Đến nội dung chính

Chương 67: Khốn trận

admin 2.181 Chữ Cài Đặt

Không lâu sau tại Bách Thú Lâm vị trí, bầu trời thủng ra một cái lổ lớn, từng trận long ngâm truyền ra từ cái lổ ấy, long uy buông rũ xuống làm hung thú nơi đây quỳ rạp trên đất.

Nguyễn Thiên ngồi trên Xích Long lao ra khỏi lổ thủng, lổ thủng khép lại, thân hình to lớn của Xích Long làm mặt đất Bách Thú Lâm vốn tối nay lại càng thêm tối. Từ đầu Xích Long nhảy xuống, Nguyễn Thiên nhìn xung quanh một lượt thắc mắc: “Hình như nơi này không phải nơi trước đây đệ đi qua a?”

Chỉ thấy xung quanh hắn, rừng cây đen tuyền phủ bạt ngàn, khác với dáng vẻ tan hoang sau khi hắn cùng Ngân Cung Giáp giao phong để lại.

“Hừm, đây là một góc của Bách Thú Lâm, ta chỉ có thể đưa đệ đến đây thôi” Xích Long nói.

Nghe được âm thanh khàn khàn khác lạ của Xích Long, Nguyễn Thiên vội quay lại: “Xích huynh!”
“Ha ha, ta chuẩn bị giải thoát đây, Thiên đệ bảo trọng!”

Nguyễn Thiên tay đặt lên mũi Xích Long, gật đầu: “Ừm, bảo trọng!”

Dù rất không nỡ nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Xích Long trước mặt, cả thân hình to lớn hoá thành hư vô… “Xích huynh, hẹn gặp lại!” Trước khi đầu Xích Long hoàn toàn biến mất, hắn đã kịp nói thêm câu, đầu Xích Long lúc ấy cũng nhếch miệng cười rồi mới biến tan.

Nguyễn Thiên hai mắt khép hờ thở dài, rồi xốc lại tinh thần, mở bừng con ngươi loé lên hàm quang: “Không biết ta đã chậm lại so với mọi người bao lâu rồi, cũng chẳng biết bọn họ đã tái định cư hay chưa?”

Hắn nhìn vào lòng bàn tay mình rồi nắm lại: “Chuyến này đi thu hoạch quả không tồi, hình thần đều trở nên cường đại hơn, tu vi cũng có tiến cảnh, khí huyết mở rộng, chân nguyên nhiều hơn.”
“Trước nhất bây giờ đi tụ hợp với mọi người cái đã” nói rồi hắn thả ra thần thức truy tung.

Ba ngày sau…

Nguyễn Thiên cuối cùng cũng lết được đến nơi hắn cùng Ngân Cung Giáp giao phong, hắn nhớ lại những gì Đại Ngưu từng nói, nếu không có nơi này, bọn họ sớm đã di cư đến Đông vực rồi. Nguyễn Thiên ngửa đầu thở dài: “Bách Thú Lâm này vậy mà trải dài như thế!”

“Thảo nào bọn người không đi vòng qua nó, vì căn bản không có lối!” Ánh trăng trên cao bị mây mờ che đi, nam tử lủi thủi một mình tiến về Đông vực.

Trưa ngày hôm sau, Nguyễn Thiên đã đến được biên giới Đông vực, hắn muốn xác nhận đám người đã lên đường hay chưa, nên quyết định đến nơi đám người nghĩ chân trước đó. Nhưng bay cả nửa ngày, hắn vẫn không tìm ra cái địa hình lòng chảo khi trước đám người cư ngụ.
…

“Chẳng lẽ là hắn?”

…

Dừng lại trên không, Nguyễn Thiên đưa mắt nhìn xuống cảnh tượng hoang tàn bên dưới: “Theo ta nghĩ nó chính là ở đây, nhưng…?”

Bấy giờ mặt đất bên dưới hắn rung chuyển dữ dội, từng mảng lớn đất đá sụp xuống, cát bụi đầy trời…

“Ặc” Nguyễn Thiên tay quơ qua quơ lại trước mặt, xua đi đám khói bụi trước mũi. Dừng lại động tác, cảnh tượng trước mắt làm hắn thoáng sửng sốt. Chỉ thấy địa phương đất đá lún xuống ban nãy, bấy giờ đã hình thành một cái hố rộng lớn sâu không thấy đáy.

Nguyễn Thiên nhếch mép cười khó hiểu: “Đừng nói mới đó mà ta lại gặp thêm tàn tích khác nhé!”

“Trước tiên cứ dùng thần thức thâm dò đã.”

“Cái hố này ta còn cảm thấy sâu hơn nhiều so với lối vào Đế Đô!”

Thần thức của Nguyễn Thiên xuống ngoài vạn trượng, nơi đây xung quanh những tảng đá lớn thô kệch nhô ra khỏi vách, ánh sáng không còn chiếu đến được nữa. Giữa không gian tối tăm, một thân ảnh gầy quen thuộc đập vào mắt hắn.

“Uyển Như!?”

Nàng một thân nhem nhuốc ngồi đó, tay chân bị vô số sợi tơ màu xanh vàng nối vào, chúng phát ra quang mang nhàn nhạt, bên trong chúng đang không ngừng lưu chuyển đưa vào cơ thể nàng thứ gì đó.

“Sinh mệnh lực!” Những dòng chảy trong những sợi tơ đó, chính là lực lượng sinh mệnh, tuy rất ít, thậm chí còn bị pha tạp vào phần lớn linh lực, nhưng vừa nhìn đã có thể nhận ra, Uyển Như là nhờ có chúng mới sống được đến bây giờ.

“Uyển Như”!” Nguyễn Thiên lo lắng gọi, sau khi thần thức nhìn thấy nàng, hắn đã ngay lập tức phi thân lao xuống đây.

Bấy giờ Uyển Như hai mắt hé mở, vừa vặn nhìn thấy đối diện nam tử nét mặt lo lắng, nàng không cần nghĩ mà hét lên thật to: “Mau chạy đi!”

“Sao?” Nguyễn Thiên vừa bước lên một bước, những sợi tơ dẫn sinh mệnh lực vào cơ thể Uyển Như đồng loạt đứt ra. Trên trán nàng bỗng nhiên hiện ra một cái ấn văn kì lạ, nó phát ra quang mang xanh lam rực rỡ.

Thời khắc ấn văn ấy xuất hiện, Uyển Như đột nhiên hai tay ôm lấy đầu thống khổ gào lên, Nguyễn Thiên cả kinh một màn, từ mi tâm hắn hai luồng âm dương chi nguyên lao ra, xuyên vào trán Uyển Như vị trí ấn văn. Ấn văn đang óng ánh đến cực điểm, thì bỗng nhiên mờ tối đi rồi tan biến.

Nguyễn Thiên vội chạy đến, đỡ lấy Uyển Như ngã vào lòng, hoang mang lo lắng hiển lộ trên gương mặt hắn: “Uyển Như!?”

Uyển Như nằm trong lòng Nguyễn Thiên, yếu ớt thanh âm, rồi ngất liệm đi: “Chạy mau!”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Nguyễn Thiên hoang mang suy nghĩ.

Bấy giờ xung quanh hai người, vô số hoa văn kì bí đan xen vào nhau hiện lên, chúng phủ khắp đáy hố nơi đây, rồi dựng lên tứ phía những bức tường bằng phù văn.

“Trận pháp!”

Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì từ trận pháp vô số xích thần đã lao ra trói chặt hắn lại, Uyển Như trong lòng hắn theo đó mà ngã người nằm trên đất.

Nguyễn Thiên kinh ngạc, nhìn trước mắt từ trong bóng tối bước ra một thân ảnh nữ tử, nàng ta một thân y phục xanh lam, nhìn bề ngoài ước chừng không quá 20 tuổi, trên người toát ra khí tức nguy hiểm.

“Ngươi là ai?” Nguyễn Thiên trừng mắt tức giận quát hỏi.

“Câu này ta phải hỏi ngươi mới phải, ngươi chính là người đã giết Ngân Cung Giáp nhỉ?” Nữ tử áo xanh lạnh giọng hỏi.

“Ngân Cung Giáp?”

“Là tên tu sĩ Tây vực đó?” Nguyễn Thiên ngạc nhiên.

“Vậy thì phải rồi, ta đã đợi ngươi ở đây ba tháng rồi, thật sự rất mệt a!”

“Đợi ta, ngươi muốn trả thù ta đã giết tên kia?”

“Cứ coi là như vậy đi, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, người muốn trả thù ngươi còn chưa đến đâu.”

“Người là ta giết, các ngươi cứ việc nhắm vào ta, cớ sao lại bắt nàng ấy đến đây?”

Nữ tử áo xanh hừ nhẹ, đưa mắt nhìn xuống Uyển Như cười nhạt nói: “Ha ha, còn tưởng ngươi thông minh, ngươi không nhìn ra đây là cái bẫy sao?”

“Cô ta chỉ là để dụ ngươi vào tròng mà thôi, ngươi mà đến muộn thêm tí nữa, thì ta đã giết cô ta luôn rồi.”

“Nhưng dù dì ngươi cũng đã mắc câu, cô ta tuyệt nhiên đã hết giá trị lợi dụng, có thể chết được rồi.”

“Ngươi dám!” Nguyễn Thiên gằn giọng quát, hai con ngươi hắn loé lên hung quang, sát ý quanh thân toả ra từng cỗ âm hàn.

“Ngươi…” Nữ tử áo xanh nhất thời bị hắn làm cho kinh sợ mà lùi về sau hai bước chân.

Sau khi xốc lại tinh thần, nàng thẹn quá hoá cười, bàn tay đưa về trước, xanh lam linh lực hoá thành một thanh phi kiếm hướng Uyển Như trên đất phóng đi: “Vậy ngươi phải nhìn cho kỹ ta có dám không?”

Nguyễn Thiên cô đúc con ngươi, thời khắc phi kiếm tưởng như sẽ đâm vào Uyển Như trên đất, thì nàng đã bật người ra sau Nguyễn Thiên tránh thoát, thanh phi kiếm ấy cũng ngay sau găm xuống đất vị trí nàng từng nằm.

Không chỉ nữ tử áo xanh kinh ngạc, mà Nguyễn Thiên cũng đồng dạng ngây ngốc, Uyển Như phía sau hắn hai mắt chập chờn quang mang trắng đen, mở miệng phát ra mấy tiếng riu riu: “Cha, hai ta tạm thời điều khiển cơ thể này, nhưng cơ thể này rất yếu, ăn một chiêu là đi luôn cái mạng!”

“Âm dương chi nguyên, cảm ơn hai ngươi, đợi ta phá xong trận pháp, hai ngươi điều khiển cơ thể nàng ấy tiến đến Đông vực, càng xa càng tốt.”

“Còn cha thì sao?”

“Ta vẫn còn nghi vấn.”

“Riu riu…”

Thấy Nguyễn Thiên trầm mặt lẩm bẩm gì đó, nữ tử áo xanh nói: “Xem ra là thủ đoạn của ngươi!”

“Hừ, hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích!” Nguyễn Thiên chợt ngẩng đầu lên nhìn thẳng về hướng nữ tử áo xanh, hung quang trong mắt hắn loé lên, lạnh ý cùng linh lực bộc bạch ba thước quanh thân, làm cho xiềng xích trên người hắn được nới ra một khoảng. Chớp lấy thời cơ ấy, huyết diễm linh lực nơi hai lòng bàn tay hắn ngưng hoá thành hai cái ấn văn, ấn văn vừa thành, thì xích sắc trên cơ thể hắn một lần nữa xiết chặt lại.

Nữ tử áo xanh khinh thường bĩu môi: “Chớ có tốn sức giẫy giụa, ta sẽ cho ngươi sống hết hôm nay.”

Nguyễn Thiên lạnh mặt không đáp, hai ấn văn trong tay đã điên cuồng hút lấy linh lực xung quanh, rồi từ hai ấn văn ấy ngưng hoá ra hai ảnh kiến màu đỏ máu. Ảnh kiếm vừa thành đã lao đi, điên cuồng chém lên xích sắt trên người hắn, ban đầu xích sắt dường như không có tổn hại gì, nhưng ngay sau lực kiếm ngày càng hung bạo, xích sắt đã có dấu hiệu nứt nẻ.

“Không thể nào?” Nữ tử cả kinh.

“Là ngươi ép ta phải ra tay đấy!” Từ trong tay nữ tử một cái chưởng ấn đánh đến Nguyễn Thiên hắn vị trí.

Nguyễn Thiên cười nhạt: “Ngu ngốc!”

Hai ấn văn trên tay hắn tan biến đi, ảnh kiếm ngay sau cũng biến mất, rồi chưởng ấn màu xanh lam của nữ tử mạnh bạo chấn lên cơ thể hắn.

Nguyễn Thiên chịu phải một đòn này phun ra một ngụm máu, nhưng xích sắt trên người đã bị chưởng ấn ấy đánh tan, thời khắc này hắn đã tự do.

“Ngươi!” Nữ tử áo xanh cả kinh la lên.

“Đa tạ” lau đi vết máu còn đọng lại trên khoé miệng, Nguyễn Thiên cười lạnh nói. Từ lòng bàn tay đang nắm của hắn xoè ra, chỉ thấy một đạo ấn văn màu đỏ chậm rãi xoay chuyển bên trong. Hắn bóp chặt ấn văn trên tay, nắm lại thành quyền đấm mạnh xuống đất ngay bên dưới bản thân vị trí.

Từ đầu nắm đấm của hắn lan tràn ra khắp mặt đất vô số hoa văn màu đỏ máu. Thấy được tình hình không đúng, nữ tử cắn răng nhẩm pháp quyết, xích thần một lần nữa lao ra hướng Nguyễn Thiên trói lại. Nhưng giới chỉ trên tay hắn ngay lúc ấy loé sáng, một thanh chiến kích đen tuyền xuất hiện, xoay mấy vòng trên không phá tan toàn bộ xích sắt đang đến.

Thấy cách dùng trận vụng về của nữ tử, Nguyễn Thiên hừ lạnh: “Xem ra trận pháp cấp ba này không phải do ngươi dựng.”

Ngay sau khi ấn văn của hắn bao trùm toàn bộ không gian trận pháp, hắn liền quát lớn: “Phá!”

Lập tức ấn văn của hắn loé lên rồi biến mất, ngay sau cả toà trận pháp cấp ba rung lên, bề mặt trận văn của nó xuất hiện vô số vết rạn, song đồng loạt đổ vỡ thành từng mảng biến vào hư vô.

“Sao… Sao có thể?” Nhìn trận pháp bị phá, nữ tử áo xanh cả kinh lui về sau.

Uyển Như bị âm dương chi nguyên điều khiển, chớp lấy cơ hội trận pháp đổ vỡ mà phi thân thoát khỏi miệng hố, hướng Đông vực bay đi.

“Đừng hòng chạy!” Nữ tử trên tay lấy ra một cái ống pháo, rồi dùng linh lực châm ngòi cho nó, ngay sau từ trong ống pháo phóng ra một đạo quang, đạo quang bằng tốc độ tựa như thiểm điện đã vụt khỏi miệng hố, xuất hiện giữa trời đêm rồi nổ tung, tạo thành một cái ấn văn màu xanh lam sáng rực cả một vùng trời trong chốc lát.