Lần này lại là tiếng gõ cửa dồn dập, tiếng gõ như muốn phá nát cánh cửa này để bước vào trong, càng lúc càng to lớn hơn dọa đến tinh thần cô hoảng loạn sợ hãi đến mức ngã ngồi bệt xuống đất.
Leshiy: “MỞ CỬA RA, TAO BIẾT MÀY Ở TRONG ĐÓ, ĐỪNG CÓ TRỐN TAO!!!”
Rồi tiếng động lại im bặt đi, Á My từ từ định thần lại, đứng dậy từ từ tiến lại gần cánh cửa nhà qua mắt mèo, thấy chẳng có ai ở ngoài,
Lạch cạch!
Tiếng động từ phía cửa sổ gây chú ý đến cô, ngoái đầu lại nhìn dôi mắt cô mở to một cách kinh hãi, rõ rành ban đầu bà ngoại đã khóa cửa sổ rất chắc chắn rồi, nhưng tại sao bây giờ nó lại mở ra được chứ.
Rõ ràng tất cả các ô cửa sổ chỉ có thể mở từ phía trong nhưng từ nãy giờ cô còn chưa đến gần, hơn nữa có một bóng đen cao gầy đang đứng trên mái nhà.
Đôi mắt đỏ au, thấy cô nhìn thì nở một nụ cười ngoác đến mang tai đang đứng trên mái nhà.
Leshiy: “Ta biết đó là ngươi mà, khà khà khà.”
Á My: “AAA…! Bà ơi, ông ơi, cứu con với…”
Đột nhiên có một con dao bay vụt ngang qua người cô, tiến thẳng đến rạch một bên vai của con quái vật đang đứng ở trên mái nhà.
Miễu trưởng: “Ngươi đừng ỷ y các ngươi danh là người canh dữ vùng đất này mà làm càn, đừng quên cha ta từng lột da người thân của ngươi thì ta cũng có thể lột da hết tất cả các ngươi.”
Tiếng cười man rợn dần dần chuyển sag tiếng gào thét gầm rú.
Leshiy: “Ngươi… nếu ngươi dám phá tan điều lệ giữa hai dòng tộc, thì ta cũng có thể lấy tim gan nội tạng các ngươi làm thức ăn, mỗi cái hộp sọ sẽ là đồ trang trí cho vùng đất này!”
Rồi nó thoăn thoắt nhảy qua từng mái nhà này đến mái nhà khác biến mất trong màn đêm u tối.
Miễu trưởng: “Hai người không sao chứ.”
Á My: “Con không sao ạ, hức hức.”
Miễu trưởng: “ Bà đưa con bé vào phòng nghỉ ngơi trước đi, chỗ này để tôi dọn dẹp lại một chút.”
Bà ngoại dìu Á My vô phòng nghỉ ngơi, Linh Hy từ trong phòng tắm bước ra không biêt chuyện gì.
“Bà ơi, mỡi nãy bên ngoài có chuyện gì vậy ạ? Con trong phòng mà nghe có tiếng ồn ở bên ngoài, sợ chuyện của làng nên con không dám ra.”
Miễu mẫu: “Ta dặn hai đứa, nhớ kĩ dù đêm nay có bất cứ tiếng động gì cũng không được đáp trả lại hay mở cửa kiểm tra, biết chưa?! Giờ để bà ra xem ông như thế nào rồi đã nha.”
Nói rồi bà lại gấp rút vội vàng chạy đi như sợ có một chuyện động trời nào đó sẽ xảy ra, trước khi rời đi còn cố tình cho hai người khóa thật chặt cửa trong.
Về phía sân xung quanh nhà, ông ngoại đang cố bôi hết 2 tấn máu cừu lên rào chắn nhằm bảo vệ ngôi làng, bà thấy vậy cũng kêu người ra phụ giúp ông làm nhanh trong đêm.
Dân Miễu: “Lão Miễu à, tuổi ông đã cao cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có chúng tôi lo rồi, cả Miễu mẫu nữa.”
Miễu trưởng: “Không được, chuyền lần này không đơn giản như mọi người nghĩ đâu, đừng bao giờ buông lỏng cảnh giác, cho dù có thức trắng thì ta cũng phải làm chặt chuyện này.”
Miễu mẫu: “Xin lỗi vì đêm hôm đã gọi mọi người ra, mogn mọi người cố gắng chịu hợp tác với ông nhà tôi.”