Đến nội dung chính

Chương 66: Long mạch tẩy lễ

admin 2.419 Chữ Cài Đặt

【 Ẩn Long Trận 】

Ẩn tàng trong long mạch, Đế Thiên đem toàn bộ Đế Đô của mình ẩn vào long mạch, dựng lên trận pháp bảo vệ và giấu đi long mạch…

“Trận thuật thật tinh diệu, dùng long mạch làm móng trận thai nghén ra linh khí, dùng nguyên thạch làm mắt trận, dùng linh thạch và thiên địa linh khí của toàn bộ Đế Đô để nuôi trận, lại dùng chính bản thân bỏ vào trong trận tạo ra pháp tắc!” Nguyễn Thiên xếp bằng giữa tế đàn cảm khái lẩm bẩm.

Sau hơn 100 năm bày bố trận cấm…

Đế Thiên đầu tóc bạc trắng, mặt nhiều nếp nhăn, nhưng thần sắc lãnh đạm của một vị quân vương vẫn còn đó…

“987 triệu.”

“988 triệu.”

“…”

“997 triệu.”

Tay bỏ ra khỏi chuôi kiếm rồi lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán, Đế Thiên nói.: “Hết rồi.”

Sau khi cấm xuống binh bảo cuối cùng, y nhìn xung quanh long mạch một lượt, chỉ thấy một bể vô ngần binh bảo phủ lấp.
“Được rồi, tầng hai truyền thừa…” Hai tay y đang kết ấn thì dừng lại, sực nhớ ra gì đó.

“Còn có nó” y từ giới chỉ lấy ra một thanh chiến kích đen tuyền cũ kĩ, sau khi xoá đi ấn ký linh hồn của mình trên chiến kích, y cũng đem nó găm xuống đất:

“998 triệu.”

Hai tay y kết ấn, linh lực toàn thân ít càng ít đi…

“Trận thành!”

Phụt.

Tay khẽ lau đi vết máu trên miệng, y cười tự giễu.

【…】

Uống vào một viên đan dược, khí huyết của Đế Thiên phục hồi, nhưng cơ thể y vẫn giữ lấy nét già nua, linh lực của y đã cạn sạch ở thiết lập truyền thừa tầng hai.

“Chân nguyên của ta cũng không còn bao, nhưng có chỗ nguyên thạch này thì không thành vấn đề.”

Hai tay y kết pháp quyết, tại trung tâm trên cao nhìn xuống 9 ngọn núi nguyên thạch ở xung quanh: “Dựng.”

9 ngọn núi nguyên thạch rung chuyển dữ dội rồi đổ ào xuống, tại bên dưới y vị trí chúng ghép lại thành một cái tế đàn màu phỉ thúy. Lòng bàn tay khẽ xoè ra, bên trên đó một cái phù ấn chậm rãi xoay tròn. Y đem phù ấn đặt vào giữa trung tâm tế đàn, lập tức phù ấn biến mất, thay vào đó là cả tế đàn được phủ lên một lớp kim quang, với vô số kí hiệu phù văn bủa vây.
Mà bấy giờ toàn bộ long mạch, trong đó có Đế Đô, từng ngóc ngách đều xuất hiện những hoa văn bắt mắt, chúng là trận văn, vô số toà trận pháp ẩn xuất hiện phủ lấp lấy long mạch, chúng kết hợp với tế đàn do y dựng nên thành ra một cái đại trận thống nhất.

“Bước cuối cùng” y từ trong tay áo lấy ra một quả cầu màu vàng cam, bên trong nó một thể ấu long đang nhắm mắt cuộn mình.

【…】

Tại trong thức hải Nguyễn Thiên, hắn hai mắt đang nhắm chợt hé mở: “Ta lại có thêm một phần ký ức của tiên hoàng!”

Bỗng bấy giờ một tiếng cười to làm hắn kinh ngạc, hai mắt đang nhắm của hắn bên ngoài mở bừng. Chỉ thấy bên ngoài tế đàn, Xích Long cười lớn: “Sắp rồi, sắp rồi ha ha!” Tại nơi đầu lâu nó, một cái ánh sáng trắng lao ra, hướng mi tâm hắn lao vào.

Nguyễn Thiên cả kinh, hắn còn chưa kịp phản ứng, thì cái ánh sáng ấy đã tiến vào thức hải của hắn. Bên trong thức hải không gian, một nam tử khí khái hơn người, dáng đứng đường đường chấp hay tay sau lưng quay về phía hắn.
“Ngươi đã dung nhập qua hai phần ký ức, chỉ còn một phần này nữa thôi là ngươi sẽ có tất cả ký ức của trẫm” nam tử nói

“Tiên hoàng, người đây là…?”

Như nhìn ra tâm tư của hắn, nam tử nói: “Chấp niệm mà thôi!” Đoạn y quay mặt nhìn lấy Nguyễn Thiên: “Ngươi tên gì?”

“Ta đã dung nhập hai phần ký ức của người, mà người còn không biết tên ta?” Nguyễn Thiên thắc mắc.

“Trẫm nằm ở phần thứ ba, không phải hai phần ngươi dung nhập nên không biết.”

“Ta tên Nguyễn Thiên.”

Tiên hoàng chấp niệm thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, quay sang nhìn lấy Nguyễn Thiên từ đầu đến chân: “Ngươi nói, ngươi tên gì?”

“Nguyễn Thiên?” Nguyễn Thiên khó hiểu trả lời.

“Cũng đúng, Đại Nguyễn đã tận, không cần câu nệ làm gì!” Tiên hoàng chấp niệm lại quay lưng về phía Nguyễn Thiên nói.

“Không câu nệ gì cơ?” Nguyễn Thiên thắc mắc.

“Trẫm nói ra một số ví dụ có thể ngươi sẽ không biết, nhưng ngươi là người Nguyễn tộc, ít nhất đã từng nghe qua cái tên này rồi nhỉ?” Nói đoạn tiên hoàng chấp niệm đưa mắt nhìn sang Nguyễn Thiên.

Nguyễn Thiên vẫn rất mơ hồ: “Người nói xem?”

“Bảo Thiên, Nguyễn Bảo Thiên, Bảo Thiên tiên đế, chắc ngươi nghe qua tên và danh xưng của người này rồi nhỉ?”

“Đại Nguyễn có thể bị lãng quên, Thiên Đình có thể chém đi mọi thứ liên quan đến Đại Nguyễn, nhưng ta tin chắc cái tên này không thể nào mai một đi.”

“Bởi vì ngài ấy là tiên đế thứ hai trên Cửu Thiên.”

Tiên hoàng chấp niệm khẽ cười: “Ngươi cũng có hiểu biết đấy.”

“Đương nhiên, ta là cháu nội đời thứ 27 của ngài ấy mà.”

Tiên hoàng chấp niệm gật đầu…

“Ngươi nói cái gì?” Tiên hoàng chấp niệm thoáng sửng sốt.

Nguyễn Thiên nhún vai: “À thì Bảo Thiên là cố tổ của ta.”

“Ngay cả việc này mà người cũng không biết sao?” Nguyễn Thiên thắc mắc.

“Trẫm đã bảo chỉ mới gặp ngươi đây thôi mà!”

“Vậy rốt cuộc là câu nệ cái gì a?”

“Ngươi biết đó trẫm tên Đế Thiên…”

Mắt thấy Nguyễn Thiên gương mặt tươi cười nhưng sự mất kiên nhẫn hiển lộ mồn một, tiên hoàng chấp niệm không ngắt khoảng nữa mà nói một tràng: “Đại Nguyễn có một quy định trong cách đặt tên cho thánh tử, thánh tử phải theo họ Nguyễn, tên gọi Thiên, ngụ ý trời sinh đã là thiên tử tương lai.”

“Nhưng tuyệt nhiên mỗi thánh tử đều phải có tên lót khác chữ thiên thêm vào giữa, ngụ ý chỉ chừng nào hết chữ đặt vào giữa họ và tên của thánh tử, thì thiên triều mới đi đến điểm cuối.”

“Ra là vậy, vậy không phải nói…”

“Không sai, nếu ngươi là thánh tử sinh ra lúc Đại Nguyễn còn tồn tại, thì việc đặt tên như vậy tuyệt nhiên chính là tối kỵ, chẳng khác nào nói ngoài ngươi ra Đại Nguyễn sẽ không còn thánh tử được sinh ra.”

“Nhưng bây giờ Đại Nguyễn đã vong, muốn đặt thì đặt thôi, vả lại theo trẫm thấy, cái tên Nguyễn Thiên này đặt trên người ngươi rất là hợp a” tiên hoàng chấp niệm đặt tay lên vai Nguyễn Thiên nói.

【…】

Nguyễn Thiên đang xếp bằng ở giữa tế đàn, hai mắt đang nhắm bỗng mở bừng.

“Ồ, dung nhập xong ký ức thứ ba của tiên hoàng rồi ư?” Xích Long kinh hỉ nói.

Nguyễn Thiên cắn chặt răng… Tiên vụ do long mạch hoá thành, bấy giờ tựa như lũ quét mà ào ạt xông vào gọt rửa kinh mạch, khí huyết cùng nhục thân của hắn. Từng trận đau xé thịt xâu tâm truyền về đại não, làm hắn như muốn chết đi sống lại.

“Việc tẩy luyện kinh mạch này còn có thể mở rộng chân nguyên của hắn” Xích Long nói.

Long mạch bấy giờ đã theo các mạch máu tiến đến trái tim hắn, nó bắt đầu xâm nhập vào trong. Thình thịch… Tiếng nhịp tim loạn nhịp vang lên bên tai, Nguyễn Thiên ngửa đầu đau đớn thét dài…

Bấy giờ trước ngực Nguyễn Thiên vàng cam chân nguyên như hội tụ lại, chúng dần thành hình nhìn giống như một đốm lửa đang bập bùng.

“Ồ, đạo hoả!” Xích long trố mắt thốt.

“Không đúng, nó không cháy lên nổi?” Xích Long nghi hoặc.

Chỉ thấy đốm lửa ấy dần tản vào cơ thể Nguyễn Thiên, Xích Long thở dài tiếc nuối: “Còn tưởng hắn có thể mượn long mạch tẩy lễ thấp lên thần hoả, xem ra ta đã xem thường độ khó của việc thấp lên thần hoả rồi!”

Muốn thấp lên thần hoả, tôn giả phải đem toàn bộ chân nguyên của bản thân thiêu đốt cùng một chỗ. Trong quá trình thiêu đốt, sẽ có một lượng lớn số chân nguyên bị đốt thành hư vô, còn một số còn lại sẽ được tinh thuần thành những hạt vụn li ti, những hạt vụn đó gọi là hoả.

Nhưng số lượng hoả được chính bản thân tinh thuần ra thật sự quá ít, không đủ hình thành đạo hoả, bởi sanh liên cảnh không có bao nhiêu chân nguyên, ở cảnh giới này nếu không có thủ đoạn đặt biệt sẽ không thể luyện hoá ra chân nguyên, vì vậy khi đem đốt lên toàn bộ chân nguyên hiện có, cùng lắm kết quả thu về chỉ tầm hai phần hoả mà thôi.

Nhưng trong thiên kiếp thì khác, chân nguyên trong thiên kiếp phồn thịnh đến nghẹt thở, ngay cả lôi đình, thật ra chính là chân nguyên ngưng hoá mà ra. Vì vậy tôn giả mới phải vừa độ kiếp, vừa thấp lên đạo hoả của mình, thành đạo thần linh.

Bản chất đạo hoả chính là căn cơ để tu sĩ để sau này trở nên mạnh mẽ hơn, bởi sau khi thấp lên đạo hoả, tu sĩ đã có thể dễ dàng luyện hoá linh khí thiên địa bổ sung chân nguyên. Dễ dàng điều động chân nguyên toi luyện nhục thân, thậm chí là nguyên thần. Được biết càng toi luyện bằng chân nguyên, thân thần sẽ càng cứng cỏi, thế nên mới có cảnh giới thần kiếp sau này.

Răng rắc… “Ư! A……!” Long mạch bấy giờ đã ngấm vào xương Nguyễn Thiên, ngay sau nó đã phá nát toàn bộ khung xương của hắn.

Xích long chảy mồ hôi lạnh, nhìn Nguyễn Thiên gào lên từng hồi, từng lớp da thịt trên cơ thể hắn tróc hết ra, làm cho thịt máu lẫn lộn.

Dòng long mạch bên ngoài sau cùng đã cạn, thời khắc này tế đàn cũng trở về màu sắc vốn có của nó. Chỉ mỗi Nguyễn Thiên cơ thể vẫn phát ra thứ ánh sáng vàng cam, cùng với đó là những âm thanh đấp nặn rồi đập vỡ, liên tục phát ra bên trong hắn.

【…】

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Nguyễn Thiên bấy giờ toàn thân run rẩy, hơi thở gấp gáp ngồi giữa tế đàn.

Bỗng một cơn đau thống cùng tận sâu trong cơ thể hắn bộc bạch, đại não của hắn sau khi tiếp thu, hắn không nhị được mà ngồi tại chỗ ngửa đầu hóng lớn. Âm ba khiến cho mạch động rung chuyển dữ dội, vô số thạch nhũ trên cao dưới cơn hung chấn đó liền thi nhau rơi xuống.

Xích Long hai mắt đang nhắm mở bừng, cả kinh nhìn lấy Nguyễn Thiên, trong tiếng hóng của hắn, nó nghe được một đạo long ngâm như ẩn như hiện.

Một lát lâu sau Nguyễn Thiên cũng dừng lại tiếng hóng, mạch nhũ động may là có trận pháp gia trì nên mới không bị sụp đổ.

Xích Long bấy giờ cơ thể dần trở nên trong suốt, nó hướng Nguyễn Thiên lao đến mà gầm lên: “Thiên đệ mau thoát khỏi đây thôi!”

Nguyễn Thiên: “?”

“Sau khi đệ hấp thu long mạch, trận pháp không còn móng, rất nhanh thôi sẽ giải thể mà khi ấy, không gian nơi đây sẽ sụp đổ!” Xích Long nói.

Dứt câu, Nguyễn Thiên, Xích Long cả hai thất kinh.

“Đến nhanh như vậy?”

Chỉ thấy lúc này, toà đại trận thống nhất hiện lên, rồi dần phai nhạt đi màu sắc phù văn, đến khi tất cả màu sắc phù văn hoàn toàn biến mất, thì đại trận cũng hoàn toàn tan biến. Không gian tứ bề răng rắc kêu lên, rồi ngay sau vụn vỡ, từng mảnh vỡ không gian rơi như mưa xuống hư không vô định, tế đàn, đế đô, mạch nhũ động cũng rơi vào trong.

“Gừ…!”

“Hú!”

Từ trong vô định hư không, Nguyễn Thiên cưỡi trên Xích Long, lao ra khỏi đống đổ nát ngay trong thời khắc nguy hiểm nhất.

“Xích huynh lối ra ở đâu?” Ngồi khoanh chân trên đầu Xích Long, Nguyễn Thiên hỏi xuống nó.

“Làm gì còn lối ra?” Xích Long cười nói.

Nguyễn Thiên cả kinh: “Đừng đùa chứ Xích huynh, không có lối ra, chẳng lẽ ta sẽ ở mãi nơi này sao?”

“Ha ha, ta nói thật mà!”

“Làm ơn đi Xích huynh!” Nguyễn Thiên cảm khái.

“Sợ rồi à?” Xích Long đắt ý cười.

“Vâng, ta còn thê tử đẹp chưa lấy a” Nguyễn Thiên tay đưa lên lau lau hai mắt, hít hít nói.

“Khì… Diễn lố quá!” Xích Long bĩu môi.

“Hít hít… Vậy…”

“Không gian đã đổ nát, đương nhiên lối ra cũng theo đó mà không còn.”

Nguyễn Thiên: “…”

Thấy thời gian của mình không còn nhiều, Xích Long cũng không đùa nữa: “Không còn thì ta mở ra!”

“Vậy phiền huynh.”

“Cho ta xin cái toạ độ?”

Nguyễn Thiên nghĩ, đến từ đâu thì về đó đi: “Bách Thú Lâm.”

“Thẳng tiến!” Cả hai hú hét…

Xích Long rất nhanh đã chở Nguyễn Thiên bay đến một nơi nào đó tại vô định không gian. Hướng trước mặt, Xích Long gầm lên một tiếng, không gian nơi đó răng rắc kêu lên rồi đổ vỡ, để lại một cái lổ thủng lớn vừa cho nó cùng Nguyễn Thiên chui vào.

Nhìn thấy khung cảnh rừng đen quen thuộc sau lổ thủng ấy, Nguyễn Thiên không giấu khỏi kinh ngạc: “Xích huynh thật lợi hại, có thể xé ra cả hư không!”

“Không cần ngưỡng mộ, tầm lục trọng thần vương, đã có thể cưỡng chế xé ra hư không rồi” Xích Long cười nói, ngay sau nó mang theo Nguyễn Thiên lao người vào trong lổ thủng.

“Trông gần như vậy, mà sao khi vào lại thấy xa đến thế?”

“Còn cách 8 lớp hư không nữa mới đến nơi!”

“Ra là vậy, biết chừng nào ta mới có thể dễ dàng đi lại trong hư không như này đây?”

“Thần tôn.”

“Gông xiềng?”

“Thần tôn, chỉ cần đệ thành thần tôn, không gian khi ấy với đệ sẽ chẳng khác gì bức bình phong.”