Dân Miễu: “Không sao đâu, âu cũng là do lão Miễu đã qua lo lắng cho mọi người trong làng thôi, chỉ là chúng tôi sợ sức khỏe ông không trụ được giữa đêm sương dày như này đâu ạ.”
Miễu trưởng: “Không cần phải lo, bà mau vào xem cháu nó như thế nào đi, chiều mai vào lúc rạng chiều chúng ta sẽ mở cuộc họp về vấn đề này, yêu cầu tất cả mọi người có mặt đông đủ để chuẩn bị đồ dùng, ta e rằng chuyện lần này không đơn giản là một giao kèo.”
_____________________
Về phía Á My thì đang được Linh Hy hỏi chuyện, cô vì bị dọa cho xém ngất nên tinh thần vẫn chưa được ổn định, thấy em mình không ổn Linh Hy nhẹ nhàng ôm vào lòng an ủi.
Một lát sau, tinh thần dần tốt lên, Á My bắt đầu kể đầu đuôi sự việc cho cô, nghe đến ông bà vẫn còn một thân một mình ở ngoài, cô sốt sắng muốn lao ra khỏi phòng đi xem ông bà như thế nào.
Nhưng cửa đã bị bà cô chốt ngoài ngay từ ban đầu nên không thể nào ra được, Á My vội ngăn cô lại.
Á My: “Chị ơi, chị, bà đã căn dặn em phải bảo vệ tốt cho bản thân và chị, bây giờ chúng ta ra ngoài cũng chỉ khiến cho mọi chuyện càng rắc rối thêm thôi chị à.”
“Nhưng chị không thể đứng trơ mắt nhìn ông bà đang gặp nguy hiểm ở bên ngoài được, chị cần phải làm gì đó.”
Linh Hy ở trong phòng như đang ngồi trên đống lửa, lòng không khỏi bất an sốt ruột nhưng lực bất tòng tâm.
Rầm!!!
Đột nhiên từ phía cánh cửa phát ra tiếng động rất lớn, ghai người trong phòng không khỏi lo lắng và sợ hãi.
Sau một loạt tiếng động như đang xảy ra chiến tranh, tinh thần Linh Hy không chịu nổi liền ngất đi để lại Á My hoảng loạn không biết nên làm gì.
__________________
Cho đến sáng hôm sau, mọi thứ đã trở nên yên tĩnh, ánh nắng sớm mai chiếu vào phòng qua các khe hở cửa sổ.
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ ngày càng trở nên dồn dập hơn khiến cho Linh Hy thức giấc, vội xuống giường từ từ mở cửa phòng.
Miễu mẫu: “Cháu gái, con không sao chứ, ta xin lỗi vì đêm qua đã để hai đứa một mình, hai đứa ổn cả chứ?!”
“Dạ con và em ổn thưa bà.”
Miễu mẫu: “Vậy là tốt, vậy là tốt rồi, hai đứa mau xuống nhà dưới ăn sáng với chúng ta nào, rồi mình về lại thành phố làm kỵ nhật cho mẹ con.”
“Thật á bà, vậy còn ông ngoại thì sao ạ?”
Miễu trưởng: “Ta cũng sẽ đi, tuy ta không thích nhưng ta nể mặt mẹ và cháu nên sẽ đi.”
Ông ngoại Linh Hy từ đâu lù lù xuất hiện khiến cả hai bà cháu hú hồn hú vía.
Miễu mẫu: “Cái ông này, lần nào cũng như lần nào, đã đi không có tiếng động rồi thì thôi đi, đằng này còn làm một cái giọng trầm ồm nữa làm cháu tôi giật mình kìa.”
Miễu trưởng: “Ta xin lỗi em, hai bà cháu mau làm xuống ăn sáng đi, mọi thứ chuẩn bị xong xuôi rồi.”