Kiều Lạc nhìn Tiết Chiêu Nghi, ánh mắt sâu thẳm không chút gợn sóng: “Tiết Chiêu Nghi, bản phụng chưa ban cho ngươi đứng dậy.”
Tiết Chiêu Nghi khựng lại, sống lưng cứng đờ. Ánh mắt lạnh lẽo, uy nghiêm tự nhiên phát ra từ người nữ nhân vốn luôn bị coi là “vợ bị bỏ rơi” kia khiến nàng ta bất giác cảm thấy một lực ép vô hình. Sau vài giây giằng co, Tiết Chiêu Nghi cắn môi, chậm rãi quỳ gối xuống lần nữa, nhưng cằm vẫn hếch lên đầy vẻ không phục.
“Hoàng hậu nương nương bớt giận…”
Đổng Thục phi lập tức đứng dậy, cúi đầu tỏ vẻ kính cẩn: “Thiếp thân chỉ vì muốn duy trì quy củ hậu cung, không muốn kẻ mới vào cung đã sinh lòng kiêu ngạo, làm ô uế thanh danh Phượng Nghi Cung…”
“Quy củ?”
Kiều Lạc mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười không chạm đến đáy mắt: “Thục phi nói về quy củ rất hay. Nhưng ngươi lại quên mất, kẻ xử lý phong quy trong cung là Hoàng hậu, chứ không phải Thục phi. Ngươi dắt người đến Phượng Nghi Cung của ta, huyên náo suốt một canh giờ, mượn danh nghĩa đòi công đạo để chèn ép tân phi, trong mắt ngươi… còn có vị Hoàng hậu này sao?”
Thục phi tái mặt, vội vàng quỳ gối xuống bên cạnh Tiết Chiêu Nghi: “Thần thiếp không dám! Thần thiếp một lòng vì nương nương…”
“Đủ rồi.” Kiều Lạc xua tay, cắt đứt lời biện giải giả tạo ấy. Nàng quay sang nhìn thái giám thân cận đứng bên cạnh, Tề Công công.
“Tề Chiêu, đưa tỳ nữ của Tiết Chiêu Nghi và Đổng Thục phi ra Thận Hình Tư, mỗi kẻ lãnh ba mươi trượng vì tội thất ngôn, nhiễu loạn Phượng Nghi Cung. Tiết Chiêu Nghi cậy sủng sinh mạn, bất kính với phi tần bậc trên, phạt chép “Nữ Giới” một trăm lần, cấm túc tại Cảnh Lan Cung nửa tháng. Đổng Thục phi mượn gió bẻ măng, tự ý dung túng nô tỳ gây sự, phạt bổng lộc ba tháng.”
Khắp điện im phăng phắc. Mọi người đều bàng hoàng. Đã lâu lắm rồi Hoàng hậu Thượng Kiều Lạc không hề can thiệp vào chuyện phi tần tranh sủng, luôn giữ thái độ tọa thị sinh biến. Nào ngờ hôm nay ra tay lại dứt khoát, không nể mặt bất kỳ ai, đánh thẳng vào cả hai bên!
“Nương nương!” Tiết Chiêu Nghi kinh ngạc ngẩng đầu: “Bệ hạ đã hứa tối nay sẽ đến Cảnh Lan Cung với thiếp! Nương nương cấm túc thiếp, làm sao thiếp hầu hạ Bệ hạ?”
Kiều Lạc rủ mắt nhìn nàng ta, giọng nói êm ái nhưng chứa đựng sự áp đảo tuyệt đối: “Hoàng thượng là Đấng Cửu ngũ chí tôn, muốn đi đâu là quyền của Bệ hạ. Nhưng Phượng Nghi Cung cấm túc ngươi là quy củ của hậu cung. Nếu Bệ hạ muốn bãi bỏ hình phạt của ngươi, cứ bảo Bệ hạ cầm Thánh chỉ đến Phượng Nghi Cung tìm bản phụng.”