rích.
Buông Nguyễn Thiên ra để hắn rơi tự do, Thanh Thiên Bằng lông vũ trên người một lần nữa dựng đứng.
Hai cặp mắt loé lên thần mang, hai đầu hung cầm vừa gặp nhau liền không hẹn cùng lao vào nhau ẩu đả. Nhất thời lông vũ nhuốm máu tơi tả rơi trong không trung, móng vuốt sắc nhọn va chạm tựa kim loại va nhau phát ra những đạo âm ba thâm thúy, cùng với đó là tiếng vỗ cánh lồng lộng khiến ba động mảnh trời phát ra âm ngâm.
“Đây là, Kim Xí Đại Bằng!” Đứng trên một đỉnh núi, nhìn về chiến trường của hai đầu hung cầm, hướng đầu hung cầm màu vàng, Nguyễn Thiên ngạc nhiên lên tiếng.
Lòng thầm cảm khái thảo nào hai đầu hung cầm vừa gặp đã đánh nhau. Bởi Kim Xí Đại Bằng kia là tộc hung cầm chúa tể của bầu trời, ở Thiên Viễn đại lục hiện tại. Mà Thanh Thiên Bằng của hắn cũng từng là bá chủ vùng trời thứ năm này.
Tuyệt nhiên một núi không thể hai hổ, một nước không thể hai vua, chúa tể với bá chủ chỉ một được tồn tại, thế nên chúng mới lao vào phân cao thấp luận sanh tử ngay lần gặp đầu tiên.