Tiếng cửa lại mở ra, bước chân rất khẽ, nhưng đủ để khiến nàng giật mình. Tần Dịch đã quay lại, trên tay hắn là một bát cháo trắng còn nóng hổi.
“Ăn đi.” Hắn đặt bát cháo xuống bàn, ngay trước mặt nàng.
Thanh Ca từ từ ngẩng đầu, đôi mắt khô khốc, không còn nước mắt để khóc, đối diện với hắn. Trong ánh mắt ấy, không còn sự sợ hãi hay van xin, chỉ còn sự trống rỗng đến đáng sợ.
Tần Dịch không hề thúc giục. Hắn chỉ đứng đó, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát nàng. Ánh mắt hắn lạnh lùng không lộ chút cảm xúc nào.
Sự im lặng kéo dài.
Cuối cùng Thanh Ca run rẩy vươn tay, cầm lấy chiếc thìa sứ. Nàng múc từng thìa cháo nhỏ, đưa lên miệng, nhai nuốt một cách vô vị.
Cháo nóng làm ấm dạ dày đang co thắt vì đói và lạnh, nhưng không thể sưởi ấm trái tim đã chết lặng của nàng. Nàng ăn rất chậm, rất từ tốn.
Tần Dịch khẽ nheo mắt lại, khóe môi mỏng của hắn nhếch lên thành một nụ cười gần như không thể nhận thấy.
“Rất tốt.” Hắn khe khẽ nói, giọng điệu mang theo một sự hài lòng khó hiểu.
Khi bát cháo đã vơi đi quá nửa, Thanh Ca đặt thìa xuống. Nàng chậm rãi đứng dậy, quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo, dập đầu hành lễ. “Đa tạ Điện hạ ban ơn.”
Giọng nàng khàn đặc, yếu ớt như một sợi tơ liễu sắp đứt.
Tần Dịch tiến lên một bước, đột ngột ngồi xổm xuống ngay trước mặt nàng, khoảng cách gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng từ người hắn.
Ngón tay thon dài, lạnh lẽo của hắn nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sâu không thấy đáy của hắn.
“Ngươi còn muốn báo thù không?” Hắn hỏi, giọng thì thầm như ma mị, đánh thẳng vào nơi sâu kín nhất trong lòng nàng.
Báo thù? Hai chữ ấy như một luồng điện giật mạnh, khiến cơ thể tưởng như đã chết lặng của Thanh Ca run lên bần bật.
Thù! Nàng làm sao có thể quên? Nàng mím chặt môi, máu lại rỉ ra từ vết cắn cũ, ánh mắt lặng thinh nhưng dậy sóng ngầm.
“Muốn thì phải sống.” Tần Dịch ghé sát vào tai nàng hơn nữa, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào vành tai mẫn cảm, lời nói vừa như một sự dụ dỗ, vừa như một lời cảnh cáo.
“Không muốn thì chết ngay tại đây đi.” Giọng hắn dịu dàng đến rợn người, nhưng ẩn chứa sự tàn nhẫn không che giấu.
Thanh Ca thở hắt ra một hơi, trong đôi mắt đen tưởng như đã hóa thành tro tàn ấy, một tia sáng ngoan cường, đầy hận thù lại bùng lên, yếu ớt nhưng không thể dập tắt.
Nàng gật đầu. Một cái gật đầu chậm rãi nhưng kiên quyết.
Phải sống! Sống để nhẫn nhục, sống để chờ thời cơ, sống để một ngày nào đó tự tay đòi lại món nợ máu này!