Hương trầm cũ kỹ thoang thoảng trong không khí, quyện với mùi ẩm mốc. Nơi này sắp xếp vô cùng đơn sơ. Nó không giống nơi ở của phi tần, cũng chẳng phải nơi giam giữ phạm nhân.
Nó giống như một chiếc lồng son, dùng để nhốt một đóa hoa vừa bị vùi dập.
“Từ nay, ngươi ở lại đây.” Tần Dịch đứng chắn ngay cửa, bóng dáng cao lớn của hắn che khuất gần hết ánh sáng ít ỏi còn sót lại. Giọng hắn vẫn đều đều, bình thản như thể đang nói về một chuyện không đáng bận tâm.
Giả Thanh Ca đứng giữa căn phòng xa lạ, hai tay vô thức ôm chặt lấy thân mình. Bộ xiêm y trắng trên người đã rách vài chỗ, ướt sũng nước mưa và dính đầy bùn đất, để lộ ra những mảng da thịt tái nhợt, lấm tấm vết bầm tím.
Đầu ngón tay nàng co quắp lại vì lạnh, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, không thốt nổi thành lời.
Tần Dịch tiến lại gần, ánh mắt sâu thẳm của hắn dừng lại trên gương mặt thất thần của nàng, khó dò cảm xúc.
“Ta đã cứu ngươi.” Hắn nhắc lại.
Một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi hắn, lạnh lẽo như gió đông. “Đổi lại, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta.”
Ngoan ngoãn? Thanh Ca khẽ cụp mắt xuống, che đi tia sáng vừa lóe lên rồi vụt tắt trong đáy mắt. Nàng hiểu rồi. Mạng sống này là do hắn ban cho, vậy thì cái giá phải trả chính là sự tự do và tôn nghiêm.
Từ giờ phút này, nàng không còn là Giả Thanh Ca, vị tiểu thư danh giá của Giả gia, không còn là người được phụ mẫu yêu chiều. Nàng chỉ là một món đồ chơi được hắn nhặt về, một con rối mặc cho hắn giật dây, định đoạt số phận.
“Thay y phục đi.” Giọng hắn lạnh nhạt ra lệnh, như thể sự tồn tại nhếch nhác của nàng làm bẩn mắt hắn.
Hắn vẫy tay, một thị nữ ăn mặc giản dị lập tức bước vào từ phía sau, trên tay nâng một bộ xiêm y màu lam nhạt sạch sẽ.
Ánh mắt người thị nữ lướt qua Thanh Ca, có chút thương cảm thoáng qua, nhưng rồi nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn lâu, cũng không dám nhiều lời.
Khi cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn lại một mình đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo, Thanh Ca mới chậm rãi cởi bỏ bộ xiêm y ra.
Từng mảnh vải ướt lạnh tuột khỏi làn da trắng xanh, để lộ ra cơ thể gầy yếu chi chít những vết bầm tím và trầy xước. Nàng máy móc mặc bộ xiêm y mới vào người.
Vải lụa mềm mại chạm vào da thịt, nhưng không thể xua đi cái lạnh buốt giá đang xâm chiếm tâm hồn nàng.
Trên chiếc bàn gỗ duy nhất trong phòng, ai đó đã đặt sẵn một chén trà còn bốc hơi nghi ngút. Thanh Ca nhìn chằm chằm vào làn khói mỏng manh bay lên từ chén trà, ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Nàng ngồi xuống ghế, bất động như một pho tượng.