Tôi không biết đã ở phía sau vợ tôi bao lâu, tôi chỉ biết tôi đợi vợ rất lâu, rất lâu.
Ban đầu từ sự nhượng bộ vì nghĩ bản thân phản bội tôi của vợ, đến sau này cô ấy càng ngày càng bao che tên trà xanh kia, càng ngày càng chán ghét tôi.
Tôi cảm thấy rất tổn thương, tôi cứ nghĩ vợ tôi một ngày nào đó sẽ chán tên trà xanh kia, sẽ quay về bên tôi, vậy mà tôi đợi mãi đợi mãi, đợi đến lúc hai người bọn họ có con, thậm chí có một bầy cháu, vợ tôi cũng không quay lại nhìn tôi thêm lần nào.
Khăn tay cũng sắp bị tôi cắn rách rồi, tôi cảm thấy rất ấm ức.
Nhưng tôi vẫn đợi đợi mãi, đợi đến năm tám mươi tuổi, cuối cùng tôi cũng không thể đợi được nữa.
Tôi trở về nhà, căn phòng của tôi tràn ngập ảnh của vợ, tất cả đều là ảnh đời thường, tôi còn hèn hạ đến mức, những tấm ảnh chụp có dính tên trà xanh kia, tôi đều photoshop thành tôi rồi treo lên. Cả cuộc đời tôi, dù rất yêu vợ nhưng tôi lại không dám đứng bên cạnh cô ấy, chỉ dám ở trong bóng tối rình mò như một tên biến thái.
Tôi thấy mí mắt tôi nặng trĩu, tôi biết thời gian của tôi sắp hết thời gian rồi.
Tôi ôm trong lòng tấm ảnh trong đó có tôi, có vợ, có cả đứa trẻ của hai chúng tôi, dù tất cả đều là do tôi photoshop mà thành, cả cặp nhẫn nữa.
Tôi nâng niu chúng như báu vật rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, nếu được làm lại, nhất định, nhất định… tôi phải ăn vạ vợ tôi chịu trách nhiệm với tôi bằng được!
————–
Cấp báo! Cấp Báo! Hình như lời ước nguyện trước khi ch*t của tôi ứng nghiệm rồi.
Tôi vội vơ lấy điện thoại, đồng hồ hiển thị 19/10/2024, tôi vẫn chưa tin lắm, tôi vạch chăn ra, véo mạnh vào đùi trong của mình. Cơn đau khiến tôi suýt nhảy lên mới khiến tôi tin tôi thực sự được quay trở về rồi!
Tôi vui sướng không thể tả nổi, vội chui lại vào chăn, ôm chặt lấy vợ tôi.
Tôi chui vào lòng cô ấy, ngẩng lên nhìn gương mặt tôi thương nhớ bấy lâu.
Vợ tôi thật là đẹp, hihi.
Tôi vui sướng hít lấy hít để mùi hương trên người vợ tôi, mãi cho đến khi tôi thấy vợ tôi có dấu hiệu sắp tỉnh lại, tôi mới giả bộ ngủ.
Vợ tôi từ từ mở mắt, nhìn xung quanh một hồi, mới chú ý đến cái đầu đầy tóc trong lồng ngực của cô ấy.
Tôi lén thấy ban đầu vợ tôi có chút hoảng hốt, nhưng khi cúi xuống thấy là tôi, vợ tôi mới yên tâm.
Vợ tôi còn lén xoa đầu tôi hai cái! Vợ tôi đúng thật rất yêu tôi.
Tôi nghĩ đến lúc tôi nên thức dậy rồi.
Tôi cũng giả bộ vừa mới tỉnh, dụi dụi mặt, rồi hoảng hốt khi thấy vợ với tôi chung giường.
Tôi vội kéo chăn che kín người,nhưng vẫn cố để lộ ra cơ bụng của tôi, làm một bộ con nhà lành bị bắt nạt.
Vợ tôi thấy thế có hơi xấu hổ gãi gãi đầu: “Hyhy, Bảo Bảo, có phải hôm qua em hơi mạnh bạo không?”
Tôi đang chuẩn bị rơm rớm nước mắt bắt đền vợ tôi, chuẩn bị giãy đành đạch yêu cầu vợ tôi chịu trách nhiệm thì ngoài cửa nghe một cái “cạch”.
Tên trà xanh kia vậy mà đi vào phòng như chốn không người.
Hắn ta nhìn thấy trên giường không chỉ có vợ tôi mà còn có tôi thì sốc đến mức không khép miệng vào được.
Tôi tất nhiên sẽ nhìn hắn cười kinh bỉ nhưng chưa kịp để vợ tôi nhìn tên kia thêm một giây, tôi đã khóc toáng lên, lao vào người vợ tôi: “Oaaahuhuhu, không biết đâu, em phải chịu trách nhiệm với anh. Em không bảo vệ anh, cơ thể này của anh bị người ngoài thấy rồi, có phải em sẽ không cần anh nữa không. Em có phải định ăn xong rồi bỏ không!”
Tên trà xanh kia có lẽ không ngờ tôi sẽ làm như vậy, chỉ biết đứng đực ra đấy.
Vợ tôi cũng vơ tội cái áo tắm choàng vào, còn lấy chăn che kín tôi ở phía sau, lạnh lùng hỏi tên trà xanh: “Cậu là ai? Sao lại có thẻ phòng mà đi vào đây?”